Chuyến tàu đặc biệt mang nhiều trang thiết bị y tế hiện đại chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển toàn bộ các trang thiết bị tại Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang chi viện cho TP Hồ Chí Minh. 

{keywords}
Chuyến tàu đặc biệt chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở oxy dòng cao, 45 monitor, 80 máy tiêm điện, 80 máy truyền dịch, 1 máy lọc liên tục, 1 máy siêu âm màu, 1 máy sốc tim, 1 máy ép tim lồng ngực, 1 máy sinh hóa tự động, phân tích máu tự động...

6h sáng ngày 1/8, chuyến tàu đặc biệt mang theo hàng trăm máy móc, thiết bị y tế hiện đại đã khởi hành từ ga Hà Nội để chi viện cho TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến khoảng 21h ngày 2/8 số máy móc, thiết bị cùng nhiều phần quà sẽ tới BV dã chiến 16 TP. Hồ Chí Minh để kịp phục vụ bệnh nhân.

Để kịp thời hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỉ lệ tử vong, ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện chuyển toàn bộ các trang thiết bị tại Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh đợt chống dịch vừa qua vào Trung tâm Hồi sức tích cực tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ trang thiết bị này được Bộ y tế bàn giao cho Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, đóng gói để chuyển vào TP. Hồ Chí Minh lắp đặt tại BV dã chiến số 16 - nơi mà Bệnh viện Bạch Mai được giao chủ trì thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực qui mô 500 giường.

Có nhiều thiết bị y tế hiện đại được vận chuyển vào lần này, trong đó có 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở oxy dòng cao, 45 monitor, 80 máy tiêm điện, 80 máy truyền dịch, 1 máy lọc liên tục, 1 máy siêu âm màu, 1 máy sốc tim, 1 máy ép tim lồng ngực, 1 máy sinh hóa tự động, phân tích máu tự động...

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chuẩn bị thêm nhiều phần quà là đồ bảo hộ y tế, đồ ăn, thức uống để gửi vào TP.Hồ Chí Minh, mong TP cùng bà con vượt qua được tình hình dịch hiện nay.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ngay từ chiều hôm qua, các trang thiết bị, vật tư y tế đã được đóng gói cẩn thận để đưa lên tàu và niêm phong.

Toàn bộ số thiết bị trên của trung tâm hồi sức lớn nhất miền Bắc, được thiết lập trong cao điểm dịch Covid -19 tại Bắc Giang do tập đoàn Sungroup tài trợ. Số thiết bị này đủ sử dụng cho 100 giường hồi sức.

Ngoài trang thiết bị hiện đại, trong những ngày tới Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế vào để điều trị, chăm sóc những bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện dã chiến 16. TP Hồ Chí Minh, cùng đồng bào miền Nam vượt qua làn sóng dịch Covid-19.

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đã cử một đoàn chuyên gia vào TP.HCM khảo sát. Đoàn gồm tất cả những bác sĩ giỏi và dày dạn kinh nghiệm nhất, đặc biệt là các bác sĩ giàu kinh nghiệm hồi sức cấp cứu, chống nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19, đã kinh qua các đợt dịch tại Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương như TS. BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp Cứu A9; TS. Trương Anh Thư - Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; ThS.BS Phạm Thế Thạch - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, ThS.BS Phạm Quốc Thái - Trung tâm bệnh nhiệt đới…

Trung tâm hồi sức do BV Bạch Mai chủ trì tại TP.Hồ Chí Minh có khả năng thu dung 3.000 bệnh nhân, trong đó có 500 bệnh nhân hồi sức.

Bộ Y tế cũng đã huy động tổng lực các bệnh viện trung ương cử cán bộ vào TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam: giao Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách 1 trung tâm hồi sức 500 giường tại TP.HCM;

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 500 giường hồi sức tại Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên 500 giường tại Long An; Bệnh viện Phổi và bệnh viện E 500 giường tại Đồng Nai; Bệnh viện Lão khoa tại Đồng Tháp, Bệnh viện Hữu nghị và ĐH Y Thái Bình hỗ trợ Tiền Giang; Bệnh viện 103 tại Cần Thơ.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !