Cứu sống bệnh nhi người Lào có khối u khổng lồ
Bé gái Hoàng Thị Pheng (5 tuổi), ở bản Nà Leng, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào), vừa được các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cắt bỏ thành công khối u nang ống mật chủ đường kính 12cm.
![]() |
Cháu Pheng đang điều trị tại BV Nhi Trung ương. |
Gia đình của bệnh nhi cho biết, từ 2 năm trước, cháu Pheng bị tình trạng đau, chướng bụng, vàng da. Tuy nhiên do kinh tế gia đình khó khăn, nên không có điều kiện đưa cháu đi thăm khám mà chỉ uống thuốc Nam tại nhà.
Ngày14/3, trẻ bắt đầu xuất hiện chảy máu cam, bụng chướng to, nôn, mệt mỏi. 3 ngày sau, gia đình cho trẻ sang bệnh viện tỉnh Sơn La thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán trẻ có khối u to, phức tạp nên chuyển bệnh nhi lên bệnh viện Nhi Trung ương.
Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu Pheng có khối u nang ống mật chủ khổng lồ, đường kính 12cm, chiếm hết thể tích nửa ổ bụng bên phải tới tận mào chậu, kèm theo xơ gan, ứ mật.
TS Phạm Duy Hiền – Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết “Trường hợp bệnh nhi Pheng có thể trạng rất yếu (5 tuổi, 14kg), khối u to, dính, nên nguy cơ chảy máu trong mổ và nguy cơ rò mật, rò tụy sau mổ là rất cao, ngay cả đối với mổ mở. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn và cân nhắc, chúng tôi vẫn quyết tâm mổ nội soi, cắt nang và nối mật ruột cho bệnh nhân theo kiểu Roux-en-Y.”
Ngày 27/3, ca mổ diễn ra khá phức tạp do thành nang bị viêm dày và hoại tử thủng ở mặt sau nang vào đầu tụy, chảy máu. Tuy nhiên, trải qua hơn 6 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u nang bằng phương pháp nội soi. Đây là phương pháp xâm nhập tối thiểu, cháu bé đỡ đau sau mổ, sẹo mổ nhỏ, có tính thẩm mỹ cao và thời gian nằm viện sau phẫu thuật được rút ngắn. 3 ngày sau mổ, hiện tình trạng sức khỏe cháu Pheng đang hồi phục tốt.
Hoàn cảnh gia đình bé Pheng rất khó khăn, bệnh viện đã kêu gọi sự ủng hộ và quyên góp từ các nhà tài trợ giúp gia đình có thêm chi phí trang trải cho cháu. Sự hỗ trợ về chuyên môn của ngành y tế và tấm lòng của nhà tài trợ là hành động thiết thực góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào anh em ngày càng bền chặt.
Phúc Mai
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
