Chồng có thói quen 'cơm chợ vợ đường', vợ miệt mài chữa bệnh lây qua đường tình dục

So với các bệnh lậu, giang mai thì sùi mào gà khó chữa hơn, thời gian điều trị lâu dài nên nhiều người bệnh stress vì bị tái đi, tái lại.

Đến khám tại BV Da liễu Trung ương, chị Lê Thị L. (39 tuổi, trú tại Kim Động, Hưng Yên) cho biết, chị mắc sùi mào gà từ 8 năm trước, lây từ chồng. Chồng chị làm lái xe nên khó tránh “cơm chợ, vợ đường”. 

Từ đó, chị thường xuyên phải đi chữa sùi mào gà. Ban đầu, chị mua thuốc tự chấm để u sùi rụng dần nhưng được vài tháng lại thấy tái phát.
 
Mỗi lần tái phát chị lại đến bệnh viện đốt. Đốt nhiều tới mức chị L. ám ảnh và sợ căn bệnh này. Nhiều thông tin cho rằng bệnh còn có thể gây ung thư khiến chị càng lo lắng hơn. 
 
Không riêng gì chị L., chị Trần Thị Q. (19 tuổi, trú tại Hà Nội) mắc sùi mào gà từ bạn trai. Q. cho biết trước đó cô sống ở TP.HCM đã đến BV Từ Dũ điều trị nhưng không khỏi và tái phát. Khi ra Hà Nội, cô lại tiếp tục vào viện điều trị. Q, luôn sợ hãi vì nghe nói bệnh không điều trị dứt điểm được.
 
PGS.TS. Phạm Thị Lan  - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết hằng ngày tiếp nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám nhưng không phải tất cả các bệnh lây qua đường tình dục đều khó chữa.

Các bệnh lây qua đường tình dục có nhiều dạng khác nhau, trong đó có 4 bệnh phổ biến có thể chữa khỏi hoàn toàn như giang mai, lậu, trùng roi, chlamydia. Còn bệnh sùi mào gà cần chữa lâu hơn và cần thời gian để virus đào thải. Đến nay bệnh nhân vẫn điều trị để kiểm soát.

BS Lan cho biết việc điều trị sùi mào gà có thể giúp đào thải virus sau 1 năm (chiếm 70 %), sau 2 năm 90% bệnh nhân điều trị thì có thể đào thải virus. Chỉ còn 10 – 15 % phụ nữ nhiễm HPV lâu dài và họ có nguy cơ biến chứng về sau.

Người mắc bệnh tình dục cần có những kiến thức về bệnh để hiểu đúng về bệnh, tránh lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị.

{keywords}
Người bệnh tới khám tại BV Da liễu Trung ương. 

Theo bác sĩ Lan, sùi mào gà là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, phổ biến với biểu hiện đặc trưng là những u nhú lành tính ở khu vực sinh dục và hậu môn. 

Virus gây bệnh là Human Papillomavirus (HPV), chủ yếu là hai tuýp 6 và 11. Một số tuýp có thể gây ung thư và loạn sản tế bào là 35, 33, 31, 18, 16.
 
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2016, khoảng 300 triệu phụ nữ bị nhiễm HPV. Một số trường hợp xuất hiện u nhú sau vài tuần nhiễm bệnh, nhưng đôi khi kéo dài đến nhiều năm.

Thời gian ủ bệnh trung bình ở nữ giới là 2,9 tháng và nam giới là 11 tháng. Trong thời gian này, người bệnh vẫn có thể lây bệnh cho người khác.

Bệnh thường thoái triển theo thời gian. Bệnh hay tái phát sau khi điều trị, do đó nếu thấy xuất hiện những tổn thương mới sau khi điều trị thì đó là hiện tượng bình thường.

Đến nay không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với sùi mào gà. Tất cả các phương pháp điều trị đều có mục đích là loại bỏ tổn thương và hạn chế lây lan.

Trong quá trình điều trị, người bệnh cần giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng, lo lắng để đạt hiệu quả điều trị tốt hơn. Không quan hệ tình dục khi điều trị và cho đến khi khỏi bệnh.

Khi quan hệ tình dục với người mắc sùi mào gà, dù có sử dụng bao cao su thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

Sau khi điều trị, cần tái khám 2 tuần/lần cho đến khi không còn tổn thương mới xuất hiện. Sau đó, khám lại 1 tháng 1 lần trong 3 tháng. Nếu trong 3 tháng đều không có tổn thương mới thì bệnh coi như khỏi. Virus HPV chỉ khu trú tại da, niêm mạc, không vào máu và không có trong máu.

Ngoài điều trị sùi mào gà, người bệnh cần được tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, nhất là HIV, giang mai, viêm gan B.

Cần điều trị cho cả bạn tình để phát hiện sùi mào gà và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

K.Chi  
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !