Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi

Chỉ từ những thứ được coi là đồ vứt đi như vỏ chai nhựa, ống hút, hộp và thìa sữa chua, bát cháo ăn liền nhựa, giấy xốp,…trong chốc lát đã thành những chú chuồn chuồn, con rùa, con công, hay xe đạp...

Đó là những sản phẩm đồ chơi đáng yêu mà cô giáo trẻ Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1993) tạo ra bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình từ những vật dụng gần gũi hàng ngày với môi trường tiểu học, để làm quà cho các em nhỏ.

Chia sẻ với PV Infonet về những món đồ chơi đầy sáng tạo này, cô giáo Thu Hương cho biết, đây là những món đồ chơi mà chị hướng dẫn cho những học sinh tại ngôi trường mà mình thực tập (trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Hải Phòng) cùng làm để bán tại một hội chợ Thiện nguyện. Số tiền dành được cô trò góp tiền ủng hộ cho người nghèo, trẻ em vùng cao.

“Đây đều là đồ handmade em tự nghĩ ra và hướng dẫn cho học sinh làm từ những vật tận dụng đầy thân thuộc thôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi nghĩ ra những món đồ chơi đơn giản và làm không mất quá nhiều thời gian như là việc giúp bản thân giải trí.  Em chỉ mong làm sao mà có thể tận dụng được những thứ bỏ đi cho những việc có ích nào đó”

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 1

Rùa được làm từ những bát cháo ăn liền mà các em học sinh mang đến lớp

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 2

Những chú chim cánh cụt được tạo nên từ nửa cuối của những chai nước giải khát bằng nhựa

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 3

Chú công được tạo nên từ thân là vỏ hộp sữa chua và đầu, cổ, lông từ giấy xốp

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 4
Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 5

Chuồn chuồn "thìa sữa chua"

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 6

Kẹp tóc và dây ruy băng cũng làm nên được những chú chuồn chuồn

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 7

Xe đạp bằng ống hút: Theo chia sẻ của cô Hương khi làm quen vẫn sẽ phải mất khoảng 45 phút để hoàn thiện món đồ chơi này và phần bánh xe là phức tạp và mất nhiều thời gian nhất. Cách làm phần bánh xe: Khung xương hình tròn sẽ được cắt ra từ cốc nhựa. Sau đó sẽ luồn "xương" vào trong ống hút được cắt thành những đoạn nhỏ không rời nhau. Mục đích của việc cắt những đoạn nhỏ này là để tạo rãnh để đan chỉ làm hệ thống tăm xe đạp.

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 8

Xe đạp làm từ đĩa CD và gỗ hoặc tre nứa

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 9

thiệp từ giấy màu

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 10
Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 11

Cô giáo trẻ sáng tạo đồ chơi độc đáo từ những thứ vứt đi - ảnh 12

Cô giáo trẻ Nguyễn Thu Hương

Chia sẻ thêm về những ý tưởng của mình, cô giáo trẻ này cho biết bắt nguồn từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường (trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) chị có quen một cô giáo dạy về mầm non, rất hay nghĩ ra mấy món lạ nên lâu dần cũng tự học và sáng tạo ra vài món đồ.

Ít ai biết rằng cô giáo trẻ này cũng đang là admin của nhiều diễn đàn liên quan đến giáo dục tiểu học và nhận được khá nhiều lời mời từ các bạn đồng nghiệp về giảng dạy tại Hà Nội. Tuy nhiên, cô giáo trẻ này cho biết vẫn theo đuổi mơ ước của mình sẽ công tác ở một ngôi trường miền núi để dạy học cho những em nhỏ vùng cao. Chị cũng “bật mí” đã nộp hồ sơ vào một trường tiểu học ở Lâm Đồng để hiện thực hóa mong muốn của mình trong thời gian tới.

Thanh Hùng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !