Cứu sống bệnh nhân sốc sốt xuất huyết kèm loét tá tràng

Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM vừa cấp cứu thành công một ca xuất huyết tiêu hoá nặng ở bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên bệnh nền loét tá tràng.

Bệnh nhân đang hồi phục tốt sau ca mổ

Rạng sáng ngày 30/11, Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận bệnh nhân nam, 20 tuổi, sốt ngày thứ 4, đột ngột nôn ra máu và đi tiêu phân đen số lượng rất nhiều. Bệnh nhân nhập viện trong trình trạng da xanh, niêm nhạt, sốc, mạch nhanh, tụt huyết áp.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu tiếp nhận thăm khám, xét nghiệm và xác định chẩn đoán sốt xuất huyết dengue nặng thể xuất huyết ngày thứ 4/loét tá tràng. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu và tiến hành nội soi dạ dày - tá tràng cấp cứu để xác định thương tổn.

Kết quả nội soi phát hiện một ổ loét mặt sau hành tá tràng, ê kíp nội soi tiến hành chích cầm máu và tiếp tục hồi sức nội khoa. Do tình trạng sốt xuất huyết gây rối loạn đông máu nặng nên ổ loét tiếp tục chảy máu phải tiến hành nội soi cầm máu lần 2, nhưng xuất huyết tiêu hóa vẫn không cải thiện.

Phương pháp phẫu thuật cũng được tính đến trong hội chẩn trước đó nhưng tình trạng bệnh nhân không thuận lợi để có thể thực hiện. Trước tình huống nguy kịch đó, ê kíp điều trị quyết định sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch máu bằng DSA để tắc mạch cấp cứu bệnh nhân.

Sau khi thực hiện can thiệp mạch, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát, huyết động ổn định nhanh chóng. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn bình phục, ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Bệnh viện Trưng Vương đã triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch cấp cứu thành công nhiều trường hợp xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, tá tràng thất bại với cầm máu qua nội soi nhưng đây là trường hợp đầu tiên kỹ thuật này được áp dụng trên bệnh nhân sốt xuất huyết có sốc, biến chứng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt.

An Nhiên

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !