Tây Ninh phá nhiều vụ buôn lậu thuốc lá

Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh cho biết, liên tiếp trong 3 ngày 14 và 15/7 và 16/7  lực lượng Biên phòng, hải quan đã bắt giữ 3 đối tượng buôn lậu thuốc lá.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Các vụ việc sau đó được giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới.

Theo đó, bất chấp lệnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn thị xã Trảng Bàng, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 15/7, đối tượng Mai Văn Thiện và Nguyễn Quốc An đã cùng nhau qua Campuchia mua 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại về Việt Nam bán kiếm lãi.

Trong quá trình di chuyển, hai đối tượng đang vận chuyển số thuốc lá ngoại kể trên đến khu vực biên giới giáp ranh giữa hai tỉnh Tây Ninh và Long An (cách cột mốc 180 khoảng 300m, thuộc địa phận ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) đã bị các chiến sỹ Đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm xe mô tô 70F1-002.53, chở theo hai bao tải bên trong có chứa 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu 555.

Tại Đồn biên phòng Phước Chỉ, Thiện khai nhận trước đó An đã đi bộ vượt biên giới trái phép sang Campuchia để mang thuốc về và hẹn với Thiện chạy xe đến cột mốc 180 để chở số thuốc kể trên đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 16/7/2021, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu qua biên giới.
Đối tượng có tên là Nguyễn Hoành Hào, sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam, CMND số 172056392, địa chỉ tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá điếu.
Qua kiểm tra, thống kê tang vật vi phạm gồm: 400 bao thuốc lá điếu hiệu Blend No 555 Gold, màu xanh; 200 bao thuốc lá điếu hiệu Blend No 555 Original, màu vàng; không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc trên đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Binh lập biên bản vi phạm về lĩnh vực hải quan để xử lý theo đúng quy định.

Tương tự, vào lúc 0 giờ 25 phút, ngày 14/7, các chiến sĩ Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Hà (huyện Tân Châu) làm nhiệm vụ tuần tra, truy quét trên vành đai biên giới đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy 70K1 - 613.99 chở hai bao tải, chạy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu với tốc độ cao.

Tổ công tác tiến hành truy bắt được đối tượng Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1973, ngụ tổ 7, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đang vận chuyển hai bao tải chứa là 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại.

Đối tượng Nguyễn Chí Thành khai nhận, trước đó, đối tượng có liên hệ với một người Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ) và hai bên thống nhất lúc nửa đêm sẽ mang thuốc lá điếu ngoại giao nhận tại khu vực biên giới. Thành lên nhận hàng định mang về các tiệm tạp hóa để bán kiếm lãi đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Tại Điều 8, Nghị định 98/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/10/2020) quy định người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao, sẽ bị phạt tiền tới 3 triệu đồng.

Như vậy, dù chỉ buôn bán 1 bao thuốc lá điếu nhập lậu, người bán đã có khả năng bị xử phạt tới 3 triệu đồng.

Việc tái phạm các hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo Điểm e, Khoản 1 Điều 190, và điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

N. Huyền 

Tất cả thuốc lá điện tử là hàng nhập lậu

Hiện nay thị trường thuốc lá điện tử đang làm đau đầu các nhà quản lý bởi đây là sản phẩm chưa được quy định mua bán trên thị trường nhưng lại thu hút giới trẻ.

Thuốc lá thế hệ mới, mùi hương 'giết chết' giới trẻ

Bản chất thuốc lá thế hệ mới vẫn là lệ thuốc chất gây nghiện nicotine, ngoài ra còn gây hội chứng tổn thương phổi cấp, tổn thương nhu mô phổi, nguy cơ cháy nổ…

Việt Nam trong top 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới

'Giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin – đồng nghĩa với việc giá cả không phải là rào cản đối với giới trẻ trong việc hình thành thói quen hút thuốc lá”.

Hút thuốc từ 18 tuổi, ngoài 30 đã đột quỵ

Theo các bác sĩ, ngoài lối sống tĩnh tại ít vận động thì thuốc lá là tác nhân gây ra 50% ca đột quỵ ở người trẻ.

Thuốc lá ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào?

Người hút thuốc và người hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ như nhau, hệ xương khớp cũng bị khói thuốc tàn phá.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Giới trẻ có nguy cơ rối loạn tâm thần vì thuốc lá điện tử

Tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân là người trẻ tới khám vì các rối loạn tâm lý, trong đó có nguyên nhân do thuốc lá điện tử.

Chuyên gia cảnh báo hút thuốc tăng nguy cơ tâm thần

Theo các chuyên gia y tế, thành phần nicotin gây nghiện và nó điều khiển bộ não người hút, thiếu nicotin sẽ khiến họ cáu gắt, mất tập trung.

Hoại tử ngón tay, suy thận do thuốc lá

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ suy thận, một trong số đó là do hút thuốc lá.

Hút thử thuốc lá điện tử, thiếu nữ hôn mê, nguy cơ tử vong

Bệnh nhân nữ 14 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong cao sau khi hút thử thuốc lá điện tử bạn cho.

Đang cập nhật dữ liệu !