CEO Tống Đông Khuê, người bị lộ clip nóng là ai?

Vừa đẹp trai, tài giỏi, sở hữu bộ sưu tập xe sang hàng chục tỷ đồng, Tống Đông Khuê là CEO của một công ty truyền thông kiêm founder của một nhà hàng - quán bar sang trọng hiện đang vướng vào thông tin lộ clip nhạy cảm.

Tống Đông Khuê
Tống Đông Khuê được nhiều người khen là chàng trai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi.

Cộng đồng mạng đang râm ran thông tin về Tống Đông Khuê lộ clip nhạy cảm. Được đánh giá là người vừa đẹp trai, tài giỏi, sở hữu bộ sưu tập xe sang hàng chục tỷ đồng, Tống Đông Khuê hiện còn là CEO của một công ty truyền thông kiêm founder của một nhà hàng - quán bar sang trọng.

Trước đó vài ngày, Tống Đông Khuê được cộng đồng mạng bàn tán và tranh cãi khi để lộ clip vừa lái xe không thắt dây an toàn, vừa có hành động sờ đùi bạn gái. Không những thế, bạn gái Tống Đông Khuê còn gác chân lên đùi anh trong lúc anh đang lái xe.

Tống Đông Khuê lộ clip nóng
Tống Đông Khuê vừa lái xe không thắt dây an toàn, vừa có hành động sờ đùi bạn gái. (Ảnh cắt từ clip).

Hành động này lập tức bị cộng đồng mạng lên án gây nguy hiểm vì thiếu an toàn khi tham gia giao thông và có thể gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Trước hàng loạt chỉ trích, Tống Đông Khuê tạm thời khóa Facebook và cài đặt Instagram ở chế độ riêng tư. 

Vậy CEO Tống Đông Khuê là ai?

Tống Đông Khuê là ai
Tống Đông Khuê nổi lên từ chương trình truyền hình “Người ấy là ai” mùa 3

Tống Đông Khuê (Will Tống) sinh năm 1999, là con trai của Tống Thành Vinh, vị đạo diễn phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” phát sóng trên VTV vào năm 2009.

Ngoài ra, theo chia sẻ của Tống Đông Khuê trên trang cá nhân, anh là người sáng lập công ty truyền thông, chuyên sản xuất âm nhạc, chủ của một nhà hàng kiêm quán bar sang trọng.

Tống Đông Khuê là chàng trai có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Trên trang cá nhân anh chàng 9X này thường chia sẻ những đoạn clip tự mình đệm đàn và hát.

Chính vì thế, Tống Đông Khuê đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình truyền hình “Người ấy là ai” mùa 3, Tống Đông Khuê mới thực sự nổi lên. Theo những gì chia sẻ trong chương trình, Tống Đông Khuê đích thực là một rich kid chính hiệu.

Sau khi gây được sự chú ý tại Người ấy là ai, Tống Đông Khuê tiếp tục gây bất ngờ khi tiết lộ có niềm đam mê với xe và hiện đang sở hữu bộ sưu tập xe sang với 10 chiếc xe hơi và xe cổ trị giá hàng chục tỷ đồng.

CEO Tống Đông Khuê
Dàn siêu xe của Tống Đông Khuê trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngoài những chiếc xế hộp cổ, Đông Khuê còn có xe hơi sang chảnh khác. Điển hình là Audi A4 có giá khoảng hơn 1,8 tỉ đồng. Xe có động cơ xăng 2.0L cho công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm cùng khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 7,3 giây. Xe có tốc độ tối đa 241 km/h.

Tống Đông Khuê  giàu cỡ nào
Tống Đông Khuê bên chiếc xe Mercedes CLA 45 AMG có giá 2,3 tỷ đồng.

Những ai theo dõi trang cá nhân của anh chàng này sẽ thấy người này là một "tay chơi" xe khi sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ mà các ngôi sao hạng A trong showbiz thường đi. Thế nên sự nổi tiếng của anh chàng càng nhận được sự chú ý.

Ngoài ra, Tống Đông Khuê vẫn thường dành thời gian đi đánh golf đều đặn mỗi tuần - đây được xem là thú vui của giới nhà giàu.

Tống Đông Khuê con ai
Ngoài chơi xe, Tống Đông Khuê còn có những thú vui thời thượng, như chơi golf.

Tuy nhiên, việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe độ giàu có, ăn chơi sang chảnh khiến Tống Đông Khuê bị chỉ trích làm màu thái quá. 

Được biết, Đoàn Thảo Nhi là bạn gái của Tống Đông Khuê, là cô gái xinh đẹp và giàu có. Đoàn Thảo Nhi sở hữu gia thế khủng và độ sang chảnh không hề thua kém bạn trai. Cô hiện đang nắm giữ chức giám đốc và điều hành một doanh nghiệp.

PV

Hội rich kid Việt là phiên bản đời thực của 'Con nhà giàu châu Á'

Hội rich kid Việt là phiên bản đời thực của 'Con nhà giàu châu Á'

Tiên Nguyễn, Louis Nguyễn, Nga Nguyễn hay Trần Viên Ngọc Trân được trang South China Morning Post liệt kê là các "Crazy Rich Asians" đời thực ở Việt Nam.

 

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.