Đà Nẵng: Khu 'phố Tây' đìu hiu, chủ quán ngồi ngóng khách

Đã gần 3 tháng mở cửa đón khách nhưng đến nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng vẫn rất khiêm tốn. Mỗi ngày đón tiếp lác đác ba bốn khách, chủ nhà hàng ở khu "phố Tây" An Thượng mong ngóng khách quay lại như trước đây.

Khu "phố Tây" An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vốn thu hút rất đông du khách đặc biệt là khách nước ngoài. Khu phố nhộn nhịp, náo nhiệt ngày nào nay rơi vào cảnh trầm lắng, đìu hiu. Kể từ khi dịch Covid-19, nhiều nhà hàng ở đây vẫn chưa hoạt động trở lại, một số treo biển chuyển nhượng, rao bán.

Chị Hồ Thị Hương Thảo (36 tuổi) chủ một nhà hàng ở đường Ngô Thì Sĩ chia sẻ, tình hình kinh doanh khá ế ẩm do lượng khách nước ngoài quay trở lại chưa nhiều.

“Từ ngày đón khách quốc tế trở lại, nhà hàng chỉ có khách lẻ chứ không có khách đoàn, khách nhóm như trước đây. Ngày nào đông nhất thì chúng tôi đón tiếp khoảng 15-20 khách, còn lại có những ngày chỉ có ba bốn khách. Đó cũng là tình hình chung của các quán, nhà hàng ở khu phố này, nhất là những nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn cho khách nước ngoài như chúng tôi. Các hàng quán đông khách hơn ở thời điểm này thì chủ yếu là nhờ người Việt ghé ăn”, chị Thảo cho hay.

“Hơn gần 3 tháng rồi nhưng tình hình chưa khởi sắc mấy, chỉ mong khách quốc tế quay lại nhiều để khu phố nhộn nhịp, tấp nập như trước”, chị Thảo bày tỏ.

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, hiện khách nội địa đến Đà Nẵng đã gần như phục hồi, còn thị trường khách quốc tế phục hồi chậm.

“Lượng khách quốc tế chưa quay lại nhiều, nếu trước dịch Covid-19 là 70 chuyến bay/ngày thì nay chỉ khoảng 10 chuyến/tuần”, ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, không riêng gì Đà Nẵng, tại nhiều địa phương khác, khách quốc tế quay trở lại vẫn còn ít. Trong thời gian ngắn không dễ gì phục hồi được khách quốc tế mà cần phải có lộ trình.

{keywords}
Phố Tây vắng vẻ, ít người qua lại
{keywords}
{keywords}
Vào ban ngày nhiều quán gần như không có khách

{keywords}

Hàng quán vắng tanh không một bóng khách
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Nhiều hàng quán vẫn đang đóng cửa
{keywords}
Một số treo biển sang nhượng hoặc cho thuê

{keywords}

Nhiều nhà hàng đóng cửa 2 năm vẫn chưa mở cửa trở lại
{keywords}

{keywords}

Có nhà hàng xuống cấp, hư hỏng do đóng cửa quá lâu
{keywords}
Một số nhà hàng tranh thủ sửa sang lại trong thời điểm vắng khách
{keywords}
Đà Nẵng đã quyết định cải tạo nhiều tuyến đường trong khu phố Tây An Thượng để tạo điểm đến vui chơi, giải trí ngày và đêm cho du khách
{keywords}
Tổng kinh phí để cải tạo các tuyến đường là 36,5 tỷ đồng
{keywords}
Nhiều tuyến đường đang ngổn ngang vật liệu, máy móc thi công
{keywords}
Một số tuyến đường đã hoàn thiện xong vỉa hè, lát gạch hoạ tiết, hệ thống điện chiếu sáng

Diệu Thuỳ

Cận cảnh công trình nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng sắp bán đấu giá công khai

Cận cảnh công trình nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng sắp bán đấu giá công khai

Theo thông báo của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, ngày 19/5 tới đây sẽ bắt đầu đấu giá tháo dỡ, bán vật tư thu hồi công trình nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng (số 1 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu).

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.