Đà Nẵng: Tăng phụ cấp cho cán bộ y tế, người lao động chống dịch Covid-19

HĐND TP Đà Nẵng thống nhất quy định chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn; trong đó dành nhiều quan tâm về chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch bệnh này.

Ngày 16/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở đề xuất của UBND TP, HĐND TP vừa thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP; trong đó dành nhiều sự quan tâm về chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19.

HĐND TP Đà Nẵng quyết định nâng mức phụ cấpđể kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ y tế tập trung sức tham gia phục vụ phòng, chống dịch bệnh Codid-19 tại các cơ sở y tế dự phòng và đơn vị khám, chữa bệnh

Theo BS.Ck2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua Sở Y tế đã chủ động giao cho các đơn vị trực thuộc phân công trực chống dịch, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân và được hưởng mức phụ cấp theo quy định tại Điều 3 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh này, để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ y tế tập trung sức lực tham gia phục vụ công tác phòng, chống tại các cơ sở y tế dự phòng và đơn vị khám, chữa bệnh, trên cơ sở đề xuất của UBND TP, HĐND TP đã thống nhất nâng mức chi hỗ trợ phòng chống dịch.

Cụ thể, phụ cấp chống dịch ngày thường là 200.000 đồng/người/ngày (tăng 50.000 đồng/người/ngày so với quy định). Mức tính tăng cho ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg).

Đối tượng áp dụng gồm: Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh; cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tể, theo dõi y tế tại các co sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế không phải là cơ sở khám, chữa bệnh (bao gồm cả cách ly tại nhà, tại nơi cư trú);

Cán bộ y tế phải tiếp xúc với người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh: Người trực tiếp phục vụ, chăm sóc người bệnh, vận chuyển bệnh phẩm, quản lý tử thi người bệnh (+), lái xe, bộ phận thu viện phí, bảo vệ; bộ phận dược làm nhiệm vụ thu vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bộ phận khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện gặt đồ vải, quàn áo bác sĩ, bệnh nhân; phòng vật tư y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng CNTT trực chống dịch; 

Người phục vụ người thực hiện biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không phải là chuyên môn y tế (phục vụ, nấu ăn, bảo vệ, lái xe, tiếp đón, phân loại các trường hợp thực hiện việc cách ly, tư vấn , hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế…);

Người phiên dịch, Đội Cấp cứu 115, kíp vận chuyển người cách ly; người thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường tại khu vực cách ly y tế; người tiếp nhận, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các phòng xét nghiệm; người tham gia cưỡng chế cách y y tế đối với các trường hợp thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Thời gian hưởng mức phụ cấp chống dịch nêu trên được tính từ thời điểm tiếp nhận ca nghi mắc cần chẩn đoán, sàng lọc đầu tiên đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất phụ cấp cho cán bộ y tế, người lao động thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 130.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định). Mức tính tăng cho ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch nhóm A trong thời giam có dịch được hưởng mức bồi dưỡng: 130.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định); mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập (tăng 20.000 đồng/người/ngày so với quy định).

BS.Ck2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất hỗ trợ đối với nhân lực phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung (mới) dự kiến bao gồm cả lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ nhu yếu phẩm, thu gom, vận chuyển rác thả y tế, xử lý môi trường, cán bộ y tế chuyên trách và lực lượng tiếp đón, phân loại các trường hợp thực hiện việc cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế.

Theo đó, đối với các lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ nhu yếu phẩm, thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường, cán bộ y tế chuyên trách thì mức hỗ trợ do cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được giao nhiệm vụ quản lý đề xuất nhân lực và chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước.

Đối với lực lượng huy động tiếp đón, phân loại các trường hợp thực hiện việc cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế trong thời gian cách ly dự kiến gồm cộng tác viên dân số – y tế tại 56 xã, phường; nhân viên y tế thôn của huyện Hòa Vang; học viên thực hành tay nghề (không hưởng lương) tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; học sinh, sinh viên năm cuối tại các trường đại học, cao đẳng y tế.

Số lượng và thời gian huy dộng lực lượng này như sau: 18 người/ngày (6 người/phiên trực (làm việc 8h) X 3 phiên trực/ngày) với quy mô phục vụ 300 trường hợp thực hiện việc cách ly. Tùy theo quy mô cách ly sẽ bố trí cụ thể như từ 200 đến 300 người cách ly huy động 6 người/phiên trực; dưới 100 người cách ly huy động 4 người/phiên trực.

Theo UBND TP Đà Nẵng, lực lượng được huy động này đều là những người có kiến thức về y tế, làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm, cần được khuyến khích để tham gia phục vụ công tác đảm bảo y tế tại cơ sở cách ly tập trung (tiếp đón, phân loại các trường hợp cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế).

Trên cơ sở đề xuất của UBND TP, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/ngày (chưa bao gồm tiền ăn vừa được HĐND TP Đà Nẵng thống nhất thông qua và phụ cấp chống dịch như nêu ở phần trên). Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó huy động lực lượng sẽ xem xét nâng mức hỗ trợ nhưng tối đa không quá 800.000 đồng/người/ngày).

BS.Ck2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nguồn kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ nêu trên sử dụng nguồn dự phòng ngân sách TP năm 2019 chuyển sang; thời điểm áp dụng từ ngày 1/3/2020. HĐND TP Đà Nẵng giao UBND TP chỉ đạo Sở Y tế và các ngành có liên quan căn cứ các chế độ, định mức nêu trên để tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định.

HẢI CHÂU

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Vì sao người trẻ tuổi lại bị rụng tóc nhiều?

Ngoài hóa chất, thói quen cột chặt tóc, những yếu tố nào khiến một số người chưa đến tuổi trung niên đã bị rụng nhiều tóc?

'Mắc sốt xuất huyết, tôi tưởng mình không qua khỏi'

So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng bất thường, nhiều bệnh nhân phải nhập viện.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang cập nhật dữ liệu !