Đà Nẵng chính thức thành lập Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Thành phố
Theo đó, Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch TP Đà Nẵng gồm 22 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng làm Phó Chủ tịch Thường trực; mời ông Tô Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Triển lãm các phương án dự thituyển chọn “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng)” - Ảnh: HC |
Theo Quyết định 592/QĐ-UBND, Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch TP Đà Nẵng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch cấp tỉnh, TP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trong đó, Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch TP Đà Nẵng có các nhiệm vụ cụ thể như tham gia góp ý định hướng, chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và địa phương về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, nông thôn.
Tư vấn, góp ý phương án, chọn giải pháp tối ưu cho các công trình kiến trúc (kể cả công trình phải quy thi tuyển) khi Chủ tịch UBND TP yêu cầu, gồm công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường; mang tính đặc thù về chiều cao, quy mô, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, hệ số hạ tầng kỹ thuật; công trình đặt tại vị trí nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan khu vực; các công trình đặc biệt chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng chưa được điều chỉnh.
Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch TP Đà Nẵng cũng có nhiệm vụ tham gia ý kiến các vấn đề về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị theo quy định của pháp luật; cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến cộng đồng dân cư.
Cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn các phương án thiết kế kiến trúc các công trình thuộc diện phải được thi tuyển theo quy định; tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng khác về kiến trúc, quy hoạch xây dựng khi Chủ tịch UBND TP yêu cầu; tư vấn giúp UBND các quận, huyện một số vấn đề về kiên trúc, quy hoạch xây dựng liên quan đến các nhiệm vụ trên.
Được biết, trước đây Đà Nẵng cũng từng có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP, là một tổ chức phản biện xã hội, nhưng đến khoảng năm 2005 thì bắt đầu... biến mất. KTS Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch phát triên đô thị (Sở Xây dựng Đà Nẵng), người “chắp bút” cho đề án tái thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng cho hay:
“Có lẽ lúc đó một số người cũng nghĩ có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thì ý kiến nhiều, khó triển khai công việc. Do quan niệm như thế nên dần dần Hội đồng không sinh hoạt nữa. Đến khi Luật Quy hoạch ban hành năm 2009 thì trong đó cũng nói rất lơ mơ, hiểu thế nào cũng được”.
Tuy không còn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhưng tại các cuộc họp xem xét các đồ án quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP những năm sau đó, ngoài các cơ quan, địa phương liên quan thì đều có sự tham gia rộng rãi của các hội nghề nghiệp cũng như báo chí. Tuy nhiên, từ sau khi báo chí đưa tin khiến dự án xây “tháp hải đăng” bị dư luận phản đối đến mức phải hủy bỏ thì các cuộc họp này cũng hoàn toàn đóng cửa với báo chí. Cho đến nay thì Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP Đà Nẵng mới được thành lập trở lại!