“Cần câu” phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu số ở Sơn La

Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc có nhiều dân tộc thiểu số như Dân tộc Khơ Mú, dân tộc Xinh Mum, dân tộc Tày, dân tộc La Ha… đa số là người dân nghèo khó khăn việc phát triển kinh tế rất khó nên cần có những “cần câu” để trợ giúp.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã được giao trọng trách tạo “cần câu” để người dân tự phát triển kinh tế, 70.807 hộ nghèo vay vốn thoát nghèo; 30.856 lao động được tạo việc làm mới; 21.170 hộ được vay vốn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, đảm bảo có nơi ở an toàn, ổn định; 22.868 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn để đi học; 105.257 hộ cải thiện được chất lượng cuộc sống từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; 21.170 hộ nghèo có nơi ở ổn định qua vay vốn xây dựng nhà ở...

Qua 15 năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La đã cho 466.000 lượt hộ vay vốn, với doanh số cho vay 7.449,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 4.135 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách có tác động không nhỏ đến việc thay đổi nhận thức, tập quán trong tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân, biết thực hành tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất.

Có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã phát huy hiệu quả, như: Hộ anh Lò Văn Huôn, bản Huổi Lẹ, xã Nậm Giôn (Mường La), vay 27 triệu từ chương trình hộ nghèo năm 2009, kết hợp với vốn dành dụm của gia đình, anh phát triển chăn nuôi. Hiện, gia đình anh có 14 con bò, 4 con trâu, 18 con dê và đào ao nuôi cá, bình quân hàng năm thu nhập 80 triệu đồng. Gia đình chị Thào Thị Cá, bản Mô Cổng, xã Phổng Lái (Thuận Châu) vay 50 triệu đồng năm 2016 từ chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn cộng với vốn tự có của gia đình, phát triển chăn nuôi bò sinh sản, trồng 1 ha cây chanh leo, 2 ha cây dược liệu sa nhân, hiện, thu nhập bình quân khoảng 250 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, để tạo thói quen tiết kiệm cho người nghèo, Chi nhánh NHCSXH đã triển khai dịch vụ huy động tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với mức tiền gửi tùy khả năng của người nghèo. Đến 31/8, đã huy động được là 22 tỷ 454 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm dân cư tại xã; 83 tỷ 815 triệu đồng tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua nguồn tiền gửi tiết kiệm này, hộ nghèo có nguồn tài chính nhất định để trả lại vốn vay khi đến kỳ hạn trả vốn cho ngân hàng. Nguồn vốn huy động này được bổ sung vào nguồn vốn cho vay của NHCSXH để đầu tư trở lại cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Có thể khẳng định, 15 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu. Không chỉ trao “cần câu” giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mà thông qua việc tham gia sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp họ tiếp cận phương thức sản xuất mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cho người dân vay vốn thoát nghèo trong năm 2017 NHCSXH cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm giao dịch xã, triển khai hiệu quả, an toàn các hoạt động, dịch vụ của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã, đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai việc tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhằm nhân rộng triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành, Ban đại diện HĐQT các cấp và công tác kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ trong ngành và cán bộ hội cấp cơ sở, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !