Chọn môn thi TN: Vật lý đứng đầu, Lịch sử xếp cuối
Ghi nhận của PV Infonet tại một số trường THPT cho thấy, dù không rơi vào tình trạng “trắng” HS chọn thi môn Lịch sử như Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhưng qua thực tế, tại hầu hết các trường THPT số lượng học sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn Lịch sử rất ít.
Thầy giáo Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết: “Ở trường Trần Nhân Tông chúng tôi, qua kết quả thăm dò, đăng ký nguyện vọng môn thi tốt nghiệp, môn có nhiều em học sinh lựa cho nhất vẫn là Vật Lý, có tới 2/3 học sinh đăng ký…”
Theo thầy Tùng, môn thi Lịch sử vẫn xếp cuối cùng, chỉ có 10 em đăng ký thi tốt nghiệp. Các môn Hóa, Ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học vẫn có đông học sinh đăng ký hơn. Đa phần để tiện thi đại học theo khối A, các học sinh đã chọn thi môn Vật lý, còn số ít là những học sinh đăng ký thi môn Lịch sử tiện cho việc thi khối C.
![]() |
Theo cô giáo Mai Anh, mặc dù trường Chu Văn An có lớp chuyên Sử, Văn, Địa nhưng chưa chắc HS đã chọn thi tốt nghiệp môn Sử |
Cô giáo Lê Mai Anh, Phó hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chia sẻ: “Hiện nay, nhà trường đang lấy ý kiến chọn môn thi tốt nghiệp của các em học sinh. Trường chúng tôi có phần đông các em thi đại học khối A, B, D vì vậy, tôi cho rằng học sinh lựa chọn thi tốt nghiệp môn Lịch sử là rất ít…”.
Theo cô Mai Anh, trường có 3 lớp chuyên là Văn học, Lịch sử và Địa lý. Mỗi lớp có khoảng 33 em học sinh, và trong số các lớp chuyên chưa chắc 100% các em học sinh đã chọn thi tốt nghiệp môn Lịch sử. Vì vậy, theo dự định kết quả học sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn Lịch sử cũng sẽ rất ít.
Cô giáo Phạm Thị Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cũng thông tin: “Năm nay, trường chúng tôi có 662 em học sinh thi tốt nghiệp lớp 12. Qua thăm dò nguyện vọng, đăng ký môn thi của học sinh, phần đông các em chọn thi môn Vật lý và Hóa học…”
Theo cô Hương, kết quả toàn trường chỉ có 20/662 em học sinh chọn thi tốt nghiệp môn Lịch sử, tiện thi khối C đại học. Trong tổng số 662 HS thì có 410 em chọn môn Lý, 336 em chọn Ngoại ngữ, 306 em chọn Hóa, 183 em chọn Địa và 67 em chọn môn Sinh.
Theo ý kiến của nhiều thầy cô giáo, nhiều học sinh chọn môn thi Vật lý cũng là điều dễ hiểu vì thí sinh thi ĐH khối A ở các trường THPT hiện nay thường chiếm số lượng áp đảo.
Chính vì thế học sinh thi khối Đại học khối A hay B thì trong kỳ thi tốt nghiệp ngoài môn Toán, Văn là môn bắt buộc thường chọn thêm hai môn Vật lý, Hóa học.
Đây cũng phản ánh đúng thực tế đang diễn ra ở các trường THPT năm nay. Và cũng đặt ra một điều đáng suy nghĩ, ngành khoa học xã hội vì sao các em học sinh không mấy mặn mà và theo đuổi như ngành khoa học tự nhiên?
