Chủ đầu tư BOT Cai Lậy từ chối bình luận về 3 kịch bản thu phí của Bộ GTVT

Chính phủ đang chỉ đạo rà soát các phương án vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy, hiện chưa quyết định phương án nào. Đối với 3 kịch bản của Bộ GTVT, phía nhà đầu tư BOT Cai Lậy cho rằng chưa chính thức nên chưa có ý kiến.

Sau quyết định của Thủ tướng tạm dừng thu phí tại BOT Cai Lậy từ 1 - 2 tháng để rà soát vấn đề, Bộ Giao thông vận tải cũng đã đưa ra 3 kịch bản đối với vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy - vấn đề được các tài xế quan tâm và đấu tranh những ngày qua.

Về việc quyết định chọn phương án nào, trao đổi với Infonet, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông khẳng định Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải rà soát nghiên cứu các phương khác nhau, chưa quyết định phương án nào để xử lý đối với vấn đề đặt trạm BOT Cai Lậy.

Liên lạc với phía nhà đầu tư BOT Cai Lậy, ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, thông tin về 3 phương án xử lý đối với trạm BOT Cai Lậy mà Bộ Giao thông vận tải chia sẻ trên báo chí chưa chính thức, vì vậy, đại diện nhà đầu tư BOT Cai Lậy chưa có ý kiến gì được.

Trạm BOT Cai Lậy khi tài xế phản đối vị trí đặt trạm. Ảnh: Sỹ Đồng.

Trước đó, các báo dẫn chia sẻ của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 4/12, Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra ba kịch bản để giải quyết vấn đề BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Theo đó, kịch bản thứ nhất, vẫn giữ nguyên trạm thu phí ở vị trí hiện tại, nhưng tăng cường vận động, cải thiện việc thu phí và phục vụ các nhu cầu của người tham gia giao thông. Ví dụ có chỗ cho lái xe dừng lại khi họ thắc mắc và nội dung thắc mắc sẽ được giải thích.

Kịch bản thứ hai là di dời trạm thu phí về tuyến tránh theo yêu cầu, tức là phá phương án tài chính cũ và tính toán lại. Theo ông Đông, kịch bản này phải thương thảo với nhà đầu tư vì liên quan đến thời gian thu phí.

"Theo tính toán thì phương án này không khả thi vì thời gian hoàn vốn không đúng như cam kết của hiệp định vay vốn, ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng", ông Đông nói.

Còn kịch bản thứ ba, Bộ đưa ra là đặt hai trạm thu phí, một trạm đặt trên quốc lộ cũ để thu phí phần nhà đầu tư bỏ ra đầu tư trên quốc lộ; một trạm được đặt trên tuyến tránh để thu phí phần nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng tuyến đường này.

"Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí một tháng để rà lại tổng thể, báo cáo Thường trực Chính phủ", ông Đông thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, nếu điều chỉnh hoặc không thu phí BOT Cai Lậy thì nhà nước phải đền bù cho nhà đầu tư khoảng 1.398 tỷ đồng, trong đó phần đầu tư trên quốc lộ 1 là 380 tỷ, tuyến tránh khoảng 1.100 tỷ.

"Ta đang không có tiền nên huy động đầu tư mà giờ nhà nước lại cân đối tiền đó thì cực kỳ khó khăn và tạo gánh nặng cho ngân sách. Hơn nữa, các cơ quan chức năng vào thanh tra, kiểm toán BOT Cai Lậy đều khẳng định tuân thủ quy định của pháp luật", ông Đông nói.

Theo Thứ trưởng Giao thông, hiện cả nước có 6 trạm BOT tương tự Cai Lậy. Tuy nhiên, sau khi kiên trì giải thích và có sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì các trạm như Bến Thủy (Nghệ An), Đồng Nai... người dân đã đồng thuận; cơ quan quản lý nhà nước đã giảm phí, miễn phí cho người dân sống xung quanh trạm.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1. Tuyến tránh được đầu tư mới dài 12 km với số tiền đầu tư là khoảng 1.100 tỷ, phần gia cố quốc lộ 1 dài 26,5 km với khoảng 380 tỷ đồng.

Tuyến tránh Cai Lậy đã đưa vào sử dụng và chính thức thu phí tại trạm BOT từ tháng 8/2017. Tuy nhiên hoạt động của trạm này đã vấp phải phản đối của các tài xế qua đây vì cho rằng vị trí đặt trạm không đúng. Sự việc khiến trạm BOT Cai Lậy ùn tắc nghiêm trọng, phải xả trạm.

Đến ngày 30/11, BOT Cai Lậy tiến hành thu phí trở lại, vẫn với phản đối vị trí đặt trạm thu phí, các tài xế tiếp tục "chiến thuật" trả tiền mệnh giá thấp gây khó khăn đối với việc thu phí tại đây. BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm những ngày qua. 

Tới chiều 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về vấn đề BOT Cai Lậy và ra quyết định dừng thu phí từ  1 - 2 tháng để Bộ GTVT và các bên liên quan rà soát các vấn đề, đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất.

Minh Tâm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.