Đà Nẵng: Nhà ở xã hội Blue House An Trung 2 đã đủ điều kiện được bán

Ngày 23/2, ông Đàm Quang Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đức Mạnh cho hay, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo dự án nhà ở xã hội Blue House An Trung 2 đã đủ điều kiện được bán!

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo, nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại khối nhà C, dự án chung cư thu nhập thấp Khu dân cư An Trung 2 (còn gọi là dự án Blue House An Trung 2, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) do Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư – Xây dựng 579 (Liên danh DMC – 579) làm chủ đầu tư đã đủ điều kiện được bán.

Khối nhà C của dự án Blue House An Trung 2 đang được hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng trong năm nay (Ảnh: HC)

Cụ thể, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại khối nhà C dự án Blue House An Trung 2 có số lượng nhà ở đủ điều kiện được bán là 324 căn hộ chung cư. Giá bán căn hộ bình quân 8.416.000 đồng/m2 sàn căn hộ theo Công văn số 1842/UBND-QLĐTh ngày 16/3/2015 của UBND TP Đà Nẵng. Thời gian dự kiến bán giao nhà là 30/4/2018.

Đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND TP Đà Nẵng. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội thực hiện theo các Điều 20, 22, 23, 24 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các Điều 10, 11 Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, đối tượng được xem xét giải quyết mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước gồm những người có nhu cầu về nhà ở và có khả năng tài chính thanh toán 100% tiền mua nhà thuộc các nhóm sau: Người có công với Cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân làm việc tại KCN; hộ nghèo tại khu vực đô thị; người khuyết tật, người già cô đơn; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê; hộ thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí nhà tái định cư; người thu nhập thấp.

Những người có nhu cầu đang tìm hiểu việc mua nhà ở xã hội tại dự án Blue House An Trung 2 (Ảnh: HC)

Ông Đàm Quang Việt, Phó Tổng Giám đốc DMC cho hay, dự án nhà ở xã hội Blue House An Trung 2 nằm trên khu đất 4 mặt tiền (phía Bắc giáp đường Vũ Văn Dũng, phía Nam giáp đường Trần Quang Diệu, phía Tây giáp đường Bùi Thị Xuân và phía Đông giáp đường Ngô Quyền); gần sông Hàn, gần biển, gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý…

Dự án gồm 3 khối nhà chung cư A, B, C cao 12 – 18 tầng với tổng cộng gần 1.000 căn hộ. Ngoài ra còn có khối nhà công cộng, nhà trẻ, công viên cây xanh, đường giao thông nội bộ, tường rào cổng ngõ… Diện tích bình quân mỗi căn hộ chung cư tại dự án Blue House An Trung 2 hơn 53m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, từ 1 – 2 phòng vệ sinh, bếp, giếng trời…Hiện khối nhà C của dự án này đang thi công hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng ngay trong năm nay.

Trước đó, Liên danh DMC – 579 cũng đã xây dựng, bàn giao cho khách hàng sử dụng, và đặc biệt là đã bàn giao luôn sổ đỏ căn hộ thuộc dự án khu chung cư Blue House Đại Địa Bảo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Dự án gồm 3 khối nhà chung cư A, B, C cao 9 tầng với tổng cộng 725 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cho người dân có thu nhập thấp trên địa bàn Đà Nẵng.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.