Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: "Tôi thật sự thấy đau lòng"

Cô N.H (giáo viên tiểu học Q.3) không giấu được cảm xúc cho biết: “Tôi thật sự thấy đau lòng trước hành vi này của cả phụ huynh và cô giáo N. Có lẽ từ xưa đến nay, chưa có thầy cô giáo nào phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh..."

Sự việc một cô giáo buộc phải quỳ trước mặt các phụ huynh chỉ vì trước đó đã phạt những học sinh này quỳ trong lớp đang gây ra cơn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội. Nhiều người cho rằng, những phụ huynh này đã hành động quá mức và phản cảm.

Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) ngày 28/2. Khi đang đứng lớp, cô B.T.T.N - giáo viên lớp 4/3, bị 4 phụ huynh tự ý vào trường tìm gặp để làm rõ sự việc cô N. xử phạt con em họ phải quỳ gối vì vi phạm kỷ luật.

Trước thái độ bức xúc của các phụ huynh, cô N. đã xin lỗi và hứa sẽ khắc phục. Mặc dù hiệu trưởng đã đứng ra can thiệp nhưng lúc đó phải đi công tác mà chưa giải quyết dứt điểm nên vụ việc trở nên căng thẳng. Do bị các phụ huynh làm áp lực, cô N. phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh, có sự chứng kiến của một số giáo viên của trường, khiến dư luận rất bức xúc.

Cô N.H (giáo viên tiểu học Q.3) không giấu được cảm xúc cho biết: “Tôi thật sự thấy đau lòng trước hành vi này của cả phụ huynh và cô giáo N. Có lẽ từ xưa đến nay, chưa có thầy cô giáo nào phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì việc dạy con của họ chưa đúng phương pháp. Rồi sau này, học sinh sẽ nhìn cô giáo với con mắt như thế nào? Liệu có phải hành vi này sẽ tiếp tay cho các em có thái độ xem thường thầy cô, vì cho rằng cứ bị phạt là cha mẹ sẽ đến “xử” giáo viên? Đạo đức xã hội đã xuống cấp đến mức báo động rồi”.

Một giáo viên khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ: “Trước đây nghề giáo luôn được coi trọng, nhưng càng ngày, giáo viên càng bị xem thường. Trên lớp không dám trách phạt học sinh. Học sinh mắc lỗi, giáo viên gọi điện thông báo cho phụ huynh còn bị phụ huynh mắng chửi. Thế nhưng, cô N. cũng cần phải xem lại thái độ của mình, không thể chấp nhận cách quỳ gối để xin lỗi như vậy”.

Ông Ba Hòa (70 tuổi) cho biết: “Ngày xưa chúng tôi đi học nếu lười học không đi học đúng giờ, nghịch ngợm khi đến lớp, đều bị thầy cô phạt, từ đứng ngoài hết một tiết học hay đứng góc lớp. Nặng hơn là phải quỳ, thậm chí quỳ trên vỏ mít.

Các cụ xưa có câu "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" là rất đúng với tuổi học trò. Giờ do tự do quá trớn nên các thày cô không dám dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn mà dạy theo nghĩa vụ, thày cô nói nặng lời với học sinh cá biệt thì bị gia đình, xã hội ầm ầm lên án, chỉ trích, vậy làm sao họ còn dám dạy?”

Nhiều ý kiến cho rằng, cô giáo bắt phạt học sinh quỳ gối vì vi phạm nội quy là không nên, nhưng không đến mức cho đó là vi phạm quá lớn bởi thầy cô phạt học trò là chuyện bình thường, quan trọng là phải nhìn vào kết quả làm việc, thái độ ứng xử của cô giáo với học trò và đồng nghiệp để đánh giá, không thể chỉ nhìn vào chuyện xử phạt học sinh.

Kể cả khi thầy cô giáo vi phạm kỷ luật, thì có thể đuổi việc, nhưng không ai có thể tạo áp lực bắt họ phải quỳ gối để xin lỗi. Nghề giáo cao quý, không ai chấp nhận sự sỉ nhục, xúc phạm nhân phẩm như vậy.

Lãnh đạo Huyện ủy Bến Lức và Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An cho biết sẽ tìm hiểu thật kỹ và có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !