Cứu sống bệnh nhân đuối nước hi hữu
Ngày 11-9, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, BV vừa cứu sống một bệnh nhân đuối nước rất đặc biệt, cũng là trường hợp hiếm gặp từ trước đến nay tại BV.
Bệnh nhân là cháu Nguyễn Đăng Đan, 13 tuổi, ở Quế Võ- Bắc Ninh. Theo gia đình, chiều ngày 4-9, trên đường đi học về được các bạn rủ tắm ở mương. Do không biết bơi, lại bị kéo xuống chỗ sâu, nên Đan bị đuối nước. May mắn Đan được một người câu cá gần đó cứu lên và làm các biện pháp sơ cứu. Khoảng 10 phút sau, Đan thở lại, tỉnh táo hoàn toàn và có thể đi xe đạp về nhà.
Khoảng 3 tiếng sau gia đình thấy cháu tím tái, khó thở, lịm đi ngay trên giường, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại BV đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh). Tại đây, các bác sĩ chụp phổi, trên phim chụp cho thấy phổi bị mờ hoàn toàn, cháu đã nhanh chóng chuyển lên BV Bạch Mai.
Tại BV Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phù phổi cấp nguy hiểm, phổi đã bị tổn thương rất nặng. Bệnh nhân vẫn hít vào thở ra được, không khí vào được phổi nhưng đến phế nang, nơi trao đổi oxy thì không thực hiện được do tổn thương quá nặng.
Bác sĩ Dũng cho biết trước khi thở máy, phân áp oxy trong máu của bệnh nhân rất thấp, chỉ còn 25mm Hg. Bình thường, oxy trong máu trung bình khoảng 100mmHg, có thể cho phép xuống thấp ở 70mmHg. Trong khi đó, khí cacbonic vượt lên 52mmHg. Chuyên môn gọi là "chết đuối trên cạn", những trường hợp này cực kỳ nặng và nguy hiểm.
BS Dũng lý giải, trong quá trình rơi xuống nước, những chất độc trong nguồn nước ở mương vào trong phổi, sau một vài tiếng đã phá hủy phổi, dẫn đến phù phổi cấp. Bệnh nhân Đan bị phù phổi cấp tổn thương, gây hội chứng suy hô hấp, bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không cứu chữa kịp thời rất dễ tử vong.
Sau ba ngày được thở máy liên tục, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, sức khỏe đã ổn định, có thể ăn uống, đi lại, nói năng bình thường. Theo bác sĩ Dũng bệnh nhân có thể ra viện sau hai ngày nữa mà không để lại bất kỳ di chứng nào.
Ông Dũng khuyến cáo, nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi hồ ao, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp tổn thương nó sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ, nếu đến BV, chụp phổi sẽ phát hiện ra phù phổi để điều trị kịp thời. Phù phổi tiến triển rất nhanh, như "nước thủy triều dâng", vì vậy hết sức nguy hiểm.
![]() |
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) đang mô tả tình trạng cháu Đan |
Khoảng 3 tiếng sau gia đình thấy cháu tím tái, khó thở, lịm đi ngay trên giường, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại BV đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh). Tại đây, các bác sĩ chụp phổi, trên phim chụp cho thấy phổi bị mờ hoàn toàn, cháu đã nhanh chóng chuyển lên BV Bạch Mai.
Tại BV Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phù phổi cấp nguy hiểm, phổi đã bị tổn thương rất nặng. Bệnh nhân vẫn hít vào thở ra được, không khí vào được phổi nhưng đến phế nang, nơi trao đổi oxy thì không thực hiện được do tổn thương quá nặng.
Bác sĩ Dũng cho biết trước khi thở máy, phân áp oxy trong máu của bệnh nhân rất thấp, chỉ còn 25mm Hg. Bình thường, oxy trong máu trung bình khoảng 100mmHg, có thể cho phép xuống thấp ở 70mmHg. Trong khi đó, khí cacbonic vượt lên 52mmHg. Chuyên môn gọi là "chết đuối trên cạn", những trường hợp này cực kỳ nặng và nguy hiểm.
BS Dũng lý giải, trong quá trình rơi xuống nước, những chất độc trong nguồn nước ở mương vào trong phổi, sau một vài tiếng đã phá hủy phổi, dẫn đến phù phổi cấp. Bệnh nhân Đan bị phù phổi cấp tổn thương, gây hội chứng suy hô hấp, bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không cứu chữa kịp thời rất dễ tử vong.
Sau ba ngày được thở máy liên tục, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, sức khỏe đã ổn định, có thể ăn uống, đi lại, nói năng bình thường. Theo bác sĩ Dũng bệnh nhân có thể ra viện sau hai ngày nữa mà không để lại bất kỳ di chứng nào.
![]() |
Cháu Đan và Bố kể lại sự việc "hy hữu" hiếm gặp tại Bệnh viện Bạch Mai với PV |
Ông Dũng khuyến cáo, nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi hồ ao, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp tổn thương nó sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ, nếu đến BV, chụp phổi sẽ phát hiện ra phù phổi để điều trị kịp thời. Phù phổi tiến triển rất nhanh, như "nước thủy triều dâng", vì vậy hết sức nguy hiểm.
Hà Anh
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.
Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.