Chủ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm hạ thủy tàu mới
Đến chia vui tại xưởng đóng tàu sáng 21/1 có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Công Chánh, Giám đốc Sở NN-PTNT Trần Đình Quỳnh cũng đại diện lãnh đạo Hội Nghề cá Đà Nẵng, các cấp chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm ủng hộ quyết tâm của vợ chồng anh chị Trần Văn Vốn – Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) trong việc đóng tàu mới để tiếp tục vươn khơi bám biển.
![]() |
Tàu cá ĐNa 90657TS được hạ thủy thành công sáng 21/1 (Ảnh: HC) |
Con tàu mới mang số hiệu ĐNa 90657TS có chiều dài 21,8m; rộng 6,3m; cao 3,45m; được bố trí 2 máy với tổng công suất 944CV, tải trọng hơn 100 tấn, riêng hầm chứa hải sản có thể chứa 50 tấn; nếu không được tiếp tế xăng dầu, nhu yếu phẩm vẫn có thể hoạt động liên tục trên biển từ 20 ngày đến 1 tháng trong điều kiện sóng gió cấp 10 – 11.
Chị Huỳnh Thị Như Hoa cho hay, tổng vốn đầu tư đóng mới tàu ĐNa 90152TS hơn 7 tỉ đồng (gồm thân tàu, máy móc, trang thiết bị hơn 5 tỉ đồng; giàn lưới hơn 2 tỉ đồng). Trong đó, vợ chồng chị nhận được sự giúp đỡ của đồng bào cả nước hơn 1 tỉ đồng; UBND TP Đà Nẵng cho vay 4,3 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của TP trong 10 năm với lãi suất ưu đãi 3%/năm; còn lại là do hai vợ chồng vay mượn từ các nguồn khác.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết căn dặn vợ chồng anh Vốn, chị Hoa cố gắng khai thác tốt tàu ĐNa 90657TS để làm giàu cho nhà, làm giàu cho nước và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (Ảnh: HC) |
Anh Trần Văn Vốn tâm sự, khi đóng tàu này, vợ chồng anh suy nghĩ rất nhiều. Sau khi tàu ĐNa 90152TS bị đâm chìm thì họ vẫn còn tàu ĐNa 90508TS đang tiếp tục hoạt động, và với họ thì chừng đó là đủ để làm nghề. Nhưng hai vợ chồng suy nghĩ mãi vì tàu ĐNa 90152 đã đi vào lịch sử, không chỉ được trong nước mà cả dư luận quốc tế biết đến.
“Nếu mình không đóng lại tàu mới, người ta sẽ nghĩ mình nhát gan, mới bị tàu Trung Quốc va chạm đã bỏ cuộc. Thành ra mình phải tiếp tục làm, và cũng mong ngư dân mình cố gắng làm, thứ nhất là vì đời sống mưu sinh, thứ hai là mình có mặt ở vùng biển tranh chấp thì không ai có thể chiếm vùng biển đó của mình được. Nếu mình sợ hãi, không làm thì họ sẽ đem tàu bè qua làm, như thế thì vùng biển của mình sẽ thuộc về họ. Vì vậy mà tụi tui quyết tâm làm dù phải bỏ ra số vốn rất lớn!” – anh Trần Văn Vốn nói.
Khi được hỏi từng bị tàu Trung Quốc đâm chìn tàu ĐNa 90152TS, liệu chị có cảm thấy sợ hãi khi tàu ĐNa 90657TS xuống nước, chị Huỳnh Thị Như Hoa cũng trả lời: “Hoàn thành được con tàu này tui rất mừng. Nguy hiểm mấy cũng phải đi, cũng phải làm, cũng phải giữ, vì đất nước mình, vùng biển của mình thì mình cứ làm. Vừa đánh bắt trên ngư trường, vừa giữ vùng biển của Việt Nam mình, còn sự cố xảy ra là ngoài ý muốn, không ai muốn ra biển lại gặp những sự cố như vậy, nhưng không phải vì thế mà mình run sợ!”.
Chia vui cùng anh Vốn, chị Hoa, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cũng căn dặn hai vợ chồng cùng các thuyền viên tàu ĐNa 90657TS cố gắng khai thác tốt, đảm bảo hiệu quả để sớm thu hồi vốn, làm giàu cho nhà, làm giàu cho nước. Ôngcũng cam kết chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho vợ chồng anh Tốn, chị Hoa cũng như bà con ngư dân để tăng cường vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
![]() |
Niềm vui của anh Vốn, chị Hoa trong ngày hạ thủy tàu ĐNa 90657TS (Ảnh: HC) |
Theo anh Trần Văn Vốn, ngay sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, tàu ĐNa 90657TS sẽ xuất bến ra khơi chuyến đầu tiên!
Trước đó, ngày 25/6/2014, các tàu của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS của vợ chồng anh Vốn, chị Hoa đang hoạt động bình thường, hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, khiến 13 ngư dân trên tàu suýt chết.
Sau đó, con tàu này được kiểm ngư và tàu Cảnh sát biển trục vớt đưa vào bờ. Trên thân tàu hiện rõ lỗ thủng lớn, chân vịt cong queo… do bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc to lớn hơn cả chục lần đâm thẳng vào.
Hiện chiếc tàu ĐNa 90152TS đã được vợ chồng anh Vốn, chị Hoa quyết định hiến tặng cho chính quyền TP Đà Nẵng để hiện vật trưng bày tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa sắp được khởi công xây dựng nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo.