Công bố điểm sàn đại học trước ngày 10/8

Theo kế hoạch của Bộ GD – ĐT, hôm nay (31/7) tất cả các đại học phải công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi dữ liệu về Bộ. Đối với các trường cao đẳng hạn cuối là 5/8.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 250 trường công bố điểm. Năm nay cả nước có 133 đại học và 135 cao đẳng tổ chức thi.

Sau khi tất cả các trường công bố kết quả, Bộ GD – ĐT sẽ họp và đưa ra quyết định điểm sàn của từng khối trước ngày 10/8. Tiếp đó, các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức và không được thấp hơn mức điểm sàn của Bộ GD – ĐT.

Năm nay mặt bằng điểm thi của các trường đều khá cao, nhiều đại học top trên dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh.

ĐH Luật Hà Nội khối A dự kiến điểm chuẩn là 22,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm 2012).

ĐH Công nghệ thông tin TPHCM: ngành kỹ thuật phần mềm dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 27,5 điểm, tăng 7,5 điểm so với năm 2012; mạng máy tính và thông tin lấy 25,0 điểm tăng 5 điểm so với năm trước, các ngành còn lại đều tăng 4,5 điểm (tất cả các ngành đều đã nhân hệ số 2 môn Toán).

ĐH Bách khoa Đà Nẵng dự kiến điểm chuẩn cao hơn so với năm trước từ 4 - 5 điểm. Trong đó, có thể kể đến các ngành Công nghệ sinh học (điểm chuẩn ngành năm ngoái là 15,5 điểm, nhưng năm nay có thể lên đến 21 điểm); Công nghệ thực phẩm (điểm chuẩn năm 2012 là 15,5 điểm, năm nay có thể là 21,5 điểm).

ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), dự kiến điểm chuẩn các ngành đều tăng từ từng ngành mà tăng từ 0,5 đến 4,5 điểm.

ĐH Phòng cháy chữa cháy cũng tăng 5 điểm chuẩn khi năm nay dự kiến điểm trúng tuyển là 22,5 đối với nam, 24,5 đối với nữ ở phía Bắc và 20,5 đối với nam và 22,5 đối với nữ ở phía Nam.

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn vào các ngành sẽ tăng từ 2 - 3 điểm. Trường cũng dự kiến sẽ không có khối ngành nào lấy điểm chuẩn dưới 20 điểm.

HV Báo chí và Tuyên truyền: Theo lãnh đạo nhà trường, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1-1,5 điểm so với năm 2012.

ĐH Y Hải Phòng: Ông Phạm Văn Hán (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: Điểm thi của thí sinh năm nay cao nên dự kiến điểm chuẩn tăng từ 2 - 3 điểm cho với năm 2012.

Đặc biệt, ĐH Y Hà Nội năm nay có 17 thí sinh đạt 29,5 điểm. Trong số 17 thí sinh này có 8 thí sinh cùng đạt mức 29,5 điểm. Theo thống kê của trường có hơn 700 em đạt 27 điểm và đa số các thí sinh này đều đăng kí vào ngành Bác sĩ Đa khoa.

Như vậy, dự kiến điểm chuẩn của ĐH Y năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Năm 2012, điểm chuẩn vào trường đối với ngành Bác sĩ Đa khoa là 26 điểm; Bác sĩ Y học cổ truyền là 21; Bác sĩ Răng Hàm Mặt là 24; Bác sĩ Y học dự phòng 20.

Dù mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn so với mùa tuyển sinh năm ngoái, nhưng nhiều đại học, cao đẳng vẫn dự kiến điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn của Bộ GD - ĐT và đã đưa ra phương án xét tuyển nguyện vọng.

Năm 2012, điểm sàn đại học được công bố vào ngày 8/8, cụ thể khối A, A1: 13; B: 14; C: 14,5; D: 13,5. Điểm sàn đối với hệ CĐ là khối A, A1: 10; B: 11; C: 11,5; D: 10,5.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm sàn là điểm không nhân hệ số. Chỉ những thí sinh đạt từ mức điểm sàn trở lên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Nếu năm nay Bộ GD – ĐT vẫn giữ nguyên mức điểm sàn này, cùng với việc các đại học top trên tăng điểm chuẩn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường top dưới và ngoài công lập có thể tuyển sinh.

Vì vậy, đa số lãnh đạo các trường ngoài công lập như ĐH Hòa Bình, ĐH Dân lập Hòa Bình, ĐH Kinh doanh công nghệ đều hy vọng Bộ GD – ĐT sẽ giữ nguyên mức điểm sàn.

An Hoàng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !