Công ty đình đám một thời của chủ tịch thao túng chứng khoán Đỗ Thành Nhân thay toàn bộ lãnh đạo

Chỉ trong ngày 22/7/2022, HĐQT CTCP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) vừa bầu ra Chủ tịch HĐQT mới, đồng thời bổ nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo cao cấp trong công ty thay thế dàn lãnh đạo cũ.

{keywords}
 

Theo đó, HĐQT Louis Capital miễn nhiệm ông Mai Văn Long khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Vũ Anh Sinh thay thế vị trí của ông Long. Ông Vũ Anh Sinh sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trước đó ông Sinh là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, và là người được ủy quyền công bố thông tin tại công ty.

Với việc được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Anh Sinh cũng không còn là Phó Tổng Giám đốc sau khi HĐQT thống nhất miễn nhiệm khỏi vị trí này.

Ngay sau khi có tân Chủ tịch, HĐQT Louis Capital bổ nhiệm ông Võ Kim Nguyên làm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 22/7/2022.

Theo giới thiệu, ông Võ Kim Nguyên là một người còn khá trẻ, sinh năm 1991, địa chỉ thường trú tại TP.HCM. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyên không nắm giữ chức vụ gì tại Louis Capital.

Cùng ngày HĐQT Louis Capital bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1986 tại Đồng Tháp, làm Kế toán trưởng của công ty kể từ ngày 22/7. Trước khi được bổ nhiệm, bà Trúc Linh cũng chưa từng giữ chức vụ gì tại Louis Capital.

Có người đến, có người đi, cùng với sự bổ nhiệm hàng loạt vị trí mới trong ban điều hành, HĐQT Louis Capital cũng miễn nhiệm ông Trịnh Văn Bảo khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/7/2022.

Kể từ sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng giá cổ phiếu, đây là đợt “thay máu” nhân sự lớn nhất của Louis Capital.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TGG của Louis Capital chỉ còn 5.720 đồng (ngày 25/7), giảm 69% kể từ đầu năm 2022, và giảm 92% so với mức đỉnh 74.800 đồng/cp được lập hồi tháng 9/2021.

Louis Capital được thành lập năm 2012, sau khi về tay ông Đỗ Thành Nhân, công ty trở thành doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thủy sản, nông sản, nông nghiệp, chứng khoán.

Hiền Anh

Ngân hàng siết nợ loạt bất động sản, xe sang của đại gia thao túng chứng khoán ưa nói đạo lý

Ngân hàng siết nợ loạt bất động sản, xe sang của đại gia thao túng chứng khoán ưa nói đạo lý

Trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.