Đã có 51 địa phương công bố lịch tựu trường

Theo thống kê đến ngày 18/8 đã có 51/63 tỉnh, thành "chốt" lịch tựu trường năm học 2021 - 2022.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang thì học sinh của địa phương này sẽ trở lại trường sớm nhất là 9/9 và khai giảng năm học mới là 12/9.

Cụ thể, các cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9. Riêng với cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, học sinh các cấp trên địa bàn sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Ngày khai giảng năm học toàn tỉnh vào ngày 5/9.

{keywords}
Đã có 51 địa phương công bố lịch tựu trường (ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng năm học mới. Các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến, cụ thể thời điểm sau: 

Đối với học sinh THCS,THPT kể cả giáo dục thường xuyên, từ ngày 1/9 sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn dạy học trên internet và từ ngày 6/9 sẽ giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022. 

Bậc tiểu học, tổ chức lớp, làm quen từ ngày 8/9 và chính thức chương trình từ ngày 20/9.  Riêng mầm non sẽ bắt đầu năm học mới chậm hơn, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

Tại Hà Nội, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả cấp học, ngành học là từ 1/9/2021. Ngày khai giảng, thống nhất toàn thành phố là ngày 5/9. Các cơ sở giáo dục kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022; kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tại Thái Nguyên, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày1/9. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 30/8. Lễ khai giảng được tổ chức vào 5/9.

Tại Đắk Nông, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9, riêng đối với lớp 1 sớm nhất vào ngày 25/8.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành, học sinh tựu trường vào 6/9 nhưng việc giảng dạy được bắt đầu từ 13/9.

Học sinh các cấp tại Bình Phước, Bạc Liêu sẽ tựu trường ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Năm học mới sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5/9.

Tại Cà Mau, học sinh tựu trường vào ngày 3/9. Trong khi đó, tại Đồng Nai, sở GD&ĐT đề xuất tựu trường bằng hình thức trực tuyến vào ngày 13/9.

Hiện cả nước đã có 51/63 địa phương ban hành kế hoạch năm học mới, đa số đều tựu trường ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9.

Riêng Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước từ 16/8 nhưng vừa học được 2 ngày thì đến 18/8 địa phương này phải cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường do có ca mắc Covid-19 mới.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !