Chọn trường như thế nào sau khi công bố điểm sàn 2016?

Vừa qua, bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm với các môn thi THPT quốc gia. Theo đó, nhiều chuyên gia nhận định mức điểm sàn năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi.

Sau khi có điểm sàn, các trường ĐH sẽ căn cứ vào lượng chỉ tiêu, điểm ưu tiên để bắt đầu nhận hồ sơ tuyển thí sinh. Tuy nhiên, khi có điểm sàn cũng là lúc không ít thí sinh hoang mang, lo lắng về việc chọn trường và chọn ngành.

Liên quan đến vấn đề này phóng viên báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó hiệu trưởng Đại học Thủy Lợi.

Chọn trường như thế nào sau khi công bố điểm sàn 2016? - ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó hiệu trưởng Đại học Thủy Lợi. (ảnh Zing.vn)

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái cho hay: “Khi Bộ GD&ĐT đưa ra mức điểm sàn chắc chắn sẽ có nhiều thí sinh có kết quả thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ GD&ĐT quy định. Có nhiều trường hợp kết quả thấp hơn khả năng thực sự của thí sinh do một số lí do chủ quan.

Tuy nhiên, những em này lại có nguyện vọng muốn học ĐH theo đúng ngành mà mình yêu thích thì việc ôn để năm sau thi lại cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Còn nếu kết quả thi đã phản ánh đúng lực học của mình mà thì cần nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp: Nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng hoặc các trường nghề. Nếu năng lực có hạn mà các em cứ cố bằng được vào ĐH thì dù có trúng tuyển các em cũng khó theo được chương trình học.

Đã từng xảy ra trường hợp học sinh đỗ ĐH nhưng sau đó không có khả năng theo kịp chương trình nên đành chuyển xuống cao đẳng và cuối cùng không theo được vẫn phải ra về. Vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không chọn các trường nghề cho vừa sức lại đỡ tốn kém thời gian cũng như tiền bạc?

Hiện nay, thí sinh có điểm chấp chới mà phản ánh đúng khả năng của mình các em nên chọn học cao đẳng hoặc trường nghề vì nó có tính thực hành khá cao. Có không ít thí sinh học CĐ rồi liên thông lên ĐH. Nếu có ý chí phấn đấu thì cuối cùng các em sẽ có một kết quả tốt, ra trường có một công việc thuận lợi.

Với những thí sinh có mức điểm cao hơn điểm sàn mà Bộ GD&ĐT đưa ra thí sinh nên tìm hiểu kỹ ngành nghề mà mình yêu thích. Sau khi chọn ngành nghề các em có nhiều sự lựa chọn vào các trường.

Đốivới trường ĐH Thủy Lợi thì mức điểm để vào trường không quá thấp nhưng cũng không phải nhóm trường lấy điểm quá cao, trường có nhiều chuyên ngành để các em lựa chọn. Với mỗi ngành khác nhau lại có mức điểm đầu vào khác nhau, chênh lệch của các ngành với các năm không nhiều.

Vì thế, các em có thể so sánh điểm của mình với điểm của những năm trước.  Để an toàn các em phải xem điểm của mình nhiều hơn mức điểm sàn là bao nhiêu và điểm của mình đang ở ngưỡng nào so với các khóa trước sau đó sẽ nộp hồ sơ cho phù hợp.

Ở trường ĐH Thủy Lợi sau khi sinh viên học hết một học kỳ mà không bị cảnh báo học vụ thì có thể đăng ký học văn bằng hai thuộc khối ngành khác tại trường. Hiện tại cũng có khá nhiều thí sinh vì kết quả thi không cao nên chọn ngành có điểm đầu vào thấp, sau đó các em nỗ lực thi văn bằng hai và học song song hai bằng, tới khi ra trường vẫn được cấp hai chuyên ngành chính quy.

Vì thế, nếu thí sinh tự tin với điểm số thì có thể chọn ngành mình thích. Còn thấy e dè các em còn rất nhiều sự lựa chọn khác nhau”.

Chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho hay, với các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa phổ điểm lệch về phía điểm cao. Vì thế nên các trường ĐH top trên tuyển sinh một cách dễ dàng so với năm ngoái.

Hơn nữa, các trường ĐH top trên không có thay đổi nhiều về điểm đầu vào. Đối với các trường điểm chuẩn khối D như Ngoại thương....mặc dù phổ điểm môn tiếng Anh thấp nhưng do số lượng thí sinh thi môn này là bắt buộc nên điểm để xác định ngưỡng chất lượng đầu vào cũng không có thay đổi nhiều.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết thêm: “Năm 2016 các trường có thể có thể tính toán điểm xét tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu của mình, trong trường hợp thiếu chỉ tiêu có hạ điểm đăng ký xét tuyển trong đợt đăng kí tiếp theo”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !