Cảnh báo mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và ung thư tuyến tụy

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 50% số bệnh nhân ung thư tuyến tụy đều được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 trước đó.

Theo Telegraph, Viện Nghiên cứu phòng ngừa bệnh quốc tế tại Lyon, Pháp đã đưa ra kết luận trên qua tìm hiểu gần 1 triệu trường hợp bệnh nhân tại Ý và Bỉ.

Theo đó, trong số các bệnh nhân bị tiểu đường tuýp 2, những người bệnh nặng hơn thường có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao gấp 7 lần so với những đối tượng còn lại.

Điều này được lý giải là do tuyến tụy sản xuất insulin trong khi tiểu đường tuýp 2 xảy ra khi cơ thể sử dụng kích thích tố này không đúng cách, tạo ra hiện tượng kháng insulin.

Các chuyên gia cho biết nhiều khả năng việc điều trị bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy, và ngược lại căn bệnh ung thư này cũng gây ra sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cảnh báo mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và ung thư tuyến tụy - ảnh 1

Các bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn.

Trong khi bệnh tiểu đường hiện cực kỳ phổ biến với hơn 3,5 triệu ca mắc bệnh ở Anh, ung thư tuyến tụy vẫn còn khá hiếm với khoảng 10.000 bệnh nhân được chẩn đoán hàng năm tại nước này.

Các nhà khoa học cho hay cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để có thể phát triển phương pháp chẩn đoán ung thư tuyến tụy sớm. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi phương pháp này ra đời, những đối tượng có nguy cơ đặc biệt, ví dụ như người mới được chẩn đoán bị tiểu đường, nên thực hiện ngay các kiểm tra nhằm tầm soát ung thư tuyến tụy.

Bà Alice Koechlin, Viện Nghiên cứu phòng ngừa bệnh quốc tế, cảnh báo: "Các bác sĩ và bệnh nhân tiểu đường cần phải nhận thức rằng sự khởi đầu của căn bệnh tiểu đường hoặc biểu hiện bệnh nhanh chóng xấu đi có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tụy tiềm ẩn và bệnh nhân cần thực hiện ngay các kiểm tra chuyên sâu hơn”.

Cũng theo Alice, hiện tại chưa có phương pháp tốt và không xâm lấm để phát hiện ung thư tuyến tụy cho đến khi người bệnh có biểu hiện bệnh hoặc triệu chứng rõ rệt.

Chính vì vậy, nghiên cứu trên được đánh giá là đã đưa ra những thông tin mới mang giá trị tiềm năng. Kết quả cũng khuyến khích việc nghiên cứu các chất chỉ điểm máu để tìm ra sự hiện diện của ung thư tuyến tụy, từ đó giúp bác sĩ và người bệnh có thể đưa ra quyết định thực hiện các bài kiểm tra xác nhận bệnh, ví dụ như nội soi.

Tuệ Minh (lược dịch)

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !