CSGT túc trực 100 quân số nhằm bảo đảm trật tự ATGT ngay trong tháng đầu năm

Lực lượng CSGT TP Hạ Long, Quảng Ninh đã huy động trực và ứng trực 100% quân số. Tăng cường xử lý lái xe uống rượu bia, chạy quá tốc độ và dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Ngày 31/12, Phòng CSGT – Công an Quảng Ninh cho biết, nhằm bảo đảm trật tự ATGT ngay trong những tháng đầu năm, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình công tác Năm an toàn giao thông 2023, bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần giúp cho người dân có được những ngày nghỉ lễ an toàn.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát các xe vi phạm.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT – Công an tỉnh Quang Ninh, ở TP Hạ Long, Đội CSGT-TT Công an Thành phố đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; lập nhiều chốt kiểm tra, quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Trung tá Nguyễn Văn Năng, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT cho biết: “Đơn vị đã huy động trực và ứng trực 100% quân số. Tăng cường xử lý lái xe uống rượu bia, chạy quá tốc độ và dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Cùng với Công an các địa phương, trên các tuyến quốc lộ, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng đã triển khai nhiều tổ công tác tuần tra khép kín 24/7, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông vào khung giờ buổi tối, ban đêm. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghị vụ duy trì thực hiện có hiệu quả Phương án số 12 của Công an tỉnh trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra khép kín, phối hợp với các Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện hiệu quả Phương án 12. Xử lý nghiêm không có vùng cấm với các vi phạm về cồn, ma túy. Kiên quyết không để tình trạng vi phạm cơi nới, quá khổ quả tải.

Theo Đại úy Bùi Mạnh Kiên, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, trong thời điểm nghỉ Tết dương lịch, đơn vị thường xuyên tổ chức các tổ công tác xử lý vi phạm tốc độ, cồn, liên tục thay đổi khung giờ, vị trí công tác để xử lý đạt hiệu quả cao.

Từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTAGT, trật tự xã dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão và các lễ hội xuân năm 2023 tới nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý gần 6.500 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 14 tỷ đồng. Đặc biệt trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !