Đà Nẵng: Khẳng định có thất thu thuế nhà hàng, khách sạn, du lịch!

Đó là xác nhận của ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng sau khi báo điện tử Infonet có bài đặt vấn đề: “Đà Nẵng: Bất thường DN du lịch doanh thu cao, nộp thuế thấp?”

Như tin đã đưa, ngày 2/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình công tác quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2/2014. Tại đây, ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng chính thức cho biết “Có một số lĩnh vực như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, du lịch có biểu hiện thất thu thuế!”.

Đà Nẵng: Khẳng định có thất thu thuế nhà hàng, khách sạn, du lịch! - ảnh 1

Lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, khách sạn, du lịch ở Đà Nẵng có biểu hiện thất thu thuế! (Ảnh: HC)

Trước đó, trong bài “Đà Nẵng: Bất thường DN du lịch doanh thu cao, nộp thuế thấp?” đăng ngày 25/3, báo điện tử Infonet đã dẫn ra nhiều trường hợp để so sánh trong 3 lĩnh vực chính của ngành du lịch là lữ hành, khách sạn và ăn uống, nhà hàng. Qua đó cho thấy có nhiều dấu hiệu rất bất thường.

Đơn cử, Công ty TNHH Du lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam có tổng doanh thu năm 2013 đạt 395,7 tỉ đồng, bằng 158,28% Vitours (250 tỉ đồng), nhưng nộp ngân sách chỉ bằng 72,5% (4,35 tỉ đồng so với Vitours là 6 tỉ). Hyatt Regency Danang Resort & Spa có tổng doanh thu năm 2013 là 509 tỉ đồng, gấp 2,44 lần Furama Resort (đạt 208,5 tỉ đồng) nhưng nộp ngân sách chỉ 14 tỉ đồng (trong khi Furama nộp 26,8 tỉ).

Đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng đặc sản biển San Hô trên tuyến đường Hoàng Sa có doanh thu năm 2013 là 4,6 tỉ đồng, nộp ngân sách 483 triệu. Trong khi nhà hàng đặc sản biển Mỹ Hạnh cũng ở cạnh đó, hoạt động đã rất lâu năm, có doanh thu năm 2013 cao hơn nhà hàng San Hô đến gần gấp 6 lần, đạt 28,2 tỉ đồng, thì lại nộp doanh thu thấp hơn, chỉ… gần 400 triệu!

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 15, ông Trần Văn Miên nhấn mạnh: “Trong năm 2014 sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm để chống thất thu thuế. Năm 2013, Đà Nẵng hậu kiểm được 2.000 doanh nghiệp, chủ trương năm nay tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực thất thu lớn. Trong đó có một số lĩnh vực như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, du lịch có biểu hiện thất thu!”.

Cũng theo ông Trần Văn Miên, trong tháng 4, Cục Thuế Đà Nẵng sẽ phối hợp với các ngành quản lý thị trường, công an… để tham mưu tổ chức hội nghị chống thất thu do UBND TP Đà Nẵng chủ trì, nhằm tổ chức thu tốt hơn trong một số lĩnh vực còn tồn đọng thất thu.

Điều đáng quan tâm là cũng tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương còn nêu ra thêm nhiều vấn đề khá “bất thường” liên quan đến công tác quản lý của ngành cũng như vấn đề thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn TP.

Theo ông Võ Duy Khương, đến nay Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cũng chưa thống nhất và không chắc chắn con số thống kê về khách du lịch đến địa bàn TP, có khi là “thống kê nhầm, thống kê trùng”. Khi ông hỏi con số 3,1 triệu lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong năm 2013 có chắc chắn đúng hay không thì ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng không dám chắc chắn.

Tương tự, khi ông Võ Duy Khương hỏi về những con số thống kê của Sở VH-TT-DL cho thấy tổng doanh thu du lịch trên địa bàn liên tục tăng trưởng mạnh qua từng năm thì ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết là “ngành thuế chưa tham gia vào” nên chưa thể khẳng định những con số đó có thực sự chính xác hay không?

“Trong mấy năm vừa qua chúng ta đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ, du lịch rất nhiều nên chắc chắn là có tăng trưởng. Nhưng thực chất tăng trưởng bao nhiêu? Và từ tăng trưởng đó thì đóng góp nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp cho ngân sách là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta chưa nắm được gì cả. Đây là vấn đề mà tôi đề nghị Sở VH-TT-DL phải cùng với Cục Thuế nắm lại, vướng cái gì thì UBND TP sẽ cùng tham gia trực tiếp để xử lý!” – ông Võ Duy Khương nói.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.