Cục Thuế TP.HCM phát thông báo "nếu kinh doanh trên facebook hãy nộp thuế"

Trên đây là quan điểm của Cục Thuế TP.HCM với hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Đến thời điểm này Cục đã gửi thư thông báo đến 13.000 tài khoản tại TP.HCM phát sinh hoạt động này, nhằm định hướng rằng “nếu có kinh doanh thì hãy nộp thuế”.

Ông Trần Ngọc Tâm trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND.

Chiều 6/12, HĐND TP.HCM tiếp tục làm việc với phần chất vấn ông Trần Ngọc Tâm – Cục trưởng Cục Thuế.

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Cao Anh Minh cho rằng, trong lĩnh vực thương mại điện tử, mua sắm, quảng cáo trực tuyến… “tiền đang chạy ra nước ngoài”, ông đề nghị Cục Thuế cho biết giải pháp và chính sách quản lý.

Cùng vấn đề này, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề cập đến việc bán hàng qua mạng. Bà đề nghị cho biết những động thái của Cục Thuế để đảm bảo công bằng giữa các loại hình buôn bán, “tránh tình trạng thu nhập nhiều đóng ít, còn thu nhập ít thì đóng đầy đủ”.

Trả lời những câu hỏi này, ông Trần Ngọc Tâm – Cục trưởng Cục Thuế cho rằng “chúng ta đang tiệm cận với nền kinh tế trong cuộc cách mạng 4.0”, do vậy có những hoạt động không thể chi phối vì “xâm nhập” từ nước ngoài, hay thực hiện “nền kinh tế chia sẻ”.

“Từ đầu năm chúng tôi đã thấy được thương mại điện tử không còn là cá biệt mà bắt đầu phổ biến” – ông nói và nhận định rằng việc quản lý hoạt động này còn nhiều vấn đề phải xem xét.

Theo thống kê, hiện TP.HCM có 280 sàn giao dịch điện tử, khoảng 13.000 "nick facebook" có hoạt động giao dịch hàng hóa, quảng bá sản phẩm. 

Theo ông Tâm, Cục Thuế đã gửi thư đến 13.000 tài khoản facebook nói trên để thông báo và lập biên bản xác định số liệu với gần 4.000 tài khoản có quảng bá với số lượng lớn. Tuy nhiên ông thừa nhận rằng đây chỉ là cách “tác động về mặt ý thức”, nhằm định hướng rằng “nếu có kinh doanh thì hãy nộp thuế”.

Ông Tâm cũng thông tin: Cục Thuế đã xử lý một trường hợp đăng ký kinh doanh mỹ phẩm (bằng hình thức thương mại điện tử), nhưng toàn bộ hoạt động thanh toán đều qua tài khoản cá nhân. Bước đầu cục Thuế đã truy thu hơn 8 tỷ và phạt 21 tỷ đồng.

Ông Tâm cho rằng dù con số này không lớn nhưng bước đầu xác lập quan hệ quản lý, đặt ra giải pháp cho những trường hợp sau.

Cũng theo ông Tâm, hiện nhiều người kinh doanh thương mại điện tử nhưng lại thanh toán bằng tiền mặt, điều này khiến các cơ quan quản lý lúng túng trong xử lý. Ngoài ra có những trường hợp thanh toán ra nước ngoài nên không xử lý được.

Vè giải pháp, ông Tâm nhấn mạnh rằng cần sử dụng hóa đơn điện tử, tiếp theo sẽ đề xuất giao dịch hơn 5 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng.

Nguyễn Cường

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.