Công ty top 10 nhà thầu lớn nhất VN bán đấu giá cổ phiếu, giá khởi điểm rẻ bất ngờ

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) sẽ bán đấu giá 10 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đóng cửa ngày 29/10 của cổ phiếu này là 17.600 đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Sở GDCK TP. Hà Nội vào lúc 9h ngày 12/11/2021.  Dù được xếp trong top 10 nhà thầu xây dựng lớn nhất tại Việt Nam nhưng CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings hiện có mức vốn điều lệ khá khiêm tốn, chỉ 257,47 tỷ đồng. Nếu phiên đấu giá diễn ra thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng lên 357,47 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm 12.000 đồng thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại (17.600 đồng) của cổ phiếu PHC. Theo định giá của Công ty Chứng khoán SHS, giá trị định giá của PHC là 25.994 đồng/cổ phiếu (trước phát hành) và 18.114 đồng/cổ phiếu (sau phát hành). Giá cổ phiếu PHC đang trong xu hướng tăng kể từ phiên giao dịch ngày 15/10 với 7 phiên tăng và 3 phiên giảm giá.

Tại PHC, Chủ tịch HĐQT Cao Tùng Lâm hiện sở hữu hơn 3,7 triệu cổ phần, tương ứng 14,53% vốn điều lệ. Bà Bùi Thị Vân Anh, vợ ông Lâm, cũng đang sở hữu hơn 936.000 cổ phiếu (3,5%).

Các thành viên HĐQT của công ty, ông Nguyễn Đức Thắng sở hữu 3,49% vốn điều lệ, ông Trần Huy Tưởng (5,45%), ông Đỗ Nguyên An (4,32%), ông Nguyễn Công Khanh (3,6%), ông Trần Hồng Phúc (1,66%), ông Trần Trọng Đức (0,8%).

{keywords}
 

PHC là tổng thầu D&B các dự án căn hộ và thương mại cao tầng; thi công xây dựng các căn biệt thự, shophouse; thi công xây dựng các công trình công nghiệp; đầu tư kinh doanh bất động sản; đầu tư ngành năng lượng. Tại ngày 30/06/2021, công ty có tổng tài sản 2.047 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 37 tỷ đồng.

Doanh thu mảng xây lắp của PHC duy trì trong khoảng 2.500 tỷ - 2.800 tỷ/năm trước năm 2019, và có biến động về doanh thu từ năm 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid - 19. Nhờ áp dụng công nghệ cao trong thi công, mức biên lợi nhuận gộp của PHC đạt 5%-8%, ở mức khá cao trong so sánh ngang với các doanh nghiệp trong ngành.

Theo ước tính, giá trị xây lắp chưa thực hiện của PHC khoảng 6.000 tỷ giai đoạn 2022 -2023 tại các dự án lớn, đặc biệt PHC đang lấn sân sang mảng đầu tư công. Ngoài thi công các công trình, doanh nghiệp này cũng đang đầu tư tại nhiều lĩnh vực thông qua các công ty con, công ty liên kết.

Theo đó, PHC sở hữu 85% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư đô thị Văn Phú (đầu tư dự án); 34,75% vốn điề lệ tại CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội (đầu tư, kinh doanh BĐS); 70% cổ phần tại CTCP Cơ điện Phục Hưng (lắp đặt hệ thống cơ điện); 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư PHK (gia công cơ khí); 100% cổ phần tại Công ty TNHH Quản lý thiết bị Phục Hưng (Buôn bán máy móc, phụ tùng); 40% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng (đầu tư, kinh doanh BĐS); và 40% cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 (xây lắp).

Trên nền tảng xây lắp dân dụng, PHC đã tham gia đầu tư BĐS hơn 10 năm, một số dự án đáng chú ý như: Chung cư Florence Mỹ Đình, Chung cư The Light Tố Hữu (Hà Nội), Khu thương mại dịch vụ Nhà ở Hoàn Cầu Bà Rịa Vũng Tàu (Vũng Tàu )…

Mảng bất động sản đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận những năm gần đây nhờ bàn giao dự án Florence. PHC hiện đang sở hữu danh mục các dự án bất động sản tiềm năng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, dự kiến sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn trong các năm tới. Tổng quy mô các dự án PHC đang đầu tư và nghiên cứu đầu tư 9 dự án với quy mô 100,52 ha với tổng giá trị phát triển là 7.200 tỷ đồng.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.