Chất lượng sóng xấu ảnh hưởng đến phát thanh tiếng Chăm

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Phòng Tiếng Chăm, Cơ quan thường trí Đài Tiếng nói TP.HCM, nâng cao chất lượng sóng là vấn đề sống còn của chương trình phát thanh tiếng Chăm.

Người Chăm ở nước ta sống rải rác từ Phú Yên vào tới tận đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một số lượng thính giả đáng lưu ý của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính vì vậy, từ năm 2005, chương trình phát thanh tiếng Chăm đã được phát sóng để phục vụ nhu cầu nghe đài của bà con Chăm Nam bộ.

Chương trình phát thanh tiếng Chăm của Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM có mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào Chăm; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, các vấn đề dân sinh, gương người tốt việc tốt… Đây được coi là diễn đàn của người Chăm, để cộng đồng người Chăm thể hiện tâm tư, nguyện vọng bằng tiếng dân tộc của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hàng ngày, chương trình có bản tin thời sự khoảng 10 tin, tiếp đến là 1 phóng sự, và kết thúc là 1 tiết mục (6 tiết mục lần lượt từ thứ 2 đến thứ 7 gồm: Gương sáng bản làng, Chính sách mới, Nhà nông cần biết, Thày thuốc của bạn, Giải đáp tiếng Chăm, Các dân tộc anh em). Riêng Chủ nhật và ngày lễ có Tạp chí chuyên đề kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc tạp chí văn nghệ theo từng chủ đề cụ thể, bám theo thời cuộc và những vấn đề dư luận quan tâm. Trong đó, chú trọng khai thác yếu tố văn hóa, phong tục của người Chăm. Chương trình được phát 4 lần/ngày, mỗi lần 30 phút trên sóng AM 657 Khz.

“Chương trình đã góp phần làm phong phú thêm làn sóng phát thanh quốc gia về tiếng dân tộc, bước đầu có những đóng góp nhất định cho việc nâng cao đời sống tinh thần của bà con người Chăm. Tuy nhiên, nội dung chương trình so với yêu cầu thực tế còn thấp, chương trình chưa thực sự phản ánh sinh động đời sống dân sinh của đồng bào Chăm cũng như chưa thực sự là diễn đàn của đồng bào; tính tương tác giữa chương trình với thính giả người Chăm rất ít”, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải thắng thắn nhận định.

Đặc biệt, theo Trưởng Phòng Nguyễn Hồng Hải lưu ý, chương trình từ khi phát sóng đến nay đã nhiều lần thay đổi làn sóng, từ AM 873 Khz chuyển qua 747 Khz rồi 558 Khz (VOV2) và nay là 657 KHz (VOV1). Chất lượng sóng không tốt, riêng vùng Bình Thuận và một số huyện của Ninh Thuận, An Giang, Tây Ninh không nghẹ được hoặc nghe không rõ chương trình tiếng Chăm do Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM thực hiện. Chất lượng sóng xấu đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng chương trình cũng như sự thụ hưởng của thính giả ở các tỉnh trên. Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị lãnh đạo Đài tăng cường phương tiện kỹ thuật để nâng cao chất lượng sóng nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện.

Thời gian tới, dự kiến sẽ có một hệ phát thanh tiếng dân tộc mang tầm cỡ quốc gia, trong đó có cả chương trình phát thanh tiếng Chăm. “Để chương trình tiếng Chăm đáp ứng được nhu cầu là một kênh phát thanh của hệ phát thanh tiếng dân tộc quốc gia, rất cần phải nâng cấp cả về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Trong đó đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếng Chăm, đã hơn 10 năm làm chương trình nhưng anh chị em chưa được nâng cao trình độ viết và biên dịch được bao nhiêu. Phương ngữ hiện nay lại sử dụng lẫn lộn tiếng Chăm hai vùng miền, không có tính thống nhất. Bên cạnh đó, về chất lượng sóng, cần phải xây dựng ngay các trạm thu phát sóng của Đài tại các “vùng lõm” Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang…, nơi tập trung đông đồng bào Chăm để đưa được nội dung thông tin cần tuyên truyền đến với đồng bào. Đây là vấn đề sống còn của chương trình. Đồng thời cũng cần nhanh chóng chuyển từ phát sóng AM sang FM, tăng cường hiệu quả làn sóng”, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải đề xuất.

Bình Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !