Công nghệ có thể chẩn đoán ung thư “mấy tháng” trước khi thực sự mắc bệnh

Tổng giám đốc Nokia nói rằng ông tin công nghệ có thể chẩn đoán ra căn bệnh ung thư “mấy tháng” trước khi bệnh nhân mắc ung thư thật sự.
Công nghệ có thể chẩn đoán ung thư “mấy tháng” trước khi thực sự mắc bệnh - ảnh 1

CEO của Nokia cho rằng với sự phát triển của công nghệ, bệnh ung thư sẽ được phát hiện sớm nhiều tháng trước khi bệnh nhân thực sự mắc bệnh

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, Rajeev Suri đã vạch ra tầm nhìn tương lai trong điều trị y tế, bao gồm các ca phẫu thuật từ xa, ứng dụng 5G trong cấp cứu và các thiết bị scan có thể đeo bên người.

“Với những loại sản phẩm này, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tật trước khi nó xảy ra và chúng tôi nghĩ rằng, các phát kiến trong sinh học, y tế có thể giúp phát hiện ra bệnh ung thư mấy tháng trước khi nó xảy ra”, ông nói.

Theo một nghiên cứu khác về ung thư của Trường Đại học Michigan thì các tế bào ung thư có thể là một trong một tỉ tế bào theo dòng tế bào bạch cầu bình thường di chuyển khắp cơ thể. Những kỹ thuật truyền thống rất khó nhận diện đúng các tế bào "chết người" này, và phương pháp mới sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Nokia đã đặt cược lớn vào công nghệ và cách công nghệ có thể hình thành tương lai ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Hãng đã thành lập một đội nghiên cứu riêng cho lĩnh vực này. Giám đốc điều hành Nokia cho biết với sự ra đời của kết nối internet 5G, phẫu thuật từ xa có thể được thực hiện vì hầu như không có thời gian trễ trong kết nối dữ liệu trên toàn thế giới.

"Hãy tưởng tượng một bác sĩ ở Chicago đang làm phẫu thuật cho một người ở Đài Loan bằng cách sử dụng robot phẫu thuật. Bác sĩ có thể cảm nhận ngay lập tức mọi phản hồi về những gì “bác sỹ robot” đang trải qua", ông nói.

Suri cho biết có một sản phẩm đang được phát triển tại Nokia là một chiếc áo lót đeo gắn chip, có thể quét các thông tin cụ thể như mức độ cholesterol, mức axit lactic hoặc glucose.

Giám đốc điều hành cho biết mặc một thiết bị như vậy sẽ "xóa nhòa mọi khoảng cách" giữa các cuộc hẹn của bệnh nhân và bác sĩ, cho phép các chuyên gia y tế tiếp cận thông tin liên tục.

Giám đốc của Nokia còn nói thêm rằng công ty của ông đã làm việc với Viện Nghiên cứu Điện thoại di động Trung Quốc về dịch vụ cứu thương 5G, có thể cứu người trong các tình huống khẩn cấp.

"Hãy tưởng tượng ai đó đang bị đau tim trên đường phố và họ được đưa đến xe cứu thương với kết nối 5G, máy quét và camera độ nét cao ... Bạn sẽ bắt đầu chụp ảnh scan ngay trong chiếc xe cứu thương và tất cả dữ liệu đó được chuyển đến phòng phẫu thuật trước khi bệnh nhân đến. Ngay lập tức, những chẩn đoán về tình trạng của bệnh nhân đã được tiến hành”.

Bảo Bình (Theo CNBC)

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !