Con trai bác thợ mộc điểm cao vót 3 môn xét tuyển ĐH Y Hà Nội

Nam sinh Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa có kỳ thi Tốt nghiệp THPT đặc biệt thành công với số điểm 29,5 cho 3 môn xét tuyển đại học.

Em Nguyễn Đăng Phúc (SN 2002), trú tại thôn Bình Tiến B, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), là con cả trong gia đình có 2 anh em, bố làm nghề mộc truyền thống còn mẹ sản xuất nông nghiệp.

{keywords}
Với điểm số 29,5/30 của 3 môn xét tuyển đại học, Phúc trở thành người có số điểm cao nhất trong toàn huyện.

Sống giữa làng nghề, từ nhỏ em đã đối diện với những âm thanh chát chúa có khi đến thâu đêm suốt sáng của những người thợ. 

Thấy cảnh ông bà hai bên nội ngoại thường xuyên yếu đau, bệnh tật, Phúc mơ ước trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người. Cũng từ đó,  Phúc đặt cho mình một trọng trách phải biến ước mơ thành hiện thực.

Vì thế, ngoài việc học trên lớp, Phúc còn thường xuyên đọc sách để nâng cao kiến thức, trau dồi vốn sống. Đồng thời tự rèn luyện mình để có được sự điềm tĩnh và tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Nhờ những cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân mà Phúc đạt được thành tích cao trong học tập với 3 năm liền đi thi sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa qua, Phúc đạt số điểm rất cao 29,5/30 điểm cho 3 môn xét tuyển đại học: Toán 10; Hóa 10; Sinh 9,5.

{keywords}
Thầy Phan Đăng Nhân, người dìu dắt em Phúc 3 năm liền đạt học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Nói về lý do chọn ngành y, Phúc cho biết: “Nhà em hai bên ông bà nội ngoại đã già yếu, đau ốm thường xuyên. Bà ngoại bị viêm khớp, ông ngoại do vết thương chiến tranh đôi khi tái phát rất đau. Em muốn sau này có thể giúp được ông bà và những người xung quanh.

Hơn nữa, thông qua báo đài, em thấy rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, gia cảnh nghèo khó còn mắc bệnh nan y. Nếu mình cố gắng thì có thể giúp họ qua cơn hoạn nạn”.

Nói về bí quyết để có điểm thi gần như tuyệt đối, Phúc cho biết: “Em luôn học kỹ những bài trên lớp mà thầy cô đã dạy, sau đó tìm hiểu thêm và làm thật kỹ các chuyên đề. Khi Bộ Giáo dục ra đề cấu trúc đúng chuẩn thì sưu tầm để làm, có như thế mới yên tâm hơn và chắc hơn”.

Phúc chia sẻ thêm: “Em chỉ theo học ở các thầy cô trong trường, không đi học thêm ở bất kỳ đâu khác. Theo em, cứ cố gắng thì sẽ đạt kết quả”.

Khi được hỏi hai bên nội ngoại có ai học ngành y không, Phúc cười cho biết: “Nhà em chủ yếu làm nghề mộc, không có ai học thật giỏi. Trong họ cũng không có nhiều người thành đạt, đến nay em chỉ biết đến Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo thôi”.

{keywords}
Ngôi trường THPT Trần Phú, nơi chắp cánh cho ước mơ của Phúc trở thành hiện thực.

Từ kinh nghiệm học tập của mình, Phúc nhắn gửi các thí sinh thi THPT năm sau rằng: “Các bạn cứ bình tĩnh học, chờ Bộ Giáo dục ra đề minh họa rồi học theo. Những lúc rỗi thì rèn luyện thể thao và đọc sách nhiều hơn, đừng xem phim nhiều quá”.

“Bình thường 19h30 em mới học, đến 23h thì nghỉ. Sáng mai 5h dậy tập thể dục một lúc rồi ăn sáng đi học. Không nhất thiết phải lao vào học quá nhiều, quan trọng là phải thoải mái và có phương pháp”, Phúc nói thêm.

Trao đổi với PV, cô Đinh Thị Phi Long, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: “Gia đình em Phúc làm nghề mộc, điều kiện kinh tế bình thường. Tuy nhiên, Phúc là học sinh ngoan, luôn chăm chỉ cố gắng, biết vươn lên trong học tập. Quan hệ bạn bè thân thiện và hòa nhã”.

Trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi chạm tới giấc mơ trở thành sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Phúc xúc động chia sẻ: “Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Phi Long, thầy Phan Đăng Nhân, thầy Phạm Văn Thành, thầy Nguyễn Đình Diên và các thầy cô khác đã tận tình chỉ dạy cho em và các bạn. Đây không chỉ kiến thức mà còn là những kinh nghiệm sống, những bài học làm người. Đồng thời em cũng muốn nói lời cảm ơn tới các bạn A1, K59 đã đồng hành cùng em trên hành trình biến ước mơ thành hiện thực”.

Được biết, lớp 12A1 (khóa 2017-2020) của Nguyễn Đăng Phúc có 14 học sinh đạt trên 27 điểm 3 môn xét tuyển đại học.

Trần Hoàn

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !