Chủ trại heo cố tình thải bẩn để đòi xã trả nợ 8m3 đá hộc?

Người dân xung quanh trại heo phải sống khốn khổ vì mùi hôi, nước thải bẩn gây ô nhiễm. Trong khi đó, chủ trại heo trả lời rằng, ông cố tình làm nước thải rò rỉ ra bên ngoài để UBND xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trả lại 8m3 đá cho gia đình.

Nước thải từ trại heo gây ô nhiễm khu vực sân vận động của UBND xã Ea Kuăng

Sống chung với nước thải nuôi heo

Theo phản ánh của người dân tại đội 20, thôn Phước Hòa 4 (xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), trong những năm gần đây, khí hậu, nguồn nước tại khu vực đã bị ô nhiễm nặng nề vì một trang trại chăn nuôi heo nằm trong khu dân cư.

Đó là trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Kim (thôn Phước Hòa 4). Ngoài việc bốc mùi hôi thối khó chịu, trại heo của gia đình ông Kim còn để rò rỉ nước rửa chuồng ra bên ngoài.

Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1975, Phước Hòa 4, huyện Krông Pắk) cho biết, mấy năm nay, giếng của bà bị nhiễm nước từ trại heo nên không sử dụng được. Do đó, mỗi ngày bà phải đi mua nước về uống, nấu ăn, xin nước về tắm.

Nước bẩn tràn ra các con đường quanh đội 20, thôn Phước Hòa 4

Cũng theo bà Hường, lượng nước rò rỉ từ trại heo ra bên ngoài rất lớn. Bởi vậy, đường đi bên cạnh nhà bà và sân vận động của xã (ở phía trước nhà bà Hường) luôn bị ngập nước bẩn.

Còn ông Nguyễn Văn Trúc (SN 1976, đội 20, thôn Phước Hòa 4) cho rằng, người dân sống xung quanh khu vực trại heo của gia đình ông Kim đang rất khốn khổ. Bởi lẽ, giếng nước có mà không dùng được, bữa cơm ăn chẳng ngon miệng, nhà không dám mở cửa vì sợ mùi hôi. Mấy năm qua, người dân đã nhiều lần gửi đơn, phản ánh việc trại heo gây ô nhiễm nhưng chẳng cơ quan nào đứng ra giải quyết thấu đáo.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trại heo của gia đình ông Kim gây ô nhiễm, UBND xã Ea Kuăng đã tiến hành kiểm tra, lập tờ trình, báo cáo gửi lên các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Krông Pắk để phối hợp xử lý.

Con đường người dân hay đi lại bị ngập vì nước thải từ trại heo

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kuăng, trại heo của ông Kim chăn nuôi số lượng lớn, nước phân heo từ trang trại này chảy tràn khắp mặt đường, tạo thành nhiều vũng nước với mùi hôi thối nồng nặc.

UBND xã Ea Kuăng đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu gia đình ông Kim thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, tránh kéo dài tình trạng ô nhiễm, phòng ngừa nguy cơ xảy ra dịch bệnh với người dân và gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, gia đình ông Kim không khắc phục, để mặc tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Vào tháng 3/2019, phía Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Krông Pắk đã tiến hành kiểm tra tình hình ô nhiễm tại trại heo của ông Kim. Tại buổi kiểm tra, Phòng TN&MT huyện Krông Pắk ghi nhận tình hình ô nhiễm và yêu cầu gia đình nhà ông Kim khắc phục theo đúng quy định.

Dù vậy, cho đến nay, gia đình ông Kim vẫn chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm, vẫn để nước bẩn từ trại heo rò rỉ ra đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân rất khốn khổ vì môi trường sống bị ô nhiễm

“Tôi cố tình chơi đấy”?

Trong buổi trò chuyện với PV, ông Nguyễn Văn Kim-chủ trang trại heo thừa nhận, việc trang trại mình rò rỉ nước bẩn ra bên ngoài là có thật. Trước đây, gia đình ông đã chuẩn bị 8m3 đá hộc nhằm xây bờ kè, khắc phục việc rò rỉ nước bẩn.

Tuy nhiên, vào năm 2017, toàn bộ 8m3 đá đó đã bị người dân lấy trộm nên vợ chồng ông không có vật liệu để xây bờ kè.

“Tôi đã yêu cầu chính quyền xã xử lý, trả lại 8m3 đá để xây bờ kè, khắc phục việc ô nhiễm. Thế nhưng, đã mấy năm trôi qua, UBND xã Ea Kuăng không giải quyết được. Bây giờ tôi để ô nhiễm, chỉ cần trả đá, trong vòng 1 tuần không có giọt nước bẩn nào chảy ra”, ông Kim cho hay.

Theo ông Trần Đình Bốn-Phó chủ tịch UBND xã Ea Kuăng, việc ông Kim yêu cầu trả lại đá để xây bờ kè là vô lý. Bởi lẽ, khi bị phản ánh về việc trại heo gây ô nhiễm, ông Kim đã đổ đá ra giữa đường nhằm mục đích không cho người dân đi lại. Sau đó, đống đá mà ông Kim đổ giữa đường đã gây tai nạn cho một người lái máy cày, một số học sinh đi lại cũng bị té xuống nước bẩn.

Khu vực nước thải trong trại heo của ông Kim

Để giải quyết tình hình, phía UBND xã đã nhiều lần vận động, nhắc nhở ông Kim di dời đống đá nhưng người này không thực hiện. Sau đó, UBND xã Ea Kuăng đã lập biên bản xử phạt hành chính về việc này nhưng đến nay ông Kim cũng không chấp hành nộp phạt.

Ông Bốn trao đổi: “Vì ông Kim đổ đá, cố tình gây cản trở giao thông nên người dân rất bức xúc. Cuối cùng, nhiều người đã bê đống đá đó bỏ vào một số điểm sình lầy trên đường chứ chẳng có ai ăn trộm. Ông Kim yêu cầu trả lại đá mới khắc phục tình trạng ô nhiễm thực ra chỉ là cái cớ, là yêu sách. Tới đây, UBND xã sẽ tiếp tục yêu cầu ông Kim khắc phục việc trại heo gây ô nhiễm. Nếu người này không thực hiện, phía xã sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.

Trần Nhân
Từ khóa: Trại heo Ô nhiễm Nước thải bẩn Ea Kuăng Krông Pắk Đắk Lắk Nguyễn Văn Kim

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.