Cần giám sát để việc hỗ trợ bình ổn giá đến đúng đối tượng

Chương trình bình ổn giá sẽ còn xảy ra nhiều tiêu cực như ở Công ty Phú An Sinh, khi các cơ quan quản lý vẫn duy trì hình thức “thả gà ra đuổi” là dùng tiền ngân sách để chi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động này...

Tạm ứng rồi nợ kéo dài

Ngày 18.7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Minh (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Chế biến thực phẩm Phú An Sinh (trụ sở quận 12, TP.HCM) - doanh nghiệp nổi tiếng về chăn nuôi, giết mổ và phân phối thực phẩm sạch, để điều tra về hành vi sử dụng trái phép tài sản.

Nhận tiền bình ổn giá đi kinh doanh việc khác

Người dân mua hàng bình ổn giá tại cửa hàng ở quận 2, TP.HCM.

Cụ thể, trong dịp Tết năm 2011, Công ty Phú An Sinh được Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi Phú An Sinh đặt nhà máy chế biến) tạm ứng 16,5 tỷ đồng với lãi suất 0% để bình ổn giá (BOG) và đảm bảo hàng hóa tiêu dùng. Chương trình BOG kết thúc cuối tháng 5.2011, nhưng đến nay công ty còn nợ hơn 10 tỷ đồng.

Sự việc giám đốc Công ty Phú An Sinh lấy tiền BOG để đầu tư, kinh doanh việc khác lần đầu tiên được phát hiện và đưa ra công luận ngay lập tức được các chuyên gia trong lĩnh vực này coi là một minh chứng rõ ràng, một hồi chuông cảnh báo về mặt trái của chính sách BOG được triển khai những năm gần đây.

Rõ ràng, không thể phủ nhận bên cạnh những mục đích tốt đẹp mà chính sách BOG hướng tới, đó là nhằm giữ giá cả một số mặt hàng trong diện bình ổn không tăng cao trong bối cảnh lạm phát khiến giá cả chung tăng mạnh ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng có thu nhập thấp, thì nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của chính sách này trên thực tế.

Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Vụ việc Công ty Phú An Sinh làm sai, ảnh hưởng đến chủ trương của chính sách BOG nói chung là do Sở Công Thương của tỉnh đó phải chịu trách nhiệm, vì mỗi địa phương đều có những quy định riêng, cụ thể để áp dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn mình.

Cần cắt “bầu sữa” bao cấp

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh khi đề cập đến chính sách này đã thẳng thắn cho rằng: Không nên tiến hành phương thức BOG bằng việc rót tiền cho doanh nghiệp vì dễ gây cơ chế xin - cho, sử dụng không đúng mục đích. “Việc đưa một lượng tiền lớn ra để BOG nhưng không kiểm soát được giá các mặt hàng khi bán ra thì dẫn đến việc tiền dành cho BOG sẽ rơi vào túi doanh nghiệp. Ý định tốt nhưng tôi cho rằng hiệu quả còn rất “phập phù” và vì vậy không thể tránh được việc lãng phí nguồn lực, ngân sách” - ông Doanh nói.

Bà Minh Thu - chủ siêu thị tư nhân trên phố Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng: Chương trình BOG cần tiến tới tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Không thể để tình trạng doanh nghiệp lớn, mạnh mới được phân bổ ngân sách và được hưởng ưu đãi mà không phải cạnh tranh, dùng vốn ưu đãi để tích trữ mặt hàng khác.

Nhiều chuyên gia kinh tế, nhà quản lý khi nhìn nhận về chính sách BOG đã cho rằng: Không nên trông chờ phụ thuộc vào sự làm ăn trung thực của doanh nghiệp. Vì sẽ có doanh nghiệp trung thực nhiều, nhưng cũng có doanh nghiệp trung thực ít. Do đó, mong muốn hàng hóa thiết yếu được trợ giá thông qua tiền BOG được bán theo đúng giá quy định là việc rất khó thực hiện.

Cùng quan điểm với ông Doanh, ông Vũ Vinh Phú - nguyên Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho rằng: BOG là một chương trình “phi thị trường” chắc chắn sẽ tạo nên cơ chế xin cho và nảy sinh tiêu cực.

“Cần cắt ngay “bầu sữa” bao cấp. Doanh nghiệp nào được cấp trăm tỷ, doanh nghiệp nào được cấp chục tỷ, ai là người đánh giá, thẩm định? Rồi “năm thì mười họa” mới đi kiểm tra thì sự việc xảy ra như Phú An Sinh là điều dễ hiểu” - ông Phú nói.

Theo ông, các địa phương cần dẹp ngay chương trình BOG như tỉnh Tiền Giang đã “bỏ” 4 - 5 tháng trước đây bởi nếu tiếp tục duy trì sẽ bị doanh nghiệp lợi dụng, khi tiền bình ổn là tiền ngân sách, là tiền chung thì doanh nghiệp sẽ dễ lợi dụng để tham ô. “Nên cho phép doanh nghiệp tự trích quỹ bình ổn và để tại doanh nghiệp thì họ sẽ chi tiêu hiệu quả hơn, cơ bản hơn và đặc biệt là đúng mục tiêu hơn” - ông Phú khẳng định.

Theo Dân việt

Theo Dân việt

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.