Cấp cứu trẻ ngộ độc khi dùng thuốc hạ sốt

Cho rằng sử dụng thuốc hạ sốt bằng cách đặt vào hậu môn an toàn, không sợ quá liều nên chị Quách Thị Lan Hương đã nhét thuốc vô tội vạ cho con trai 3 tuổi khiến bé bị ngộ độc paracetamol.
Nhét thuốc hậu môn dễ tăng liều gây ngộ độc

Theo như lời chị Hương trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, con trai chị 3 tuổi, cháu nặng 17 kg rất ít ốm nhưng cháu bé rất sợ uống thuốc. Bao nhiêu thuốc cho vào miệng đều bị cháu nhổ ra. Sau này, chị Hương học được cách nhét thuốc vào hậu môn khi con ốm. Nhờ đó, việc vất vả cho con uống thuốc không còn mà hiệu quả cũng nhanh.

Gần đây nhất, vào ngày mồng 5 Tết, con chị bị sốt cao. Giống như nhiều lần khác, chị Hương ra hiệu thuốc mua viên thuốc paracetamol về nhét vào hậu môn cho bé. Lần này, chị Hương nhét cả 3 viên 500mg vào hậu môn cho cháu. Chưa đầy hai giờ sau, con chị vã mồ hôi và hạ sốt. Vợ chồng chị thở phào vì việc đặt thuốc hậu môn vừa nhàn mà cũng không sợ con nôn ra thuốc.

Cấp cứu trẻ ngộ độc khi dùng thuốc hạ sốt - ảnh 1

Trẻ điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai

Đến đêm, cháu bé lên cơn sốt, chị Hương đặt tiếp hai viên nữa là cháu khỏi hẳn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, chị thấy con buồn nôn, nằm li bì, không ăn trong khi lần trước dù ốm bé cũng ăn hết bát tô cháo. Bé bị chướng và đau bụng. Nhìn bằng mắt cũng thấy bụng con to hơn, rắn hơn. 

Vợ chồng chị đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ cho biết cháu bị ngộ độc paracetamol vì mẹ đã đặt thuốc quá nhiều vào hậu môn. Lúc này, chị Hương chị ú ớ "cháu tưởng đặt hậu môn là an toàn".

Khi xét nghiệm máu, nồng độ paracetamol trong máu của bé gần bằng 200 µg/ml. Với nồng độ này các bác sĩ cho biết cháu đã bị ngộ độc paracetamol và xâm lấn vào gan.

Trước đó, khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một trường hợp trẻ bị ngộ độc paracetamol dẫn đến rối loạn nhịp tim, rối loạn đông máu. Trường hợp này mẹ cháu bé cũng sử dụng biện pháp nhét thuốc vào hậu môn con với số liều quá quy định.

Không nên lạm dụng việc nhét thuốc

PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đang lo ngại nhất là nhiều bậc phụ huynh lạm dụng paracetamol không bằng cách cho trẻ uống mà nhét vào hậu môn của trẻ. Các bà mẹ khi được hỏi đều cho rằng nhét vào hậu môn an toàn, không gây phản ứng phụ.

Việc làm dụng paracetamol ở người lớn đã được cảnh báo nhiều nhưng việc sử dụng paracetamol ở trẻ em còn khá buông lỏng. Nhiều phụ huynh thấy thuốc này tác dụng nhanh, hiệu quả kéo dài, không cần đơn thuốc vẫn mua được nên rất thích sử dụng. Đến nay, ngộ độc thuốc ở trẻ đã được ghi nhận nhiều và cần báo động rộng rãi.

Trẻ bị ngộ độc paracetamol sẽ cảm thấy mỏi hơn, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng suy gan biểu hiện ngày càng nặng nề như vàng da, gan to, xuất huyết và bệnh não do gan. Có thể có suy thận, bệnh cơ tim với suy tim và rối loạn nhịp tim.

Khi cho trẻ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đều nên có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đối với trường hợp sử dụng paracetamol cho trẻ, phụ huynh cần lưu ý tới trọng lượng cơ thể của trẻ.Trung bình sử dụng 10mg đến 15mg paracetamol/1kg thể trọng của trẻ, ngày uống 3 – 4 lần, và liều tối đa cho trẻ không quá 60mg/kg/ngày là an toàn mà hiệu quả nhất.

Khi thấy trẻ có các biểu hiện bất thường kèm theo các dấu hiệu như đau bụng, nôn ói, xanh tái, ngủ li bì… nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán sớm nhất có thể để tìm ra phương pháp điều trị tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm như suy tim, suy thận, suy gan có thể dẫn tới tử vong.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !