Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách ngoại giao xoay trục sang ASEAN
Vào ngày 1/9, Tổng thống Moon Jae-in đã thực hiện chuyến thăm tới 3 nước ASEAN là Thái Lan, Myanmar và Lào. Đây là một phần trong chương trình “Chính sách hướng Nam mới” nhằm giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: AP) |
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), một dấu hiệu cho thấy Seoul đang ngày càng quan tâm đặc biệt tới ASEAN là việc ký kết hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo mang tên “Hiệp định An ninh thông tin quân sự chung” (GSOMIA) giữa Hàn Quốc và Thái Lan.
Kế hoạch ký kết GSOMIA được nội các Hàn Quốc thông qua trong tháng Chín sau khi Seoul quyết định từ bỏ GSOMIA từng ký kết với Tokyo do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Tuy nhiên, động thái bất ngờ của Hàn Quốc lại vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới chức Mỹ. Nguyên nhân là do Mỹ lo ngại hành động của Hàn Quốc sẽ phá vỡ liên minh quốc phòng 3 bên gồm Mỹ - Hàn – Nhật nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Triều Tiên, Nga và Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc Á.
Theo giới chức Mỹ, quyết định xóa bỏ GSOMIA mà Hàn Quốc từng ký kết với Nhật Bản sẽ tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên đối với hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Mỹ sẽ yêu cầu Seoul tăng số tiền phải chi để đảm bảo hoạt động của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Một số nguồn tin cũng cho hay, khả năng Mỹ sẽ yêu cầu Hàn Quốc tăng thêm 5 lần số tiền phải chi trả cho chi phí hoạt động của quân đội Mỹ tương đương với con số 5 ngàn tỷ USD/năm.
Còn theo nhà phân tích quân sự Yang Uk, quyết định ký kết GSOMIA với Thái Lan là hành động mở đường cho Hàn Quốc tăng cường số lượng vũ khí bán cho chính quyền Bangkok.
“Đây là hành động nhằm tăng cơ hội cho Hàn Quốc bán vũ khí cho khu vực thay vì cùng lên án các mối đe dọa từ Triều Tiên”, ông Yang nói.
Hồi năm ngoái, Hàn Quốc đã xuất khẩu số vũ khí trị giá 2,8 tỷ USD. Con số này thấp hơn so với 3,6 tỷ USD vào năm 2017. Những vũ khí Hàn Quốc xuất khẩu gồm máy bay, xe tăng, chiến hạm và súng phóng lựu.
Hàn Quốc hiện ký kết GSOMIA với hơn 20 quốc gia khác bao gồm Mỹ, Pháp và Australia.
Ông Cheon Young-ghil, Phó Tổng thư ký Ủy ban chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul sẽ là đối tác thân thiện với ASEAN và Ấn Độ.
“Với tư cách là một đối tác kinh tế với những ý định tốt đẹp, chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm về quá trình phát triển kinh tế”, ông Cheon chia sẻ.
Về phần mình, Tổng thống Moon đã nhiều lần nhắc tới vai trò quan trọng của ASEAN đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Cụ thể, trong bài phỏng vấn với Bangkok Post, ông Moon cho hay, “Tôi hy vọng ASEAN sẽ đóng vai trò lớn trong việc giúp Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và sánh vai cùng Hàn Quốc trong hợp tác kinh tế”.
Chuyến thăm tới 3 nước ASEAN là Thái Lan, Myanmar và Lào của Tổng thống Moon diễn ra trong bối cảnh năm nay ASEAN – Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc - ASEAN từ ngày 25 – 27/11 tại thành phố cảng Busan.
Hồi đầu năm nay, Tổng thống Moon cũng đã thực hiện chuyến thăm tới Brunei, Malaysia và Campuchia.