Cô giáo bị bắt quỳ: Hiệu trưởng bỏ mặc giáo viên là không thể chấp nhận được

Có lẽ chưa bao giờ lại có vụ việc gây chấn động trong ngành giáo dục như vụ cô B.T.C.N (Trường Tiểu học Bình Chánh, Long An) bị phụ huynh bắt quỳ để nhận lỗi.

Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An), nơi xảy ra vụ việc

Thầy Lê Tấn Long, giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Thủ Thiêm (quận 2) nhận định: “Hành vi của ông V.H.T. đi ngược lại truyền thống tôn sư trọng đạo vốn có của dân tộc, và cũng xem như hạ nhục nhân phẩm của các nhà giáo đã từng dạy dỗ ông. Đây là hành động sỉ nhục người thầy. những người đang dạy dỗ con mình. Đó là sự mù quáng trong việc bênh vực con mình.

Về phía hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, tôi cho rằng cũng nên xử lý kỷ luật, trong tình huống như vậy mà thầy bỏ đi dự giờ là hành động không chấp nhận được. Phải chăng đó là sự buông xuôi, né tránh trách nhiệm của mình? Thử hỏi việc dự giờ với việc để cho một nữ giáo viên trong tình huống khó khăn như vậy cái nào quan trọng hơn? Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng cần có giải pháp bởi tình hình sẽ thế nào nếu giáo viên không dám phạt, hoặc không thèm phạt học sinh nữa thì sao?”

Theo ông Nguyễn Hữu Danh, Phó Hội Cựu giáo chức TP.HCM, cô B.T.C.N đã đánh mất đi cương vị của người thầy vốn có trong môi trường sư phạm. Nghề dạy học đòi hỏi rất gắt gao việc củng cố vị thế của người thầy. Ngay trong môi trường đào tạo ngành sư phạm, các giáo sinh tương lai thường được nhắc nhở trên giảng đường rằng, khi ra làm thầy giáo, cô giáo, điều quan trọng nhất trong suốt cuộc đời dạy học, đó là trong mọi lời nói, hành động, tác phong đều không bao giờ được phép đánh mất cương vị của người thầy. Có giữ được cương vị của người thầy thì trong mắt học sinh, phụ huynh, người thầy, cô mới được tôn trọng.

Theo ông Danh, biện pháp kỷ luật của cô N. là sai phương pháp, vi phạm quy định của Luật Giáo dục Việt Nam về những điều giáo viên không được phép làm với học sinh gồm: không được có hành vi, vi phạm vào thân thể, hay hạ nhục học sinh.

Cũng theo ông Danh, về  phía phụ huynh học sinh, hành vi bắt cô giáo N. phải quỳ xin lỗi là sai phạm quá nghiêm trọng, có hành vi hạ nhục người khác, cần phải lên án, thậm chí cần xem xét xử lý, nhất là khi ông V.H.T là đảng viên.

Ông Danh cho rằng, do không đứng vững trên cương vị của người thầy, nên cô N. mới chấp nhận hành vi quỳ gối như vậy.

Th.S Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ, thời xưa, việc thầy cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt quỳ hoặc đánh roi  là chuyện hết sức bình thường, dựa trên quan niệm "thương cho roi, cho vọt".

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, hành vi đó không được chấp nhận và không được phép thực hiện trong nhà trường. Cũng cần phải nói đến áp lực của dư luận xã hội lên nghề giáo và nghề thầy thuốc, hai người thầy đang phải chịu nhiều áp lực nhất hiện nay. Theo ông Điệp, hai nghề này thậm chí đang được coi là nghề nguy hiểm, thậm chí bạc bẽo khi ngày càng có nhiều trường hợp giáo viên, bác sĩ bị hành hung, bạo hành.

Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !