Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh

Mong rước lộc vào nhà, nhiều người săn tìm dó trầm để trưng bày trong nhà. “Thủ phủ” dó trầm không đâu khác là vùng đất Hương Khê (Hà Tĩnh).

Người dân không xa lạ gì về “thủ phủ” dó trầm Phúc Trạch (Hương Khê), nơi mà 10 năm trở lại đây được nhắc đến nhiều nhờ dó trầm.

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 1

Tại đây, nhiều nhà đổ xô trồng trầm, chế tác dó trầm, buôn bán dó trầm. Loại cây đã làm thay đổi bao gia đình từ khó khăn vươn lên thành “triệu phú”.

Cũng cách đây 10 năm, khi mà cây bưởi Phúc Trạch chưa phát huy hiệu quả cao thì hàng trăm hộ dân chuyển đổi cây trồng, ồ ạt trồng dó trầm.

Đó cũng thời thời kỳ “vàng” của dó trầm, khi các thương lái Trung Quốc đổ xô vào vùng đất này săn trầm với giá cao ngất ngưởng.

Thấy được mặt lợi về kinh tế, nhiều gia đình từ chỗ gieo trầm, trồng trầm thì chuyển sang chế tác dó trầm thành các kiệt tác “độc, lạ” để bán trong nước và cả nước ngoài.

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 2

Đầu xuân năm Đinh Dậu, PV Báo Infonet đã có cuộc ghé thăm các nhà chế tác dó trầm tài ba tại xã Phúc Trạch (Hương Khê).

Tại đây, những vườn cây của các hộ gia đình tại xã Phúc Trạch, Phúc Đồng xanh mướt những gốc trầm nối đuôi nhau dài vô tận như một khu rừng nguyên sinh “nhân tạo”.

Giữa bạt ngàn dó trầm, vang vọng tiếng đục giũa, mài gọt lách cách từ mỗi ngôi nhà nơi có những bàn tay “nghệ nhân” điêu khắc dó trầm khéo léo. Nhờ bàn tay “vàng” ngày đêm chăm chút từng khúc gió đơn chiếc, thô sơ thành những kiệt tác dó trầm tuyệt đẹp, người xem chỉ biết tấm tắ​c khen ngợi.

Với quan điểm chơi dó trầm để đưa lộc vào nhà, đem lại may mắn cho gia chủ, những gia đình chế tác dó trầm tại Phúc Trạch sẽ tìm chọn, chăm chút một “cây gia bảo” hoặc các kỳ thú dó trầm đặt vừa đủ trên bàn để bày bán.

Tại hộ gia đình anh Lê Văn Thọ và chị Võ Thị Nga, xã Phúc Trạch, những gốc trầm đã được chế tác bày trong nhà rất lạ mắt và kỳ thú. Theo gia chủ, khối tài sản với hàng trăm món dó trầm đã chế tác có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chị Nga cho biết các vật phẩm dó trầm đắt giá được coi như món quà quý biếu tặng, nhằm mang lại may mắn đầu năm. Nhiều người có tiền sẵn sàng rút ví mua những món đắt tiền để đi tặng, biếu.

"Để mua một cặp dó trầm đã qua “sơ chế” giá rẻ nhất cũng 10 triệu đồng, muốn cây cao lớn, có thế đẹp, nhiều dó thì phải từ 50-100 triệu đồng, đó là chưa nói đến những cây được gọi là “cây gia bảo” lên đến nửa tỷ đồng" – chị Nga nói.

Anh Lê Văn Thọ chia sẻ, cứ dịp Tết đến, đầu xuân thì người đi mua chế tác dó trầm nhiều. Có ngày anh bán được 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh về dó trầm được bày bán với giá từ chục triệu đến hàng trăm triệu đồng:

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 3
Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 4
Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 5

Chị Võ Thị Nga cho biết: Để tạo ra một cây cảnh dó trầm cao chừng 1m, các nghệ nhân cũng phải mất vài ngày công vất vả

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 6
Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 7
Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 8

Một cặp dó trầm có giá rẻ nhất cũng mất đi 10 triệu, muốn chọn những cây đẹp thì phải chi rất ít nhất 50 triệu

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 9
Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 10

Theo quan niệm của người dân địa phương, họ đưadó trầm vềtrưng bày trong nhà vào năm mới với mong muốn may mắn, rước lộc vào nhà.

Chiêm ngưỡng dó trầm giá trăm triệu ở miền núi Hà Tĩnh - ảnh 11

Cây là cây dó trầm nàyđược xem là “cây gia bảo” của gia đình, không bán chỉ trưng bày trong nhà để lấy may mắn, dù đã rất nhiều người ra giá nửa tỷ.

Dó trầm xuất hiện vào thập niên 90 thế kỷ trước, người dân nơi đây tự gieo hạt rồi trồng ngay trong vườn. Nghề ​chế tác dó trầm chỉ mới manh nha 10 năm trở lại đây, rồi bỗng chốc thành “đồ quý” khi các thương lái săn đón.

 
Trương Hoa

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.