Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Đối thoại nhiều bên về APEC
Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam nhằm tập trung xác định các biện pháp đẩy mạnh hoàn tất Mục tiêu Bogor đúng thời hạn 2020 và các bước tiếp theo để xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020.
![]() |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại nhiều bên APEC về tầm nhìn 2020 và tương lai. Ảnh: Xuân Phú |
Tại Đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài phát biểu chào mừng và nêu rõ mục tiêu của chương trình nghị sự trong ngày 16/5. Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Đối thoại APEC lần này tổ chức tại Hà Nội là sự kiện tiếp nối các cuộc đối thoại đầu tiên về tầm nhìn APEC sau 2020 và tương lai giữa các SOM APEC vào năm ngoái và triển khai chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao APEC tại Lima, Peru năm 2016.
Năm nay, Việt Nam tổ chức cuộc Đối thoại với mong muốn đạt được một diễn đàn trao đổi ý tưởng xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020 cho tất cả các bên liên quan, từ đó xác định các bước đi và định hình các kiến nghị báo cáo các bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế thành viên.
Cùng phát biểu trong phiên khai mạc có Đại sứ Donald Campell, Đồng Chủ tịch của Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Chủ tịch APEC Peru Raul Salazar. Trong các bài phát biểu của mình, các quan chức đã bày tỏ sự cảm ơn đối với công tác tổ chức APEC 2017 của Việt Nam cũng như đặt kỳ vọng Đối thoại lần này sẽ định hướng các bước đi nhằm hoàn thành mục tiêu Bogor và đưa ra các chính sách cụ thể để đạt được mục tiêu này cũng như tầm nhìn APEC sau năm 2020.
![]() |
Chụp ảnh lưu niệm bên lề Đối thoại. Ảnh: Xuân Phú. |
Phát biểu tại Đối thoại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, cuộc đối thoại nhiều bên có vai trò quan trọng trong việc đề ra tầm nhìn APEC sau năm 2020. Việc xây dựng tầm nhìn APEC đòi hỏi tập trung trí tuệ, sự hợp tác sâu rộng và khát vọng của tất cả các nền kinh tế thành viên. Chủ tịch nước đánh giá cao sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên, các đại diện của xã hội trong các nền kinh tế thành viên, khẳng định sự tham gia đầy đủ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiến tạo tương lai của APEC.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tóm lược những thành quả APEC đã đạt được sau hơn 3 thập kỷ hình thành, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân tại các nền kinh tế thành viên. Chủ tịch nước cũng đã chỉ ra những thách thức không nhỏ mà các nền kinh tế thành viên sẽ phải đối mặt khi cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đến gần: Kinh tế toàn cầu phục hồi bấp bênh, chậm chạp; Sự bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo giữa các nền kinh tế và trong từng nền kinh tế; Tình trạng thất nghiệp gia tăng có nguy cơ làm đảo ngược các thành quả mà các nền kinh tế đã nỗ lực đạt được.
Để giải quyết các thách thức này, Chủ tịch nước nhấn mạnh APEC cần đóng vai trò trong việc định hướng các chính sách, kết nối các nền kinh tế thành viên đối phó với các thách thức chung thông qua việc sớm hoàn thành mục tiêu Bogor và định hình tương lai APEC sau năm 2020.
Kết thúc phiên khai mạc, các quan chức cao cấp tham gia Đối thoại đã chụp ảnh lưu niệm và chuyển sang phiên làm việc cụ thể. Đối thoại sẽ kết thúc trong chiều ngày 16/5 để chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cấp cao APEC (SOM 1) sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/5.

