Chia sẻ của bác sĩ khi phải gồng mình với “ma men”

Trong 6 ngày nghỉ Tết, số ca bệnh nhập viện chủ yếu do các bệnh liên quan đến rượu và tai nạn giao thông tăng đột biến. Đáng chú ý nhất là bệnh nhân chảy máu tiêu hoá chiếm tới 25%.
Chia sẻ của bác sĩ khi phải gồng mình với “ma men” - ảnh 1

Ảnh bác sĩ Lương Quốc Chính cung cấp.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Tết Đinh Dậu năm nay vẫn ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu, chảy máu tiêu hoá và sảng do rượu.

Theo bác sĩ khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, trong 6 ngày Tết (từ 29 đến sáng mùng 5 Tết), ngày nào cũng có gần trăm bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu.

Cá biệt ngày mùng 4 Tết tiếp nhận đến 116 bệnh nhân và 2/3 trong số này buộc phải nhập viện. Các bác sĩ phải làm việc liên tục, chuyển bệnh nhân đến các khoa chuyên môn để giải phóng giường bệnh đón bệnh nhân mới.

Trong đó có tới 25% ca bệnh nhân vào cấp cứu là chảy máu tiêu hoá do rượu.

Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai có một trường hợp bệnh nhân người Mỹ Hào, Hưng Yên nhập viện trong tình trạng hôn mê. Dù đã được hỗ trợ, lọc máu nhưng tình trạng bệnh nhân xấu đi nên gia đình đã xin bệnh nhân về trong ngày mùng 4 Tết.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hùng – Khoa A9, bệnh viện Bạch Mai, những ngày Tết, bác sĩ gồng mình cấp cứu cho bệnh nhân có nguyên nhân từ rượu như chảy máu tiêu hoá, viêm tuỵ cấp, sảng rượu, ngộ độc rượu. Đặc biệt số bệnh nhân liên quan tới rượu ngày càng trẻ hoá.

Là người trực hôm mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017, bác sĩ Lương Quốc Chính - Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Tưởng rằng mới ngày thứ hai đầu năm mới, dân tỉnh mải ăn chơi nên quên ốm, và anh chị em y, bác sĩ sẽ có nhiều thời gian chén tạc, chén thù chúc mừng nhau đầu Xuân.

Nghĩ vậy mà không phải vậy. Suốt từ đầu sáng tới cuối chiều, không lúc nào anh chị em y, bác sĩ ngơi tay, mục tiêu công việc thay đổi liên tục để cho kịp tiến độ cấp cứu người bệnh, giải phóng bệnh nhân nhằm tạo thuận cho tua trực sau".

Bệnh nhân vào viện với nhiều mặt bệnh, nhưng nhiều nhất là chảy máu tiêu hoá, sau đến là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Đặc biệt có 3 bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn mà không thể làm gì hơn cho họ được.

Trong những ngày nghỉ Tết này, các bác sĩ đều phải cố gắng căng mình ra làm việc vì số y bác sĩ trực ít hơn ngày thường mà bệnh nhân vào viện thì tăng hơn, toàn ca bệnh nặng.

Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !