Công ty của nữ đại gia Diệu Hiền xin khất nợ trong 2 năm
Công ty của nữ đại gia Diệu Hiền xin khất nợ trong 2 năm
Sẽ mời bà Diệu Hiền về Việt Nam giải quyết nợ nần
Trong lúc Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) Phạm Thị Diệu Hiền bị bệnh nằm điều trị ở Mỹ với khối u ở ngực di căn sang gan kèm tai biến, ở quê nhà chồng bà là ông Trần Văn Trí phải gồng gánh những khó khăn của vợ.
Vì vậy, người đàn ông nhỏ tuổi hơn vợ được bà Hiền ủy quyền điều hành Bianfishco đã ký báo cáo gửi Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục An ninh II, UBND TP Cần Thơ với Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất TP Cần Thơ với 3 đề xuất “cứu” doanh nghiệp.
![]() |
Bianfishco đề xuất chậm trả nợ ngân hàng trong hai năm |
Cụ thể, phương án 1 là một số nhà đầu tư với hai ngân hàng nhận lãnh trả tiền cá cho các hộ dân, mua nguyên liệu sản xuất vào tháng 4 này cùng với sự đồng thuận, vai trò trung gian của UBND TP Cần Thơ. Hai là bán tài sản riêng để trả nợ gồm khu đất đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM và đất ở Cần Thơ, Sóc Trăng cùng cổ phần của công ty nhằm lấy tiền trả 61 tỷ đồng cho Ngân hàng ACB (giá trị tài sản đang thế chấp trên 500 tỷ đồng). Ba là kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm ba năm (đến 1/4/2015), tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng, ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014 cũng như tái cơ cấu các khoản nợ, cung cấp thêm vốn cho công ty đi nhanh chóng đi vào sản xuất.
Ngoài những đề xuất trên, Bianfishco mong được hỗ trợ của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục An Ninh II, UBND TP Cần Thơ, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất TP Cần Thơ cùng các ban ngành liên quan để Bianfishco tổ chức lại bộ máy quản trị - điều hành - sản xuất (trong đó có đại hội cổ đông năm 2012) đảm bảo tính pháp lý để công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài cũng như nghĩa vụ với chủ nợ, người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
Theo ông Trần Văn Trí, Bianfishco hoạt động hơn 6 năm đã tạo được thương hiệu trong ngành thủy sản ở Việt Nam và trở thành thương hiệu quốc gia. Hiện doanh nghiệp rất có tiềm năng tăng trưởng vững chắc, cũng như tiềm năng của thị trường cá tra toàn cầu, sản phẩm cá tra xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng xuất khẩu của ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long và cả nước với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 200 triệu USD. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến Việt Nam, các ngân hàng đồng loạt thu hồi vốn nên Bianfishco đã trả cho các ngân hàng trên 500 tỷ đồng làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn.
Để đầu tư cho các hoạt động sản xuất, mua nguyên liệu, nghiên cứu thủy sản… nên Bianfishco còn nợ 41 nông dân trên 245 tỷ đồng. Đối với 9 ngân hàng, Bianfishco liệt lê cụ thể là Ngân hàng Phát triển Nhà chi nhánh Cần Thơ (20 tỷ đồng) Ngân hàng Á Châu (61.349.284.433 đồng), Ngân hàng Xuất khẩu chi nhánh Sài Gòn (23.950.000.000 đồng, 304.800USD), Ngân hàng An Bình (63.586.000 đồng, 10.015.800USD), Ngân hàng Habubank chi nhánh TP HCM (63.962.461.837 đồng), Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ (3 tỷ đồng), Ngân hàng Đầu tư phát triển (139.200.000 đồng, 2.600.289USD), Ngân hàng Việt Thái chi nhánh TP.HCM (3.500.000USD) và nợ Ngân hàng Phát triển chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang 310.218.806.080 đồng.
Từ những con số trên, Bianfishco cộng tổng các khoản nợ chỉ trên 1.275 tỷ đồng. Qua đánh giá tài sản cố định của đơn vị kiểm toán, Bianfishco còn tổng tài sản trên 2.700 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn toàn cân đối được nợ nần vì còn trong tầm kiểm soát.
HỒNG DÂN