Con “yêu” sớm: Sao bố mẹ không chịu tin?

Việc một bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục với cả 4 bạn nam đâu phải là câu chuyện bịa đặt xa xôi nào. Bởi chính tôi là người đã trực tiếp tư vấn cho các em.
Con “yêu” sớm: Sao bố mẹ không chịu tin? - ảnh 1

Giới trẻ "yêu" từ khi còn mặc đồng phục học sinh không còn hiếm

"Đọc các comment của diễn đàn, tôi thấy rất lạ là đến bây giờ vẫn có nhiều phụ huynh ngây thơ không tin tình trạng trẻ quan hệ tình dục sớm khi mới 12, 13 tuổi đó là có thật. 
Tôi là người thường xuyên tiếp xúc với trẻ ở lứa tuổi này nên xin khẳng định rằng đây là một thực tế có thật, xảy ra như cơm bữa, không phải chuyện vớ vẩn hay bịa đặt đâu." - Th.S Nguyễn Hồng Lê cho biết.

Là chuyên gia tư vấn Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên - thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hằng ngày tôi và các đồng nghiệp phải tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại cũng như tư vấn trực tiếp cho trẻ vị thành niên về vấn đề trẻ quan hệ tình dục sớm và bừa bãi. Bản thân tôi phải tư vấn quá nhiều cho trẻ trong khoảng 10 năm trở lại đây nên chuyện trẻ vị thành niên “yêu” sớm, “yêu thoáng” không còn là điều bất ngờ nữa. 

Nó là chuyện hàng ngày, như chuyện cơm bữa.Tôi đã đọc Diễn đàn “Trẻ yêu không đợi tuổi”, vì đâu nên nỗi. Tôi thấy cách đặt vấn đề của Diễn đàn rất cần thiết, thậm chí là rất cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Đọc các comment của diễn đàn, tôi thấy rất lạ là đến bây giờ vẫn có nhiều phụ huynh ngây thơ không tin tình trạng trẻ quan hệ tình dục sớm khi mới 12, 13 tuổi đó là có thật. Tôi là người thường xuyên tiếp xúc với trẻ ở lứa tuổi này nên xin khẳng định rằng đây là một thực tế có thật, xảy ra như cơm bữa, không phải chuyện vớ vẩn hay bịa đặt đâu.

Đa số các em ở vào lứa tuổi, nam từ 17 – 18,  nữ khoảng từ 14 – 15. Trường hợp trẻ 12, 13 tuổi cũng có nhưng không nhiều.

Con “yêu” sớm: Sao bố mẹ không chịu tin? - ảnh 2

HS hôn nhau ngay trong lớp học

Những vấn đề mà các em cần chúng tôi tư vấn là: các biện pháp  phòng tránh thai, làm thế nào để nhận biết là có thai, lúng túng khi quan hệ tình dục, trẻ nam không biết thực hiện như thế nào, tại sao bị đau…

Ngoài những câu hỏi mang tính “kỹ thuật” trên, các em không hề băn khoăn lo ngại rằng việc có quan hệ tình dục sớm như vậy là sai, là không tốt. Khi tôi cảnh báo thì các em nữ giải thích: “chúng em yêu nhau”, “vì của em nên em có quyền được sử dụng, được cho đi, được dâng hiến cho tình yêu”. Còn các em nam thường trả lời rằng “là vì người yêu em tự nguyện”, “em không cưỡng ép, thậm chí bạn ấy còn đòi hỏi”…

Tôi xin kể một trường hợp mà tôi đã tư vấn trực tiếp khiến tôi phải suy nghĩ và trăn trở nhiều nhất. Đó là vào một buổi sáng sớm vào đầu năm nay, khi tôi vừa đến phòng làm việc thì đã có 5 bạn học sinh mặc đồng phục của trường THCS tại HN. Các em gồm 4 nam, 1 nữ đều học chung lớp 7. Lý do mà các bạn đến phòng tư vấn hôm nay là bạn nữ đang có thai. 

Khi tôi hỏi bạn gái tại sao lại nhờ các bạn nam đưa đến mà không phải là người thân trong gia đình. Trong khi bạn nữ im lặng không biết trả lời thế nào thì một bạn nam trong nhóm lên tiếng: “Sở dĩ bọn cháu đưa bạn ấy đến đây vì tháng trước, bốn đứa chúng cháu đều có quan hệ tình dục với bạn ấy. Bây giờ bọn cháu cần phải có trách nhiệm với bạn ấy”.

Tuy đây là trường hợp cá biệt nhưng tôi vẫn băn khoăn mãi vì các em thực sự là những đứa trẻ đáng thương. Chúng ngây ngô về mặt nhận thức nhưng lại quá lớn về mặt thể xác. Việc một bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục với cả 4 bạn nam đâu phải là câu chuyện bịa đặt xa xôi nào. Bởi chính tôi  là người đã trực tiếp  tư vấn cho các em.

Điều khiến tôi day dứt, trăn trở là vì sao các em lại lại quan hệ tình dục một cách bừa bãi, bầy đàn như thế. Các em đang hoàn toàn sống theo bản năng phần con của mình. Giá trị một con người là ở chỗ “làm người”. Nhưng phần “người”, phần ý thức của các em đang bị bỏ trống, một khoảng trống thật đáng sợ.

Theo tôi, lỗi không phải của các em mà lỗi là do chính NGƯỜI LỚN chúng ta. Đây là sự thật. Chúng ta không thể lấp liếm, hay che đậy được đâu. Đã đến lúc NGƯỜI LỚN chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật này để cứu con trẻ. NGƯỜI LỚN đó là ai, chính là gia đình, là nhà trường, là cả xã hội này. Bởi, một vài cá nhân, một vài đơn vị … không thể giải quyết được.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê/Nguồn GĐXH

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !