Cảnh báo nguy cơ dịch MERS-CoV xâm nhập qua đường hàng không

Sáng 3/6, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM đã cảnh báo nguy cơ xâm nhập của dịch MERS-CoV qua đường hàng không.
Cảnh báo nguy cơ dịch MERS-CoV xâm nhập qua đường hàng không - ảnh 1

Đo thận nhiệt hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM, sau khi có thông tin về 2 bệnh nhân tại Hàn Quốc tử vong vì hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông Mers do virus Corona (loại virus giống SARS) Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố triển khai biện pháp phòng chống nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập.

Mặc dù đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS-CoV nhưng nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Việt Nam là rất cao, đặc biệt qua đường hàng không vì công dân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập về từ vùng dịch khá nhiều; công dân từ các quốc gia khác đã xuất phát hoặc đi qua vùng dịch rồi nhập cảnh về Việt Nam.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi ngày có 7 chuyến bay đến từ Hàn Quốc với khoảng 1.000 – 1.200 hành khách/ngày, trong khi đó hiện nay Việt Nam mới chỉ áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách đến từ 9 nước khu vực Trung Đông mà chưa áp dụng đối với Hàn Quốc và Bahrain (nơi phát hiện những bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS-CoV) nên nguy cơ bệnh xâm nhập là có thật.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang tiến hành đo thân nhiệt hành khách, đặc biệt lưu ý những hành khách đến từ vùng có dịch, tiến hành khử khuẩn tàu bay, các phương tiện vận chuyển… Sắp tới, dự kiến sẽ lắp đặt thêm một máy đo thân nhiệt nữa tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Bác sĩ Lê Hồng Nga (Trung tâm y tế dự phòng TPHCM) nhấn mạnh, ngoài việc kiểm tra tại cửa khẩu, công tác phòng ngừa và tầm soát bệnh MERS-CoV tại cộng đồng là rất quan trọng bởi nguy cơ lây lan của bệnh này rất lớn. 

Tại Hàn Quốc, chỉ trong 10 ngày từ 1 bệnh nhân đầu tiên bị lây nhiễm, virus đã nhanh chóng lây lan sang 25 người, 2 ca tử vong. Vì thế, các nhân viên y tế cần được huấn luyện để sàng lọc, phát hiện bệnh sớm, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm trong bệnh viện.

Nếu tại cửa khẩu phát hiện có ca nghi nhiễm MERS-CoV cần chuyển ngay người bệnh tới bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tổ chức sáng lọc, phát hiện sớm các ca nghi bệnh khi khởi phát với những triệu chứng viêm đường hô hấp thông thường.

Khối y tế dự phòng phải quản lý, theo dõi người tiếp xúc với người bệnh, tổ chức cho cộng đồng phòng lây bệnh, tự theo dõi sức khỏe.

An Nhiên

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !