Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp

Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp

Những tưởng từ sau Tết Nguyên đán việc buôn bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM sẽ trở lại nhịp sống bình thường mới, nhưng hiện nay nhiều chợ rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Đặc biệt không chỉ chợ bán lẻ mà chợ bán sỉ như chợ An Đông (quận 5) cũng rơi vào tình trạng "đói" khách.

Chợ An Đông được xem là một trong những chợ bán sỉ lớn nhất ở TP.HCM và từ khi sửa chữa lại nơi này cũng được đặt tên mới là "Trung tâm thương mại và dịch vụ An Đông" để xứng đáng với tầm vóc của nó.

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 1.

Chợ An Đông là một trong những nơi bán hàng sỉ lớn nhất TP.HCM

Trước đây chợ An Đông nổi tiếng sầm uất, nhộn nhịp khách ra vào mua quần áo, vải và các mặt hàng thời trang khác theo hình thức mua sỉ với số lượng nhiều để về mang ra các chợ hoặc cửa hàng khác bán lẻ.

Tuy nhiên giờ đây ngôi chợ nổi tiếng này lại trở nên ảm đạm, sức kinh doanh giảm sút mạnh. Theo tiểu thương, chợ vắng khách kể từ khi bùng phát dịch đến giờ, trải qua mấy đợt dịch khiến các tiểu thương lao đao, đặc biệt đợt dịch thứ 4. Đến khi cuộc sống bình thường mới, mọi nỗ lực níu khách trở lại cũng rất gian nan.

Qua ghi nhận, tại các tầng kinh doanh bánh kẹo, quần áo, giày dép, quà lưu niệm… số sạp đóng cửa nghỉ hoặc treo thông báo sang sạp, cho thuê sạp xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt tại tầng 3, số sạp đóng cửa nghỉ, cho thuê hoặc sang sạp còn nhiều hơn số sạp mở cửa.

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 2.

Tầng kinh doanh ăn uống, các mặt hàng thực phẩm khô và nữ trang vắng hoe, tiểu thương ngồi trò chuyện thoải mái. Tại tầng này cũng có nhiều sạp thông báo sang nhượng hoặc cho thuê

Chị Thuỷ (kinh doanh quần áo ở chợ An Đông) đang ngồi kiểm tra lại số hàng với vẻ mặt buồn rười rượi bỗng rạng rỡ trở lại khi thấy có người hỏi thăm tình hình buôn bán. Sau đó chị lại thở dài vì tưởng có khách hỏi thuê hoặc muốn được sang nhượng lại sạp.

Chị Thuỷ cho biết chị có 4 sạp kinh doanh ở chợ An Đông và để bảng cho thuê hoặc sang nhượng sạp cả năm nay nhưng vẫn chưa có ai hỏi.

"Cả năm nay tìm người cho thuê hoặc sang nhượng lại nhưng không có ai nên tôi vẫn cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Buôn bán ế ẩm quá nên tôi mới cho thuê hoặc sang nhượng lại sạp kinh doanh. Tình trạng vắng khách xảy ra từ đợt dịch tới giờ luôn, những tưởng sau Tết sẽ có khách trở lại nhưng vẫn không khả quan", chị Thuỷ chia sẻ.

Theo chị Thuỷ, hiện tại tiểu thương nào cũng lo bị lỗ vốn nên rất nhiều người đã bỏ sạp, dán bảng thông báo cho thuê hoặc sang nhượng lại như chị.

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 3.

Khu vực ăn uống cũng đã giảm một số quầy do vắng khách

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 4.

Không gian bên trong chợ An Đông chủ yếu chỉ có tiểu thương và các nhân viên bán hàng và vận chuyển hàng chứ rất ít khách vào mua sắm

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 5.
 

Sạp của chị Thuỷ (phải) thông báo cho thuê hoặc sang nhượng cả năm nay vẫn chưa có người thuê hoặc sang nhượng lại

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 6.
 
 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 7.
 
 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 8.
 
 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 9.

Hầu như tất cả các tầng đều có sạp đang đóng cửa để cho thuê hoặc sang nhượng lại

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 10.
 

Không chỉ cho thuê sạp, nhiều tiểu thương cũng cho thuê lại kho chứa hàng vì không chịu nổi chi phí

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 11.

Một bên đã thông báo cho thuê sạp, bên còn lại chỉ đang cố cầm cự qua giai đoạn khó khăn

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 12.

Rất nhiều tiểu thương đã bỏ sạp do ế ẩm từ sau Tết

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 13.

Hiện nay để cứu vãn tình thế, nhiều sạp cũng bắt đầu bán lẻ với hy vọng "được đồng nào hay đồng nấy"

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 14.

Nhiều sạp chuyên bán hàng lưu niệm cũng đã đóng cửa cho thuê hoặc sang nhượng

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 15.

Sạp bán hàng lưu niệm hầu như rất ít khách hỏi thăm

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 16.

Các tiểu thương có sạp đang mở cửa cũng chỉ ngồi không trò chuyện với nhau chứ không có khách hỏi mua hàng

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 17.

Các sạp vải cũng rơi vào tình trạng ảm đạm như sạp quần áo, giày dép,...

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 18.

Tiểu thương ngồi giết thời gian bằng cách chơi điện thoại do không có khách nào hỏi mua hàng

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 19.

Một số nhân viên đang chuẩn bị quần áo để bán sỉ với số lượng lớn cho khách quen

 Chợ bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ế ẩm sau Tết, nhiều tiểu thương ngậm ngùi sang nhượng hoặc cho thuê sạp - Ảnh 20.

Các mặt hàng thời trang như mắt kính, túi xách, mỹ phẩm thỉnh thoảng mới có khách vào hỏi mua nhưng tình trạng chung vẫn ế ẩm

Người Hà Nội đóng cửa hàng khi số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục

Người Hà Nội đóng cửa hàng khi số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục

Trong những ngày số ca mắc Covid-19 lập kỷ lục ở Hà Nội, lượng người ra đường ít ỏi, hàng loạt cửa hàng chọn cách đóng cửa, dừng kinh doanh.

Theo Nhịp sống Việt/Kenh14

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.