Cô gái Cần Thơ thu bộn tiền nhờ nghề độc lạ

Nhờ tạo ra những con vật, đồ vật siêu đáng yêu bằng len, cô gái ở Cần Thơ thu bộn tiền và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều sinh viên.

Trần Bích Tuyền ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, được biết đến là người ở TP Cần Thơ làm móc khóa, kẹp tóc... bằng len bán ra nước ngoài như: Mỹ, Úc. Cô cũng là người tạo việc làm cho nhiều sinh viên, phụ nữ.

Học hành không tệ, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tuyền kiếm sống bằng việc làm tại cửa hàng bán giày dép ở TP Cần Thơ. Sau đó, Tuyền học và làm thợ may với thu nhập chưa tới 3 triệu đồng/tháng. 

Hơn hai năm trước, Tuyền biết đến nghề làm đồ thủ công (handmade) trên mạng xã hội. Từ tò mò Tuyền dần thích thú và bắt tay vào làm thử nghiệm. 

Làm len.jpg
Trần Bích Tuyền bên con capybara làm bằng len. Ảnh: H.T

“Tôi khởi nghiệp làm và kinh doanh đồ handmade từ sở thích may vá. Ban đầu, tôi làm vài chiếc kẹp tóc bằng len tặng người thân, bạn bè nhưng được giới thiệu nhiều nên thử buôn bán”, Tuyền bày tỏ.

Cô cũng chia sẻ thêm, do muốn dành thời gian cho con nhỏ, cũng như theo đuổi đam mê, cô quyết định mở shop đồ thủ công online.

Tháng 7/2023, Tuyền mạnh dạn khởi nghiệp với số vốn chỉ vỏn vẹn 750.000 đồng. Thời điểm đó, cô chỉ móc kẹp tóc len bán trên sàn thương mại điện tử. 

Chỉ 750.000 đồng khởi nghiệp, sau 1 năm, tổng doanh thu shop của Tuyền mỗi tháng từ 80-90 triệu đồng, trừ hết chi phí cô thu về hơn 20 triệu đồng - một con số không nhỏ đối với cửa hàng online.

Thay vì bán nhiều loại sản phẩm, Tuyền chỉ tập trung vào những món đồ thủ công mà mọi người yêu thích như gấu, con capybara, kẹp tóc, móc khóa thú mini với nhiều mẫu mã nhân vật hoạt hình gồm: vịt củ hành, nấm cương thi, minion…

"Mỗi tháng, shop của tôi làm ra khoảng 4.000-5.000 sản phẩm, với giá từ 20 nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng/sản phẩm. Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi thiết kế khoảng 400 mẫu móc khóa len và 500-600 mẫu kẹp tóc len", Tuyền bộc bạch. 

2 làm len.jpg
Con thỏ được làm từ len rất đáng yêu. Ảnh: H.T
Làm len 5.jpg
Mỗi sản phẩm từ len do Tuyền làm ra có giá từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng. Ảnh: H.T
Làm len.jpg

Bà mẹ một con cho biết, cô chỉ quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân và các hội mua bán của Facebook. Nhờ thường xuyên cập nhật xu hướng mới cũng như sự thay đổi thị hiếu của khách hàng nên các sản phẩm của Tuyền được nhiều người giới thiệu cho nhau.

Tuyền nói thêm phương thức kinh doanh của cô là làm ra sản phẩm “đẹp y chang” với tưởng tượng của người đặt.

Đặc biệt, để bảo đảm tiến độ và mở rộng quy mô kinh doanh, Tuyền hợp tác, hướng dẫn nghề, tạo việc làm cho hơn 30 lao động có cùng đam mê móc len, trong đó, rất nhiều “thợ” là các bạn sinh viên.

“Nhiều bạn sinh viên tranh thủ lúc rảnh rỗi đến shop tôi nhận len, kim và “công thức” để làm sản phẩm. Làm xong, các bạn đến giao cho tôi, nếu sản phẩm đạt thì nhận tiền, còn chưa đạt thì chỉnh sửa lại. Mỗi tháng các bạn có thu nhập từ 1-7 triệu đồng, tùy theo số lượng đan móc nhiều hay ít", Tuyền nói. 

Trương Bảo Nhi (ngụ quận Bình Thủy) chia sẻ: “Em vừa tốt nghiệp đại học, đang trong quá trình tìm việc làm. Nhờ bạn bè giới thiệu, em biết đến chị Tuyền và đến đây nhận hàng gia công.

Tại đây, em được chị trực tiếp hướng dẫn nghề, chia sẻ nhiều bí quyết hay trong đan móc. Em chủ yếu làm những sản phẩm móc khóa bằng len có kích cỡ nhỏ. Trung bình mỗi tháng, em móc từ 300-600 sản phẩm, thu nhập 3-4 triệu đồng”.

“Nghề này người thợ phải liên tục học hỏi, sáng tạo để tạo ra sự khác biệt ý tưởng, sản phẩm độc đáo, đẹp mắt, được nhiều khách hàng yêu thích mới có chỗ đứng trên thị trường", Tuyền nói.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.