“Chưa tăng giá điện trong tháng 4”

Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, “nhà đèn” hoàn toàn có khả năng cung ứng đủ điện trong 3 tháng mùa khô, vì thế ít nhất trong tháng 4 sẽ chưa điều chỉnh giá bán lẻ điện trong nước.

Thông tin này được ông Đặng Huy Cường – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) khẳng định tại cuộc họp báo giao ban tình hình hoạt động ngành công thương tháng 3/2013.

Theo ông Cường, 3 tháng vừa qua ngành điện đã “vượt khó” để đảm bảo cung ứng điện cho cả nước và 3 tháng mùa khô tới vẫn sẽ đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất. Trước lo ngại sắp tới sẽ tăng giá bán lẻ điện, đại diện Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, tới thời điểm hiện tại Cục Điều tiết Điện lực vẫn chưa nhận được văn bản đề xuất tăng giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). “Chắc chắn trong tháng 4 sẽ chưa điều chỉnh giá bán lẻ điện”- ông Cường thông tin.

Theo số liệu của Cục Điều tiết Điện lực, sản lượng điện sản xuất trong 3 tháng đầu năm 2013 là 29,982 tỷ kwh, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012; riêng tháng 3/2013 sản lượng điện sản xuất tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những thời điểm khó khăn như nắng nóng kéo dài tại khu vực phía Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát nguồn chạy đắt tiền bằng dầu DO để đảm bảo cung ứng điện.

“Chưa tăng giá điện trong tháng 4” - ảnh 1
Điện sẽ chưa tăng giá trong ngắn hạn


Căn cứ vào tình hình cung ứng điện, Bộ Công thương đã chỉ đạo EVN cập nhật tình hính sử dụng điện, nguồn điện, điều kiện thủy văn, hồ chứa… để lên kế hoạch phát điện, nguồn dự phòng trong những trường hợp bất khả kháng. Giải thích về việc chưa sử dụng hết “quota” phân giao chạy 1,1 tỷ kwh dầu DO trong vòng 6 tháng (từ tháng 1-6/2013), ông Cường cho rằng, do trong quá trình vận hành EVN đã tận dụng các nguồn điện chạy than, khí,… cao hơn kế hoạch và đưa vào khai thác các nguồn điện chạy sớm tiến độ, do đó đã giảm được áp lực phải chạy điện bằng dầu DO. “Giảm nguồn điện đắt tiền là giảm áp lực giá thành sản xuất điện, giảm áp lực tăng giá điện”- ông Cường nói.

Liên quan tới việc Đà Nẵng, Quảng Nam “tố” thủy điện Đăk Mi 4 đã “giam” nước khiến nguồn nước cho sinh hoạt của người dân 2 tỉnh này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Cường thừa nhận,  việc điều tiết hồ chứa thủy điện phải hài hóa lợi ích 3 bên: phát điện, tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, nhưng trong trường hợp có khả năng xảy ra hạn hán thì phải ưu tiên nước cho sinh hoạt và nông nghiệp. “Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình và chỉ đạo EVN cân đối phát điện và xả nước tại thủy điện Đăk Mi 4 nhằm đảm bảo điện cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của bà con lưu vực sông Thu Bồn” – lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực khẳng định.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.