Đoàn y bác sỹ tỉnh Bắc Giang xuất quân lần 3 chi viện miền Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Bộ Y tế, sáng ngày 30/8, 91 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang đã tình nguyện lên đường vào các tỉnh phía Nam.

Đoàn được phân chia về các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An hỗ trợ các đồng nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần tình nguyện “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, 6 y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cũng sẵn sàng xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Long An chống dịch và sẽ trở về khi tình hình dịch bệnh tại đây được kiểm soát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng Mai Sơn chủ trì buổi gặp mặt, động viên tinh thần 91 thành viên Đoàn công tác y tế. Ngoài ra, sự Lãnh đaọ Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang cũng có mặt động viên tinh thần cán bộ y bác sĩ xung phong ra tuyến đầu.

Tới thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã chi viện hơn 300 cán bộ, y bác sỹ cho “tâm dịch” phía Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bình Dương và Long An. Lực lượng y tế Tỉnh nhà đã toả đi muôn nơi, hiện diện ở mọi mặt trận chống dịch vì sức khoẻ và sự bình yên của nhân dân.

Tiếp nối hành trình đó, 6 y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cũng tình nguyện lên đường “chia lửa” cho các đơn vị bạn với tất cả tình cảm hướng về miền Nam thân yêu.

{keywords}
Đoàn y bác sỹ tỉnh Bắc Giang xuất quân lần 3 chi viện miền Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát biểu tại buổi gặp mặt, động viên đoàn công tác lên đường hỗ trợ 3 tỉnh phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương chống dịch, ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, nguy hiểm của các cán bộ, nhân viên y tế Tỉnh nhà, nhất là 16 y bác sỹ tình nguyện xin ở lại tiếp tục chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh (2 y bác sĩ) và Long An (14 y bác sĩ) chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình đồng bào, sự sẻ chia trong gian khó của đội ngũ y bác sỹ tỉnh Bắc Giang mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi cán bộ, y bác sỹ khi đại diện cho Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, đại diện cho nhân dân tỉnh Bắc Giang chung sức đồng lòng cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc chiến chống “giặc dịch Covid-19”.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Mai Sơn cũng gửi lời chúc 91 thành viên Đoàn công tác luôn dồi dào sức khoẻ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao, Đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 giành chiến thắng trở về.

Cùng các đồng nghiệp tới chia tay Đoàn y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang lên đường thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Công Tước – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết: “Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam đang diễn biến hết sức căng thẳng, phức tạp với số ca bệnh tăng lên từng ngày, với mong muốn “chia lửa” cùng miền Nam ruột thịt trên mặt trận “chống giặc Covid-19”, tới thời điểm hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã cử 3 đoàn công tác gồm 18 y bác sỹ chi viện cho các tỉnh Đồng Tháp và Long An thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Giang cũng cho hay, từ lúc nhận được Quyết định tới khi lên đường chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch, các y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang có rất ít thời gian để chuẩn bị.

Những cuộc chia tay vội vàng, những tin yêu hy vọng, những hứa hẹn ngày trở về, tạm gác lại những cảm xúc riêng tư, mỗi nhân viên y tế Bệnh viện đều mang tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc chiến chống “giặc dịch Covid-19” bởi họ biết rằng nơi tâm dịch đang có rất nhiều bệnh nhân đang cần và đợi họ và cũng bởi vì hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc khi khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng chính là chữa bệnh cứu người.

{keywords}
Đoàn y bác sỹ tỉnh Bắc Giang xuất quân lần 3 chi viện miền Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19

“Dẫu rằng khó khăn và hiểm nguy luôn thường trực ở phía trước nhưng  tôi tin rằng được góp sức trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, với đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là những kỷ niệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ về những năm tháng thanh xuân khi sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng vì lợi ích chung của dân tộc, vì sức khoẻ nhân dân.

Tin tưởng rằng sự quyết tâm, đồng tâm hiệp lực, đồng ý đồng lòng của nhân dân cả nước sẽ trở thành sức mạnh lớn lao để Việt Nam sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19”, Giám đốc Lê Công Tước nhấn mạnh.

Hiền Chúc

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !