Cảnh báo: Sự nguy hiểm của quần tất

Mùa đông đến quần tất là thứ không thể thiếu của chị em phụ nữ, thậm chí những người bàn quần tất còn tiết lộ quần tất là vật dụng tốn kém của chị em vào mùa đông.

Cảnh báo: Sự nguy hiểm của quần tất - ảnh 1

Quần tất có thể gây viêm nhiễm phụ khoa.Ảnh minh họa.

Viêm nhiễm vì quần tất

Chị Nguyễn Thị Thủy trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đến khám phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với triệu chứng ra nhiều khí hư, viêm nhiễm nặng. Bác sĩ khám và cho làm xét nghiệm tế bào âm đạo phát hiện chị bị viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung do tạp khuẩn.

Chị Thủy cho biết 6, 7 năm nay chưa khi nào chị bị viêm âm đạo. Chị chăm sóc “vùng tam giác vàng” rất khoa học nên khi “chỗ ấy” xuất hiện triệu chứng “rau mùi”, chị Thủy đã mua lá trầu không về nấu nước rửa liên tục nhiều ngày thấy đỡ. Nhưng cứ được 1 tuần lại tái phát. Lá trầu không mua ở Hà Nội chẳng đơn giản tý nào, chị phải nhờ người mua ở quê lên cho nhưng triệu chứng cứ đỡ vài hôm lại thấy vòng ba có mùi lạ.

Cũng may, kết quả xét nghiệm tế bào viêm nhiễm chỉ là do tạp khuẩn, không phải do tế bào lạ nào. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân bác sĩ nghi ngờ có khả năng do thói quen sử dụng quần tất của chị Thủy. Về mùa đông, quần tất là sản phẩm không thể thiếu của chị Thủy. Chị kể tôi không thích mặc quần tất nhưng mặc váy nên phải mặc.

Bác sĩ khám cho chị Thủy giải thích quần tất mặc bó sát và rất dễ bị viêm nhiễm, thậm chí một số chị em còn có thói quen mặc quần tất 2 ngày 1 lần, khi giặt phơi không có ánh nắng nên vi khuẩn tích tụ gây nên viêm nhiễm âm đạo.

Cùng hoàn cảnh với chị Thủy, chị Vũ Thị Loan trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cũng tương tự. Chị Loan đến tái khám vì viêm nhiễm phụ khoa. Trước đó bác sĩ đã kê đơn thuốc 10 ngày đặt âm đạo nhưng được 1 tuần sau chu kỳ kinh nguyệt viêm nhiễm lại tái phát. Bác sĩ khám vẫn còn viêm âm đạo, cổ tử cung nên đổi thuốc. 

Chị Loan kể ngày trước chị chỉ mặc quần vải bình thường, sang năm nay cơ quan thay đồng phục là zip bên chị phải mặc quần tất để làm ấm chân. Tuy nhiên nó lại gây khó chịu cho gia chủ, gây viêm nhiễm phụ khoa, bệnh khiến chị rất khó chịu. Nhiều khi ngồi làm việc cảm giác ngứa ngáy khiến chị phải chạy vào nhà vệ sinh. Ngứa da đã khó chịu, chỗ ấy ngứa còn khó chịu gấp bội. Nhìn vào đơn thuốc, chị Loan chỉ hi vọng sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyến cáo chị không nên mặc quần tất mà nên mặc thoáng, giặt quần áo phơi ra ánh nắng để diệt vi khuẩn.

Viêm phụ khoa tăng mạnh vào mùa đông xuân

Bác sĩ Phạm Thị Trang – Phòng khám sản khoa Blue Star cho biết bệnh viêm phụ khoa hầu như chị em phụ nữ nào cũng mắc phải. Bệnh thường gia tăng vào mùa đông xuân. 

Vào mùa đông, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Đồng thời thói quen mặc quần jeans bó sát, thậm chí mặc quần tất khiến cho dịch âm đạo tiết ra không thoát ra ngoài mà đọng lại, tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn và nấm gây hại.

Ngoài ra, bệnh còn do vệ sinh không đúng cách, nhiều chị em ngại rét không vệ sinh thường xuyên hoặc nhiều chị em lại “quá sạch” ngày rửa vài lần, thụt rửa khiến âm đạo bị tổn thương, độ Ph mất cân bằng gây nên viêm phụ khoa. 

Hiện nay, thời tiết ẩm ướt là điều kiện để các tác nhân gây bệnh như nấm Candida, trùng roi Trichononas, vi khuẩn… xâm nhập gây viêm âm hộ, âm đạo. 

Nếu bị viêm âm đạo không điều trị kịp thời, chị em lại ngại đi khám bệnh có thể lây lan đến lớp tế bào tuyến trong cổ tử cung, sẽ gây viêm tử cung và vòi trứng. Nguy hiểm hơn sẽ dẫn đến tình trạng viêm vùng chậu và tắc vòi trứng gây vô sinh. 

Bác sĩ Trang khuyến cáo để phòng tránh viêm phụ khoa, chị em nên sử dụng đồ lót có chất liệu cotton, tránh mặc quần quá chật và ẩm ướt, hạn chế mặc quần tất. Sau khi giặt nên phơi quần lót ra ngoài nắng hoặc là trước khi sử dụng sẽ giúp diệt bớt vi khuẩn. 
Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !