Cú “bẻ lái” ngoạn mục của “vua thép” Trần Đình Long khi vượt qua 2 đại gia Đông Âu

Bất ngờ đã diễn ra trong bảng xếp hạng các tỷ phú chứng khoán Việt trong tuần vừa qua khi “vua thép” Trần Đình Long có bước “đại nhảy vọt” từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 3.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng là người duy nhất trong top 5 ghi nhận mức tăng về tài sản sau khi kết thúc tuần giao dịch từ 20-24/04 vừa qua.

{keywords}
Cú “bẻ lái” ngoạn mục của “vua thép” Trần Đình Long khi vượt qua 2 đại gia Đông Âu

Kết thúc tuần, cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng 6,7% lên 22.100 đồng/cp. Trong tổng số 17 phiên giao dịch kể từ đầu tháng 4, HPG đã ghi nhận tới 14 phiên tăng giá giữa bối cảnh thị trường chứng khoán chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Điều này được cụ thể hóa bằng kết quả kinh doanh quý 1 khi Hòa Phát ghi nhận doanh thu 19.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.305 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% và 27% so với cùng kỳ 2019. 

Với mức giá hiện tại của HPG, tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long đã đạt ngưỡng 15.470 tỷ đồng, tăng 980 tỷ đồng trong tuần vừa qua và tăng 3.675 tỷ đồng kể từ đầu tháng 4.

Đáng chú ý, ông Long không chỉ vượt qua bà Phạm Thu Hương (vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) mà còn vượt qua bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang để đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Đồng nghĩa với việc doanh nhân gốc Nam Định này hiện chỉ đứng sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và TGĐ Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong loạt tên tuổi nói trên, cũng chỉ duy nhất ông Trần Đình Long có được niềm vui sau khi kết thúc tuần giao dịch. Trong khi đó, ở vị trí số 1, ông Phạm Nhật Vượng đánh rơi mất 5.900 tỷ đồng sau khi cổ phiếu VIC giảm 3,23%, tài sản tính trên cổ phiếu của tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện là 178.261 tỷ đồng. 

Sự sụt giảm về giá của VIC cũng khiến bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng, đồng thời là Phó Chủ tịch Vingroup) tụt một bậc xuống vị trí thứ 6 với khối tài sản trị giá 14.000 tỷ đồng, giảm 468 tỷ đồng so với tuần trước.

Với mức giảm tương đương, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – TGĐ Vietjet Air, PCT HDBank – cũng đã lùi về mốc 24.000 tỷ đồng, giảm 477 tỷ đồng bởi cả HDB và VJC cùng giảm giá trong tuần vừa qua. Trong đó, VJC dù chỉ giảm nhẹ 1,8% xuống còn 115.200 đồng cũng đã khiến cho bà Thảo mất đi hơn 444 tỷ đồng.

Dù cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng được xem là an toàn nhất thời gian qua, nhưng MSN của Masan Group cũng đã giảm 1,8% còn 59.500 đồng/cp khi đóng cửa tuần. Bên cạnh là việc TCB của Techcombank giảm 3,6% còn 17.100 đồng/cp khiến giá trị tài sản của bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang lần lượt lùi về 15.386 tỷ đồng và 15.165 tỷ đồng. 

Theo đó, tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã giảm 272 tỷ đồng và tài sản của Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang giảm 176 tỷ đồng, lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong khi đó, mặc dù đã rơi xuống vị trí khá sâu, thứ 40, nhưng ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch FLC Faros – vẫn là cái tên được nhiều nhà đầu tư quan tâm với nhiều cảm xúc. Cả hai mã FLC và ROS đều giảm giá trong tuần vừa qua khi chỉ còn lần lượt 3.000 đồng và 3.710 đồng/cp. Do đó giá trị hai mã cổ phiếu đáng kể nhất do ông Quyết sở hữu hiện còn 1.332 tỷ đồng, giảm 57 tỷ đồng so với tuần trước.

Sau 3 tuần phục hồi liên tiếp, kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index trên sàn HOSE có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm, đóng cửa tuần ở mức 776,66 điểm, giảm 19,51 điểm so với phiên cuối tuần trước – tương đương với mức giảm 2,45%.

 Ngọc Tuân

 

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.