Chân dung hai thành viên HĐQT mới của Vinamilk

Tại Đại hội cổ đông năm 2018 CTCP Vinamilk (VNM) vừa mới diễn ra, VNM đã bầu thêm 2 thành viên HĐQT mới là ông Alain Xavier Cany và ông Nguyễn Chí Thành.

Trong đó, ông Alain Xavier Cany hiện là Trưởng đại diện, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Limited Việt Nam. Ông sẽ đại diện Platinum Victory Pte. (thuộc Jardine Cycle and Carriage Ltd.), là cổ đông lớn mới tham gia VNM với tỷ lệ sở hữu là 10,03%.

Ông Alain Xavier Cany sinh năm 1949, quốc tịch Pháp, được Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT VNM với tỷ lệ thông qua là 99,06%.

Thành viên HĐQT mới được bầu còn lại là ông Nguyễn Chí Thành, Phó TGĐ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay cho ông Nguyễn Hồng Hiển. Tại Đại hội vừa qua, ông Nguyễn Hồng Hiển vắng mặt được VNM thông báo là ông “vắng mặt có lý do”.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972, có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối. Ông Thành được bổ nhiệm làm Phó TGĐ kiêm người đại diện theo pháp luật của SCIC từ tháng 9/2017. Ông được Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT VNM với tỷ lệ thông qua là 80,74%.

Ông Nguyễn Chí Thành (áo vest đen) và người tiền nhiệm Phó TGĐ tại SCIC.

Đại hội cổ đông thường niên của VNM cũng đã thông qua nội dung nâng số lượng thành viên HĐQT từ 9 lên 11. Với việc bổ sung thêm hai thành viên, HĐQT VNM gồm:

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tịch HĐQT); Bà Mai Kiều Liên (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc); Ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch Coteccons, Thành viên HĐQT);  Ông Michael Chye Hin Fah (Thành viên HĐQT); Bà Đặng Thị Thu Hà (Thành viên HĐQT); (Ông Đỗ Lê Hùng (Thành viên HĐQT); Ông Lê Thành Liêm (Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng;  Ông Lee Meng Tat (Thành viên HĐQT); Ông Alain Xavier Cany (Thành viên HĐQT); và ông Nguyễn Chí Thành (Thành viên HĐQT).

Số lượng thành viên HĐQT của VNM nhiều khả năng vẫn sẽ chốt ở con số 11 cho dù SCIC tiếp tục bán đấu giá cổ phần VNM trong năm. Hai cổ đông hiệ tại là F&N và gần đây là Jardine C&C đều muốn trở thành cổ đông lớn nên có thể sẽ mua vào các lô lớn cổ phiếu VNM.

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo công ty cho biết ước tính kết quả kinh doanh quý 1 kém khả quan một chút. Doanh thu trong nước kém do thời tiết lạnh kéo dài, trong khi đó doanh thu xuất khẩu (phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ thị trường Iraq) cũng giảm. Trong quý 1 năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của VNM đạt mức cao kỷ lục là 2.935 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng mạnh 16,4% so với cùng kỳ và tỷ lệ chi phí bán hàng thấp kỷ lục, là 19,1%.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt 55.500 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 10.752 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6%.

Cổ tức tiền mặt cho năm 2017 là 5.000 đồng/cổ phần, tương đương 5% mệnh giá. Trong đó VNM đã trả 3.500 đồng vào tháng 8 và tháng 12/2017, còn lại 1.500 đồng sẽ được chi trả vào tháng 6/2018.

Có một số dấu hiệu cho thấy VNM đang theo đuổi một chiến lược M&A khi mới đây công ty đã mua 65% cổ phần Đường Khánh Hòa. Với dòng tiền mặt tự do là khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,02 lần và kế hoạch đầu tư hàng năm trong 4 năm tới chỉ là 3.400 tỷ đồng, VNM có nhiều tiền để chi cho hoạt động M&A.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.