Chủ đầu tư BOT Cai Lậy từng khai thác cát trái phép

CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái (Bắc Ái) có trụ sở Số nhà 215, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, được xác định là chủ đầu tư thực sự của dự án BOT Cai Lậy đang gây tranh cãi.

2 năm trước, năm 2015 Bắc Ái từng bị tai tiếng sau hoạt động tiến hành khai thác cát khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Bắc Ái được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt, cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng Sông Lô thuộc địa bàn xã Đôn Nhân, Phương Khoan và Đức Bác tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 và Giấy phép khai thác khoáng sản số 2568/GP-UBND ngày 19/9/2014 tại địa bàn xã Cao Phong huyện Sông Lô. Sau khi có Quyết định 2240/QĐ-UBND, Công ty này đã tiến hành khai thác cát khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Việc làm sai trái này diễn ra trong suốt một thời gian dài. Nhiều cuộc hội nghị đã được tổ chức để yêu cầu công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng Công ty đã cố tình phớt lờ, sai phạm tiếp tục tái diễn.

UBND huyện Sông Lô đã nhiều lần yêu cầu công ty phải tạm dừng việc khai thác khi chưa đủ điều kiện. Thậm chí, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi giấy phép đã cấp cho công ty Bắc Ái.

Theo tìm hiểu của PV, UBND huyện Sông Lô từng gửi công văn đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bắc Ái trong việc làm sạt lở bờ sông Lô khu vực xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại công văn số 22/PCTT-VP gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25/09/2015, UBND huyện Sông Lô khẳng định nguyên nhân chính gây sạt lở nghiêm trọng, theo đánh giá của đoàn kiểm tra, là do CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bắc Ái khai thác cát sỏi không đúng quy định (vị trí điểm mỏ khai thác lấn sâu vào sát bờ, độ sâu khai thác, quy trình khai thác, công nghệ khai thác,… không đúng quy định) của Giấy phép khai thác đã được UBND tỉnh cấp.

Tại công văn này, UBND huyện Sông Lô kiến nghị Công ty Bắc Ái thực hiện đúng các quy định của Giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp; tạm dừng khai thác cát sỏi, di dời toàn bộ số tàu thuyền, phương tiện ra khỏi phạm vi bảo vệ kè, bờ sông sạt lở, xây dựng các biện pháp khai thác phù hợp với quy định của giấy phép và có phương án xử lý, khắc phục hậu quả sạt lở bờ sông do việc khai thác cát sỏi gây ra.

Tại công văn số 200/UBND-TNMT do UBND huyện Sông Lô gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 14/03/2017, cơ quan này đã đề xuất việc xử lý sự cố sạt lở đất nông nghiệp tại vị trí dự án kè xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông; đất nông nghiệp bị cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống đê kè.

Theo nội dung công văn này, phần diện tích đất sạt lở của xã Đôn Nhân là 5.000m2, đây là diện tích đất nông nghiệp của gần 300 hộ dân, nguyên nhân gây sạt lở được chỉ ra là do khai thác khoáng sản. 

BOT Cai Lậy do Công ty Bắc Ái làm chủ đầu tư thực sự.

Theo dữ liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, vốn điều lệ của Công ty Bắc Ái được thành lập năm 2004, có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với mức 100 tỷ đồng đầu năm 2014. Quá trình tăng vốn thần tốc của doanh nghiệp gắn liền với việc thâu tóm một loạt dự án trong lĩnh vực hợp tác công tư (PPP) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Tên tuổi của Bắc Ái còn gắn liền với CTCP Đầu tư Văn Phú (Văn Phú Invest), một công ty được dư luận nhắc đến nhiều trong những ngày vừa qua với quá trình tăng vốn thần tốc cũng như “làm sạch” hồ sơ trước khi lên sàn.

Mối quan hệ này được hiện thực hóa bằng sự ra đời của CTCP Văn Phú – Bắc Ái, công ty liên danh giữa các đơn vị: CTCP Đầu tư HNS Việt Nam, CTCP Đầu tư Văn Phú Invest, và CTCP Tư vấn đầu tư Xây dựng Bắc Ái với các dự án. Liên danh này là chủ đầu tư  Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) đến nút giao thông Gò Dưa (Quốc lộ 1). Dự án khởi công ngày 3/12/2015.

Ngoài dự án BOT Cai Lậy có vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, Bắc Ái còn tham gia đầu tư nhiều dự án BOT, BT và bất động sản quy mô lớn như dự án BT đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa có vốn 2.527 tỷ đồng; dự án “Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định” có tổng mức đầu tư 1.785 tỷ; Dự án 129 Đinh Tiên Hoàng (Quận Bình Thạnh) 1.089 tỷ; Dự án 132 Đào Duy Từ (Quận 10) có vốn 362 tỷ hoàn thành năm 2019.

Ngoài ra còn có Dự án 42 Trương Định (Quận 3) vốn 42,6 tỷ; dự án 12 Kỳ Đồng (Quận 3) vốn 122,5 tỷ đồng; Dự án 234 Lý Tự Trọng (Quận 1) vốn 98 tỷ hay Dự án 582 Kinh Dương Vương (Quận Bình Tân) vốn 161 tỷ đồng.

Trong số 5 cổ đông cá nhân của Bắc Ái, ông Lê Tiến Thắng (SN 1977) hiện nắm cổ phần chi phối, góp 738 tỷ đồng, tương đương 82% vốn cổ phần của Bắc Ái. Ông Lê Tiến Thắng từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bắc Ái, song đã nhường vị trí này cho ông Nguyễn Tiến An (SN 1992) vào tháng 3/2017.

Các cá nhân là cổ đông khác gồm: ông Lê Văn Duẩn (5% vốn), ông Lê Thanh Bình (10% vốn); ông Nguyễn Phú Hiệp (góp 3%). Ông Nguyễn Phú Hiệp cũng là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang – doanh nghiệp dự án triển khai và vận hành trạm BOT Cai Lậy.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.