Cao huyết áp ở trẻ em: Càng béo càng dễ mắc

Hàng tháng, mẹ con chị lại đưa nhau vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra vì chứng bệnh cao huyết áp. Các bác sĩ cho biết bệnh của cháu khá nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt, phải đo huyết áp hàng ngày.
Con càng ăn càng mệt, tưởng béo phì hóa cao huyết áp

Chúng tôi gặp mẹ con chị Lương Thanh Thủy và bé Trần Công V. (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đến khám tại Bệnh viện Nhi trung ương. Chị Thủy cho biết con trai lớn của chị năm nay 6 tuổi nhưng cháu nặng 35 kg. Theo như chị kể từ khi sinh ra V. đã chịu ăn. Sinh ra nặng 4 kg một tháng sau cháu tăng lên gần 6kg. Nói không có người tin nhưng đó là thật. 
Cao huyết áp ở trẻ em: Càng béo càng dễ mắc - ảnh 1
Trẻ béo phì, hay mệt mỏi, bố mẹ hãy nghĩ ngay đến căn bệnh vốn xa lạ với trẻ em: Cao huyết áp

“Ngoài bú mẹ, mỗi tháng gia đình tôi phải mua thêm vài hộp sữa bột dự phòng. Ăn tốt lắm. Khi lớn lên, V. lại chỉ thích ăn thịt không ăn chất tanh, chất xơ nhiều. Thịt lợn nướng hay luộc cháu ăn được 5 lạng liền. Gia đình kiềm chế không cho con ăn nhưng thấy cháu đói như lả chất nên ông bà lại cho ăn. Vì thế, từ khi sinh ra cháu béo nhưng chẳng ốm đau gì cả” - chị Thủy nói.

Đến năm ngoái, chị và anh đi làm xa thì bố mẹ chị điện về thông báo cháu V. bị nôn ói và hay có biểu hiện mệt mỏi. Anh chị sợ con mắc biến chứng của béo phì nên đưa con vào Bệnh viện Phúc Yên khám. Khi đo huyết áp các bác sĩ thông báo cháu bị cao huyết áp. Họ lo sợ bé còn có khối u não nên giới thiệu chị đưa con xuống Hà Nội.

Sau khi chụp CT ở Bệnh viện Nhi các bác sĩ không phát hiện gì bất thường ngoài chứng cao huyết áp. Cháu V. được các bác sĩ cho sử dụng thuốc hạ áp hàng ngày. Mỗi tháng chị lại đưa cháu lên bệnh viện một lần để theo dõi huyết áp và phòng trừ tiểu đường. 

Hay trường hợp của cháu Vũ Thị D. (thành phố Hòa Bình) cũng giống với cháu V. D. học lớp 3 nhưng cháu có cân nặng quá hạn. Bố của D. cho biết từ hai năm nay cháu mới béo lên nhanh chóng. Ngày trước cháu D. còi hơn so với các bạn nhưng gần đây cháu ăn khỏe. 

Thấy con ăn khỏe anh chị cho ăn thoải mái nhưng đến giờ cháu đã cán đích 34 kg. Sợ con béo quá anh chị đã kìm hãm nhưng vẫn không ăn thua. Mỗi ngày, không được ăn ở nhà thì D. như bị lả và đi mua bánh ngọt về ăn.

Khi chúng tôi hỏi bé thì D. chỉ cười "lúc nào cháu cũng đói". Biểu hiện của D. là béo phì, mệt mỏi và hay bị ngất khi đi học. Đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh các bác sĩ chỉ thông báo cháu bị béo phì thừa cần và cần có chế độ ăn khoa học hơn nhưng bố cháu bé lo con bị biến chứng của thừa cân. 

Kết quả, D. vừa bị chứng cao huyết áp và đang điều trị theo dõi bệnh dậy thì sớm vì tuyến vú phát triển hơn bình thường. Bác sĩ khám cho cháu bé cho rằng "D. cần theo dõi ít nhất trong 3 tháng. Đa số trẻ béo phì đều thực hiện biện pháp theo dõi này nhằm sàng lọc dậy thì sớm và tiểu đường".

Không kiểm soát tốt nguy hiểm đến tính mạng

Nói về trẻ bị cao huyết áp, PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện nay số trẻ bị mắc căn bệnh người già này đang gia tăng. Khoa Nhi đã từng tiếp nhận trường hợp trẻ bị hôn mê sâu, co giật do bị cao huyết áp từ lâu mà gia đình không biết đến khi bé bị nặng mới đưa đến bệnh viện. Cái nguy hiểm của bệnh là phát triển âm thầm và không được chú ý, nhiều chỉ khi có biểu hiện như mệt mỏi, nôn ói, hôn mê, co giật gia đình mới đưa các cháu đến bệnh viện. Điều này khiến cho căn bệnh như sát thủ thầm lặng.

PGS, TS Dũng cho biết căn bệnh cao huyết áp ở trẻ nguy hiểm không khác gì căn bệnh cao huyết áp ở người lớn tuổi. Các biến chứng như tiểu đường, bệnh lý về tim mạch, trụy tim, não đều do bệnh gây ra. 

Điều trị bệnh như của người lớn, trẻ phải dùng thuốc liên tục, trong nhà phải có máy đo huyết áp. Là bệnh mãn tính nên cũng ảnh hưởng đến học hành của trẻ. Để phòng bệnh, các bậc cha mẹ nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, hợp lý, hạn chế ăn thực phẩm ăn nhanh, nhiều đường nhiều mỡ. Tăng cường chế độ ăn uống giàu chất xơ, chú trọng đến rau xanh, trái cây và đảm bảo đủ dưỡng chất, calo cần cho mỗi ngày.

Tăng cường hoạt  động thể chất cho trẻ: phần lớn trẻ mắc bệnh cao huyết áp là lười vận động trong khi đó lại thường lạm dụng đồ ăn, đồ uống giàu calo, nhiều đường, mỡ, nhưng nếu duy trì cuộc sống vận động, hạn chế ngồi trước màn hình vi tính, TV, tăng cường tập thể dục, hoạt động thể chất thì tỷ lệ béo phì, dư thừa trọng lượng sẽ giảm hẳn và kết quả ít mắc bệnh hơn.

Giảm thực phẩm giàu chất béo, đường và muối: hầu hết các loại thức ăn nhanh trên thị trường hiện nay đều có hàm lượng natri (muối), chất béo và đường rất cao nên hợp với khẩu vị của giới trẻ và ăn lâu ngày thành nghiện, hậu quả phát sinh béo phì, cao huyết áp. Để hạn chế, các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến chuyện ăn uống của con trẻ, tăng cường các bữa ăn tại gia đình, đủ chất và có lợi cho sức khỏe, hạn chế tối đa 3 chất bất lợi kể trên.

Trường hợp này các bậc cha mẹ thường ít để ý  đến đó là áp lực học hành của trẻ  hiện nay. Theo PGS Dũng hiện nay các bậc cha mẹ đang chạy đua với thành tích của con đây cũng là nguyên nhân khiến cao huyết áp ở trẻ gia tăng. Để hạn chế nguy cơ của bệnh, các bậc cha mẹ nên dạy trẻ cách đối phó với stress, duy trì cuộc sống không stress sẽ có lợi, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh tâm thần.


Phúc Mai

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !