Có nên hợp nhất Cao đẳng Dược và Cao đẳng Nghề Dược?

Trong hệ thống giáo dục đào tạo Cao đẳng ngành dược Việt Nam hiện nay đang đang tồn tại hai loại hình đào tạo Cao đẳng Dược chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề Dược.

Trình độ Cao đẳng là gì?

Ở Việt Nam, chương trình đào tạo Cao đẳng với thời gian đào tạo 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng cùng lúc xuất hiện 2 trình độ Cao đẳng theo 2 mục tiêu đào tạo khác nhau do 2 Bộ LĐTBXH, Bộ GD-ĐT ban hành. Một bên là Cao đẳng Nghề Dược và một bên là Cao Đẳng Dược “không nghề”, trong khi thị trường lao động thực chất chỉ cần một loại trình độ. Luật giáo dục nghề nghiệp ra đời đã giải quyết những vấn đề về tính thống nhất, tính hệ thống, liên thông trong đào tạo Việt Nam nói chung và ngành dược nói riêng.

Có nên hợp nhất Cao đẳng Dược và Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 1

Luật giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa 13 thông qua sẽ thống nhất các trình độ Cao đẳng Nghề Dược và Cao đẳng Dược theo tinh thần của nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đây là tin vui không chỉ cho sinh viên ngành dược mà còn cho cả doanh nghiệp sử dụng lao đông ngành dược.           

Lợi ích của việc hợp nhất Cao Đẳng Nghề Dược và Cao đẳng Dược chuyên nghiệp?

· Phát huy những ưu điểm, khắc phục được những nhược điểm của chương trình đào tạo ngành dược học do Bộ LĐTBXH, Bộ GD-ĐT ban hành do Cao đẳng Nghề Dược thì đào tạo thiên lệch về tay nghề (Kỹ năng Nghề Dược), Cao đẳng Dược chuyên nghiệp quá tập trung vào lý luận, hàn lâm mang tính học thuật do ít đầu tư trang thiết bị dạy thực hành bào chế thuốc hơn.

· Đảm bảo được tính chuẩn hóa của trình độ Cao đẳng để doanh nghiệp hiểu đúng trình độ người lao động, dễ hội nhập quốc tế về giáo dục theo hướng đổi mới giáo dục (chuẩn hóa, hiện đại hóa...) và tạo thuận lợi cho việc liên thông Đại học Dược từ trình độ Cao đẳng.

· Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực và tập trung được nguồn lực để thực hiện quy hoạch mạng lưới các Trường CĐ hiệu quả (tiết kiệm được nguồn lực đất đai, tài chính, không đầu tư dàn trải).

· Điều chỉnh xu hướng của đa số học sinh THPT sau khi tốt nghiệp chỉ muốn theo học Trường Cao đẳng Dược hệ chuyên nghiệp. Trong khi đó Cao đẳng Nghề Dược chỉ xét đầu vào bằng học bạ THPT không cần thi tuyển nhưng rất khó tuyển sinh đã khiến xu hướng chọn trường, chọn ngành nghề của thí sinh bị thiên lệch như hiện nay.

· Việc hợp nhất Cao Đẳng Nghề Dược và Cao đẳng Dược chính quy sẽ tạo ra sự thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, để tập trung nguồn lực tạo ra sự đột phá trong đào tạo nhân lực ngành dược không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu về Dược lý mà còn giỏi về kỹ năng Nghề Dược, thuận lợi cho các trường phổ thông để làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Có nên hợp nhất Cao đẳng Dược và Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 2

Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng là trường trọng điểm Quốc gia đào tạo Nghề Dược trình độ Cao đẳng. Trường là điểm sáng trong bức tranh về phát triển nhân lực lao động ngành dược Việt Nam. Với lợi thế được Bộ Quốc Phòng đầu tư lớn cho công tác đào tạo nghề dược, Nhà Trường phối hợp với các công ty dược để tạo được môi trường thúc đẩy người học chủ động trong việc nắm bắt kỹ thuật bào chế thuốc theo công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng đạo tạo lý thuyết dược song song với thực hành dược.

Trước bối cảnh thừa thầy thiếu thợ, muốn phát triển và nâng cao kỹ năng của sinh viên Cao đẳng Dược, Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng đã có những đánh giá xác thực về chất lượng đào tạo, từ đó đưa ra giải pháp đồng bộ để nâng cao kỹ năng nghề dược, để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp dược trong trong các lĩnh vực liên quan đến thuốc.

Có nên hợp nhất Cao đẳng Dược và Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 3

Nếu yêu thích Ngành Dược, muốn học Nghề Dược hãy liên hệ Trường Cao đẳng Nghề số 1 Bộ Quốc Phòng: Văn phòng tuyển sinh tại Tp Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở).

Điện thoại tư vấn: 0466.895.895  - 0964.524.343.

Nguyên Trang

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !